• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tây Tạng thúc đẩy đa cấp độ Chương trình định cư cho nông dân và người chăn nuôi

    2011-02-19 15:22:13     Xin Hua
    Mới đây, tại thôn Ba-di, khu vực Lâm Chi, Tây Tạng, phóng viên Tân Hoa xã đã tận mắt chứng kiến các dãy nhà mới dành cho nông dân và người chăn nuôi đang mọc lên san sát. "Sau này, đây sẽ là nhà mới của tôi". Nông dân Pu-bu-di-ren dân tộc Tạng của thôn Ba-di đứng trước ngôi nhà mới đang xây nói. Đằng sau ông là ngôi nhà cũ đang phá dở, đó là ngôi nhà gạch mà ông đã ở suốt 26 năm.

    Ngôi nhà mới đang xây rộng hơn 400 mét vuông là căn nhà mà ông Pu-bu-di-ren sẽ ở cùng với bố đẻ Ba-sang và con gái La-ba-chô-ma, đây là ngôi nhà bé nhất trong thôn. Chính quyền Khu tự trị đã hỗ trợ 5000 Nhân dân tệ mua tôn lợp mái nhà, xây xong căn nhà mới này ông Pu-bu-di-ren chỉ phải bỏ ra hơn 80 nghìn Nhân dân tệ.

    Chương trình định cư cho nông dân và người chăn nuôi là điểm sáng và bước đột phá trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của Tây Tạng. Từ năm 2006, Khu tự trị Tây Tạng đã thực hiện Chương trình định cư cho nông dân và người chăn nuôi với việc lấy cải tạo nhà cũ cho nông dân, định cư, xóa đói giảm nghèo và chuyển nhà cho dân du mục làm trọng điểm. Theo thống kê, năm 2010, Chương trình định cư cho nông dân và người chăn nuôi đã che phủ 274,8 nghìn hộ gia đình với 1,4 triệu nông dân và người chăn nuôi trong toàn Khu tự trị.

    Trước khi nhà nước thi hành chính sách cấm chặt phá rừng, cuộc sống của gia đình ông Pu-bu-di-ren chỉ dựa vào đẵn gỗ để mưu sinh, thế nhưng công việc này cũng chẳng thể khiến cuộc sống của ông khấm khá hơn. Cho đến giờ ông vẫn nhớ như in hoàn cảnh khó khăn lúc đó, "trước kia nhà tôi không có điện, nước sinh hoạt thì phải đi hơn 2 cây số đường núi để gùi về."

    "Bây giờ, Chính quyền đã hỗ trợ chúng tôi xây nhà mới, lại làm những con đường rộng thênh thang, lắp đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời sáng chưng, đưa nước sạch đến tận nhà, cuộc sống rất hạnh phúc." Ông Pu-bu-di-ren cảm động nói. Hiện nay, hàng năm ông kiếm được 50-60 nghìn Nhân dân tệ bằng nghề vận chuyển.

    Tại Hội nghị công tác kinh tế Tây Tạng diễn ra mới đây, Chủ tịch Khu tự trị Tây Tạng Bạch Mã Xích Lâm nói, năm 2010, Tây Tạng đã đầu tư 1,818 tỷ Nhân dân tệ, để đẩy mạnh chương trình "8 việc đưa vào nhà nông" gồm nước, điện, đường xá, thông tin, khí ga, phát thanh truyền hình, bưu chính và môi trường trong sạch, cả năm tổng cộng đã giải quyết vấn đề nước uống an toàn cho 310 nghìn nông dân và người chăn nuôi, thực hiện thôn nào cũng có điện thoại, bắt được sóng phát thanh và truyền hình, xã nào cũng có mạng In-tơ-nét băng thông rộng, tỷ lệ thông bưu chính và đường ô tô tại các thị trấn và tỷ lệ thông đường ô tô trong các thôn lần lượt là 85,7%, 99,7% và 81,2%.

    Tây Tạng nằm trong vành đai xảy ra nhiều động đất, những năm gần đây, Chính quyền Khu tự trị xem xét đầy đủ nhân tố này trong việc thực hiện xây dựng Chương trình định cư cho nông dân và người chăn nuôi, lắp đặt các thiết bị phòng chống động đất trong các công trình xây dựng. Từ năm 2009, Chính quyền Khu tự trị tiến hành gia cố chống động đất đối với các ngôi nhà của nông dân, lắp đặt các thiết bị phòng chống động đất trong các ngôi nhà mới xây. Tính đến cuối tháng 10/2010, Tây Tạng đã tiến hành lắp đặt các thiết bị phòng chống động đất cho hơn 41 nghìn hộ gia đình nông dân và người chăn nuôi thuộc Chương trình định cư với tổng vốn đầu tư 270 triệu Nhân dân tệ.

