• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Năm 2010 thể thao quần chúng Trung Quốc phát triển mạnh

    2011-02-18 13:30:14     cri

    Nghe Online

    Trong quá trình Trung Quốc từ nước thể thao lớn tiến sang nước thể thao mạnh, thể thao quần chúng chắc chắn là một khâu non yếu. Nhìn lại năm 2010 vừa trôi qua, sự bảo đảm chính sách của nhà nước, tự giác rèn luyện thân thể của quần chúng nhân dân, sự ủng hộ to lớn của dư luận, đã cùng thúc đẩy sự nghiệp thể thao quần chúng Trung Quốc sải bước tiến lên với gia tốc chưa từng có.

    Thể thao quần chúng phát triển mạnh không tách rời sự hướng dẫn của nhà nước. Năm 2010, Chính quyền các cấp Trung Quốc đã đẩy mạnh việc thi hành chức năng phục vụ công cộng thể thao. Tháng 7 năm ngoái, Tổng cục Thể dục-thể thao nhà nước trong khi giám sát quá trình thực hiện Điều lệ toàn dân rèn luyện thân thể phát hiện, 31 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước đều đang tích cực đưa sự nghiệp toàn dân rèn luyện thân thể vào Quy hoạch 5 năm lần thứ 12 phát triển kinh tế và xã hội; 29 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương đã đưa sự nghiệp toàn dân rèn luyện thân thể vào báo cáo công tác của Chính quyền; 23 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương đã đưa kinh phí cần thiết cho sự nghiệp toàn dân rèn luyện thân thể vào dự toán ngân sách của Chính quyền cùng cấp trong năm 2010. Các tỉnh Hồ Bắc và An Huy còn trên cơ sở đó nâng cao hơn nữa tiêu chuẩn, đưa công tác toàn dân rèn luyện thân thể vào chương trình làm việc thực cần phải giải quyết của Chính quyền, hệ thống quản lý mục tiêu cơ quan Chính quyền và hệ thống chỉ tiêu thành phố văn minh.

    Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục-thể thao nhà nước Trung Quốc Lưu Bằng cho biết, bước tiếp theo phải xây dựng hệ thống phục vụ công cộng toàn dân rèn luyện thân thể từ trên xuống dưới. Bên cạnh đó, Tổng cục Thể dục-thể thao nhà nước sẽ kết hợp với Điều lệ toàn dân rèn luyện thân thể cùng Chương trình toàn dân rèn luyện thân thể từ năm 2011 đến năm 2015 và Quy hoạch xây dựng thiết bị phục vụ công cộng thể thao 5 năm lần thứ 12 mới ban hành, trong khi tiếp tục chỉ đạo Chính quyền địa phương phát huy tốt hơn vai trò chủ đạo của bản thân về xây dựng trang thiết bị toàn dân rèn luyện thân thể, điều động đầy đủ và mượn lực lượng xã hội xây dựng trang thiết bị toàn dân rèn luyện thân thể, tăng thêm cung cấp phục vụ trang thiết bị rèn luyện thân thể thể dục-thể thao công cộng, nâng cao trình độ phục vụ trang thiết bị thể thao công cộng.

    Mỗi lần tổ chức giải thể thao cỡ lớn, đều trở thành dịp phát triển lớn sự nghiệp toàn dân rèn luyện thân thể. Đồng hành với giải lớn, sự nghiệp toàn dân rèn luyện thân thể đã không còn chỉ đóng vai phụ.

    Á vận hội để lại cho Quảng Châu không chỉ là ký ức huy chương vàng khó quên, còn có trang thiết bị toàn dân rèn luyện thân thể thực sự và phục vụ rèn luyện thân thể ngày càng hoàn thiện. Tháng 8 năm 2010, Điều lệ toàn dân rèn luyện thân thể của thành phố Quảng Châu, luật lệ thể thao đầu tiên mang tính chất địa phương của Quảng Châu bắt đầu thực thi, điều này cũng cung cấp sự bảo đảm pháp chế cho công tác toàn dân rèn luyện thân thể của Quảng Châu. Sau này nếu phục vụ của ngành hữu quan không ̣được thực hiện, người dân thành phố có thể khởi tố theo luật.

