• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giải ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn làm thế nào đảm bảo "hàm lượng vàng" ?

    2011-03-01 13:40:47     cri

    Nghe Online

    Giải ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn năm 2011 đã diễn ra thuận lợi hồi đầu năm nay, đây là giải liên tục 4 năm được đánh giá là Giải Vàng của Liên đoàn Điền kinh quốc tế. Do năm ngoái giải này từng truyền ra tin có hiện tượng gian lận, bởi thế năm nay mọi người rất quan tâm đến tính công bằng và trong sạch của giải. Một giải liên tục 4 năm được đánh giá tốt, liệu có ngăn chặn được hành vi gian lận, đảm bảo "hàm lượng vàng" với mức độ lớn nhất hay không ?

    Năm nay cả thảy có hơn 64 nghìn vận động viên tham dự thi đấu, lập mức cao nhất từ trước đến nay. Phóng viên lấy tin qua Ban Tổ chức giải cho biết, để ngăn chặn hành vi gian lận, Ban Tổ chức giải đã áp dụng nhiều biện pháp tăng cường quản lý thi đấu, đề phòng lại xảy ra hành vi gian lận.

    Khoảng 7 giờ sáng ngày 2 tháng giêng, trên quảng trường Trung tâm Triển lãm quốc tế Hạ Môn đã tập trung rất nhiều vận động viên, phóng viên thấy, mỗi vận động viên tham gia thi đấu, đều có gắn một chíp điện tử mầu trắng, dùng để nhận dạng và tính thời gian thi đấu. Theo điều tra, tại Giải ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn năm ngoái, có vận động viên một mình gắn hai chíp thậm chí nhiều chíp để thi đấu hộ người khác; có người tham gia thi đấu đã tìm cách đáp phương tiện giao thông, với động cơ nhằm giành được thành tích tốt, để được cộng thêm điểm khi thi Đại học, hoặc mưu cầu lợi ích về mặt phong cấp vận động viên v.v.

    Phóng viên được biết, Giải ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn năm nay đã áp dụng biện pháp giám sát kỹ thuật nghiêm ngặt hơn, tăng thêm thiết bị nhận dạng vận động viên gắn nhiều chíp, tại nơi xuất phát, các điểm cây số chính, điểm quay trở lại đều dùng thiết bị tính thời gian bằng chíp, thi hành tính thời gian theo đoạn.

    Ông Trình Thế Thành, 67 tuổi, đến từ Đội chạy đường trường phố Nam Kinh Thượng Hải, ông lần thứ hai đến Hạ Môn tham gia thi đấu. "Hai hôm trước sau khi đến Hạ Môn, chúng tôi đã được nhận một chíp điện tử, thường được gắn trên giầy thể thao. Có chíp này có thể được nhận dạng tại mỗi điểm cảm ứng." Ông Thành cũng có nghe nói về vụ gian lận ở Giải ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn năm trước. "Đó chỉ là vấn đề cá biệt, không ảnh hưởng chúng tôi đến tham dự Giải ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn, chúng tôi đều là những người thực sự yêu thích ma-ra-tông, đường chạy đẹp như vậy, không đến tham dự thì tiếc quá. Năm trước Đội chạy đường trường phố Nam Kinh chúng tôi có mười mấy người đến dự, năm nay có hơn bốn mươi mấy người."

    Để ngăn chặn tận gốc hành vi gian lận, Ban Tổ chức giải còn quy định năm nay vận động viên trên 20 tuổi mới được phép ghi tên tham gia thi đấu. Phó Giám đốc Sở Thể dục-thể thao thành phố Hạ Môn Hà Tỉ giải thích rằng, "Học sinh Trung học thường không đến 20 tuổi, như vậy từ mặt cơ chế đã kiềm chế xảy ra hành vi gian lận để cộng thêm điểm cho việc thi Đại học. Ngoài ra, biện pháp giám sát cũng phong phú hơn. Tại điểm quay trở lại, điểm tính thời gian chia đoạn và các đoạn đường quan trọng đều lắp thiết bị ca-mê-ra, chụp ảnh, để nhận dạng người tham gia thi đấu."

    Giải ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn áp dụng hình thức ghi tên trên mạng, ghi tên tại hiện trường, ghi tên với Công ty du lịch và đoàn thể, trong đó người nước ngoài, người các địa phương trong nước có thể thông qua 28 Công ty du lịch ghi tên tham gia thi đấu. Do số người ghi tên tham gia thi đấu trong năm nay tăng nhiều hơn so với mọi năm, nghiệp vụ ghi tên của các Công ty du lịch lớn rất bận rộn.