    Từ an cư đến lạc nghiệp, rồi mới đến phát triển bền vững, hiện nay, nội hàm của Chương trình định cư cho nông dân và người chăn nuôi Tây Tạng ngày càng phong phú.

    Trong các ngôi nhà mới của nông dân và người chăn nuôi thôn Công Chúng, thị trấn Bát Nhất, tiếng máy dệt lách cách rộn rã khắp thôn. Bà Phan-đa 55 tuổi và con gái Da-y-ong đang dệt hàng thủ công mỹ nghệ dân tộc. "Ở thôn chúng tôi dệt vải có lịch sử lâu đời, hiện nay, thông qua ngành du lịch, chúng tôi vừa có thể quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ của mình, lại vừa kiếm được tiền." Bà Phan-đa vừa dệt vải vừa cười và nói. Bà còn cho biết, vải chúng tôi dệt có thể may các loại quần áo hay làm hàng thủ công mỹ nghệ, rất được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng. Thôn Công Chúng còn trả cho mỗi thợ may như bà Phan-đa và cô Da-y-ong 1200 Nhân dân tệ/tháng, điều này có tác động động viên rất lớn lòng nhiệt tình dệt vải của bà con trong thôn.

    Chị Biên-dôn người dân tộc Tạng của thôn Công Chúng đang giới thiệu với du khách phong tục ẩm thực của dân tộc Tạng. "Mùa hè, du khách rất đông, có hôm chúng tôi phải đón tiếp hàng chục đợt du khách." Riêng công việc thuyết minh cho du khách, lương tháng của chị Biên-dôn là 1300 Nhân dân tệ.

    Từ năm 2006 đến nay, thôn Công Chúng cả thảy đã đầu tư hơn 7,5 triệu Nhân dân tệ xây dựng các cơ sở hạ tầng du lịch như Trung tâm biểu diễn văn nghệ, Nhà hàng dân tộc Tạng, sân biểu diễn lửa trại, v.v, xây dựng thôn Công Chúng thành Thôn đầu tiên về phong tục tập quán dân tộc Tạng-Khu phong cảnh quốc gia cấp AA với hình thức du lịch tập trung, vui chơi giải trí và trải nhiệm cuộc sống Tây Tạng, phần lớn nông dân và người chăn nuôi trong thôn đều được hưởng lợi từ "du lịch sinh thái".

    Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Tây Tạng coi trọng bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững tại khu vực nông thôn và chăn nuôi, dốc sức thực hiện chương trình chất đốt thay thế gỗ củi ở nông thôn, sử dụng linh hoạt các loại năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, sức gió theo tình hình cụ thể của điạ phương trong việc xây dựng Chương trình định cư cho nông dân và người chăn nuôi. Năm nay, có khoảng 150 nghìn hộ gia đình với 750 nghìn người nông dân và người chăn nuôi tại Tây Tạng đã sử dụng năng lượng sạch.

    Bất cứ là vùng rừng ở miền đông Tây Tạng hay đồng cỏ ở miền bắc Tây Tạng, bất cứ là trên đỉnh Chô-mô-lung-ma "nóc nhà thế giới" hay chiếc nôi văn hoá Tạng Sơn Nam, đứng bất cứ đâu trên cao nguyên xứ tuyết đều có thể nhìn thấy từng căn, từng căn nhà mới xây mang đậm màu sắc dân tộc. Cùng với việc không ngừng thúc đẩy vào chiều sâu sự nghiệp xây dựng nông thôn mới với việc lấy Chương trình định cư cho nông dân và người chăn nuôi làm đột phá khẩu, mức sống và sản xuất của bà con nông dân và người chăn nuôi Tây Tạng đang từng bước được nâng cao, điện thoại di động và ti vi, v.v đang đi vào cuộc sống của họ.

    Bắt đầu từ năm nay, Tây Tạng sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nhà định cư cho 30% gia đình do điều kiện nhà ở tương đối khá nên chưa đưa vào "Quy hoạch 5 năm lần thứ 11", và 67,7 nghìn hộ nông dân và người chăn nuôi mới tăng sau khi thực hiện Chương trình định cư, điều này có nghĩa là sau này tất cả nông dân và người chăn nuôi ở Tây Tạng đều sẽ được ở những ngôi nhà có điều kiện khá tốt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>