    Quá trình Quảng Châu trù bị Á vận hội cũng là quá trình phát triển lớn của trang thiết bị toàn dân rèn luyện thân thể. Được biết, Quảng Châu hiện có 18 nghìn nơi luyện tập thể dục-thể thao, hơn 1600 trang thiết bị tập luyện toàn dân rèn luyện thân thể, hơn 9 nghìn điểm tập luyện buổi sáng và ban đêm của quần chúng, 18 nghìn đoàn thể xã hội thể dục-thể thao hoặc đội rèn luyện thân thể quần chúng các loại, tỉ lệ dân số thể dục-thể thao của thành phố là 58,82%, tỉ lệ lắp đặt thiết bị thể thao cộng cộng đạt trên 95%, nhiều chỉ tiêu đều dẫn đầu toàn quốc.

    Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 4 diễn ra tại Hợp Phì An Huy tháng 5 năm 2010, đã có cải cách quan trọng mang tính đột phá tư duy và biện pháp về cơ chế thi đấu, không nhấn mạnh việc giành huy chương vàng, giành chức vô địch, nêu bật rèn luyện thân thể, nêu bật tính tham dự, nêu bật giao lưu, nêu bật phấn khởi, khiến Đại hội thể thao này thực sự trở thành động lực thúc đẩy to lớn dẫn dắt sự nghiệp toàn dân rèn luyện thân thể.

    Thành phố Thẩm Dương đăng cai Đại hội thể thao toàn quốc năm 2013, vừa qua cũng đã tổ chức một loạt giải thể thao quần chúng, phấn đấu xây dựng thành phố toàn dân rèn luyện thân thể nhân dịp tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc.

    Đem lại sức sống mới cho tài nguyên thể dục-thể thao đã có tại trường học, đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp v.v, là biện pháp hữu hiệu trực tiếp nhất giải quyết vấn đề thiếu sân bãi thể thao. Mọi người vui mừng nhìn thấy, năm 2010, nhiều tỉnh, thành đã áp dụng một loạt biện pháp như hỗ trợ chính sách, trợ cấp ngân sách, giám sát an toàn v.v, tìm tòi cơ chế hữu hiệu mở cửa sân bãi thể thao trường học. Con số thống kê của Tổng cục Thể dục-thể thao nhà nước Trung Quốc cho biết, hiện nay cả nước đã có 531 trường học và sân nhà thể thao công cộng mở cửa với công chúng, nhà nước đã đầu tư gần 20 triệu Nhân dân tệ cho việc này.

    Để hướng dẫn càng nhiều người tham gia vào đội ngũ toàn dân rèn luyện thân thể, các nơi cũng tích cực hành động và có biện pháp của mình. Kể từ ngày 9 tháng 8 năm ngoái, thành phố Bắc Kinh bắt đầu khôi phục việc tập thể dục giữa giờ, trong ngày nay vấn đề sức khoẻ ngày càng được coi trọng và cách rèn luyện thân thể đa nguyên hoá, cách làm "phục cổ" này của Bắc Kinh đã dẫn đến sự chú ý rộng khắp của xã hội. Mặc dù chưa quy định tất cả đơn vị đều phải tổ chức công nhân viên chức tập thể dục giữa giờ, nhưng cách làm của Bắc Kinh đã đưa ra một tín hiệu tích cực, tức là đốc thúc các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp phải tạo điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho công nhân viên chức, nhắc nhở mọi người trở lại cách sống lành mạnh.

    Để mau chóng nâng cao số lượng và chất lượng hướng dẫn viên thể dục-thể thao toàn quốc, Tổng cục Thể dục-thể thao nhà nước đầu năm ngoái đã trao cho 25 trường và học viện tấm biển "cơ sở đào tạo hướng dẫn viên thể dục-thể thao của nhà nước", ngành chủ quản thể dục-thể thao của Chính quyền địa phương các cấp cũng tăng nhanh tốc độ đào tạo sát hạch hướng dẫn viên thể dục-thể thao cấp 1, 2, 3, để cung cấp chỉ đạo phục vụ quần chúng nhân dân rèn luyện thân thể ở cơ sở.

    Năm 2010, ngày càng nhiều ngôi sao thể thao Trung Quốc cũng đã hành động, với cách phục vụ tình nguyện truyền đạt với xã hội quan niệm sức khoẻ và cách rèn luyện thân thể. Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục-thể thao nhà nước Trung Quốc Lưu Bằng nói, tích cực tham dự hoạt động phục vụ tình nguyện toàn dân rèn luyện thân thể, là hành động thực tế đền ơn và phục vụ xã hội của các vận động viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể dục-thể thao, người yêu thích thể dục-thể thao và nhân sĩ các giới xã hội nhiệt tâm với công ích, đã mở ra con đường rộng lớn xã hội hoá thể dục-thể thao quần chúng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>