    Cô Hứa Tiểu Quyên, người liên hệ của Công ty du lịch Thanh niên Trung Quốc Hạ Môn, một trong những Công ty du lịch đảm nhận nghiệp vụ ghi tên cho biết, do năm ngoái xảy ra vụ gian lận, năm nay Nhà tổ chức giải và Công ty du lịch đều đã tăng cường kiểm tra thông tin cá nhân người ghi tên tham gia thi đấu. "Trước đây chúng tôi chỉ yêu cầu người ghi tên thông báo một lần thông tin cá nhân, năm nay sau khi người ghi tên tham gia thi đấu đến Hạ Môn, Công ty du lịch còn quy định họ cần phải xuất trình giấy tờ chứng nhận tư cách v.v, để kiểm tra khi cần thiết." Cô Quyên nói, đối với những vận động viên ghi tên theo hình thức Câu lạc bộ chạy đường trường, thì yêu cầu Câu lạc bộ phải cam kết bảo đảm tính chân thực của người ghi tên tham gia thi đấu.

    Anh Trần Văn, thành viên một Câu lạc bộ chạy ma-ra-tông Hạ Môn cho phóng viên biết, tuy năm ngoái xảy ra vụ gian lận, nhưng người yêu thích chạy ma-ra-tông không giảm nhiệt tình tham gia thi đấu. Năm nay Câu lạc bộ có hơn 600 người ghi tên tham gia thi đấu, nhiều hơn năm ngoái. "Ma-ra-tông là tấm các vàng của Hạ Môn, những người thực sự yêu nó không nỡ làm bẩn nó." Anh Văn nói, tin rằng thông qua giám sát và cố gắng chung của Nhà tổ chức, người yêu thích và toàn xã hội, nhất định có thể giúp Giải ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn thoát khỏi bóng đen gian lận, càng chạy càng tốt đẹp.

    Ngoài ra, theo Ban Tổ chức giải, Giải ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn lần này cũng là giải tính điểm ma-ra-tông toàn quốc, trong đó có 9 người ghi tên tham gia giải tính điểm toàn quốc, 11 người ghi tên tham gia thi đấu kiểm tra đạt tiêu chuẩn đẳng cấp.

    Đối với người tham gia thi đấu giải tính điểm và tiêu chuẩn đẳng cấp, giải lần này đã tiến hành quản lý chuyên nghiệp, đặc biệt là đối với những người tham gia thi đấu xin cấp chứng chỉ đẳng cấp vận động viên, đã thiết kế bảng ghi tên riêng, điểm danh riêng. "Còn ma-ra-tông nửa chặng, 10 km, 5 km đều là nội dung rèn luyện thân thể của toàn dân, không tính ngôi thứ, không phát chứng chỉ thành tích, chỉ phát chứng nhận tham gia thi đấu." Ông Hà Tỉ nói.

    Ngoài tăng cường thiết bị kỹ thuật và quy tắc thi đấu, Giải ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn năm nay còn thông qua tăng thêm số lượng trọng tài chuyên nghiệp, nâng cao năng lực thi hành quy tắc thi đấu và theo dõi toàn bộ quá trình thi đấu. Quan chức Ban Thi đấu Ban Tổ chức giải cho phóng viên biết, năm nay có mời 1359 trọng tài, nhiều hơn năm ngoái 50 người.

    "Tất cả các cuộc thi đấu thể thao đều có quy tắc, tất cả những người tham gia thi đấu đều cần nghiêm khắc tuân theo, Nhà tổ chức giải cũng phải nghiêm chỉnh thi hành quy tắc tương ứng, đảm bảo tính trong sạch và công bằng của giải." Quan chức Liên đoàn Điền kinh quốc tế Sean Jones nói với phóng viên. Ông cho rằng, các vận động viên trình độ cao trong và ngoài nước tham gia Giải ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn đều có kinh nghiệm, rất quen thuộc với quy tắc thi đấu; tuyệt đại đa số người tham gia chạy ma-ra-tông đều là những người thực sự yêu thích môn này, họ đều không cần làm giả. Tin rằng sau khi tăng cường biện pháp quản lý thi đấu ở mọi cấp độ, sẽ phòng tránh hữu hiệu mọi hành vi không trung thực.

    Phóng viên qua Ban Tổ chức giải cho biết, sau khi kết thúc thi đấu trong ngày, sẽ tiến hành công tác đối chiếu ca-mê-ra theo dõi, kiểm tra thành tích thi đấu của vận động viên. Thành tích của vận động viên cần phải qua sát hạch và công bố một thời gian, cuối cùng mới có hiệu lực.

    Nhiều người yêu thích ma-ra-tông cho phóng viên biết, dưới vai trò tổng hợp của các biện pháp theo dõi, tuy không thể lập tức ngăn chặn hành vi gian lận, nhưng quả thực đã thu hẹp rất nhiều khả năng phạm quy, có lợi cho việc tạo môi trường thi đấu trong sạch hơn, khiến "tấm biển chữ vàng" của Giải ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn càng lau càng sáng.

    "Cần phải bảo vệ sự trong sạch của Giải Vàng" ông Sean Jones nói, "Người gian lận cuối cùng sẽ phương hại thi đấu và bản thân mình."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>