• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tỉnh Hà Bắc điều chỉnh bố cục tài nguyên nhàn rỗi, cải tạo các trường trung học và tiểu học nhằm giải quyết vấn đề thiếu trường mẫu giáo nông thôn

    2011-02-11 15:37:33     cri
    Theo Tân Hoa xã: Tỉnh Hà Bắc thông qua việc tận dụng số trường lớp và giáo viên tiểu học dôi dư sau khi thực hiện điều chỉnh bố cục tài nguyên nhàn rỗi trong các trường trung học và tiểu học, kiên trì chỉ đạo mở trường mẫu giáo quy phạm nông thôn, xây dựng mô hình phát triển giáo dục mầm non theo phương châm "3 chính": "Lấy Chính quyền và tập thể mở trường làm chính, lấy giáo viên chính thức làm chính và lấy Chính quyền và tập thể đầu tư làm chính", thực hiện khá tốt mục tiêu về độ tuổi học mẫu giáo phù hợp đặt biệt là trẻ em nông thôn có thể đi học và được học tại các trường mẫu giáo tốt, mấy năm liền tỉnh Hà Bắc dẫn đầu cả nước về giáo dục mầm non.

    Điều quan trọng và khó khăn trong việc phổ cập giáo dục mầm non đều nằm ở nông thôn. Trong hơn 70 triệu người của tỉnh Hà Bắc, có gần 2,3 triệu trẻ em từ 3-6 tuổi. Trường lớp và giáo viên là vấn đề nan giải trong việc phổ cập giáo dục mầm non. Từ năm 2001, dân số ở độ tuổi đi học của tỉnh Hà Bắc giảm mạnh, học sinh tiểu học trong toàn tỉnh đã giảm từ 8,13 triệu học sinh của năm 2000 xuống còn 5,09 triệu học sinh của năm 2005, đồng thời cũng đã giảm hơn 15 nghìn trường tiểu học. Đứng trước vấn đề lúng túng là thiếu trường lớp và giáo viên mẫu giáo nông thôn, trong khi nhiều trường tiểu học nông thôn lại bị bỏ trống và giáo viên vượt quá biên chế, tỉnh Hà Bắc đã khéo léo tận dụng, cải tạo các trường tiểu học dư dôi thành trường mẫu giáo, tập huấn cho những giáo viên tiểu học thích hợp với công tác giáo dục mầm non thành giáo viên mẫu giáo, xây dựng trường mẫu giáo quy phạm nông thôn.

    Để đẩy nhanh sự phát triển giáo dục mầm non, năm 2004, tỉnh Hà Bắc đã khởi động công tác đánh giá và kiểm tra về việc "thực hiện cơ bản phổ cập giáo dục mầm non tại các huyện (thị trấn và quận)", Sở Giáo dục tỉnh đã ký Giấy cam kết trách nhiệm về thực hiện mục tiêu "phổ cập giáo dục mầm non" với các Phòng Giáo dục thị trấn và quận, lấy khu vực huyện làm đơn vị mang tính khu vực để thúc đẩy tiến trình phổ cập giáo dục mầm non. Năm 2005, chỉ tiêu "phổ cập giáo dục mầm non" được đưa vào hệ thống giám sát, chỉ đạo và đánh giá công tác giáo dục của chính quyền tỉnh đối với các chính quyền cấp huyện. Tỉnh Hà Bắc lấy trường mẫu giáo trực thuộc các trường tiểu học công lập làm mô hình mở trường cơ bản của giáo dục mầm non nông thôn, từng bước thực hiện cơ chế xây dựng trường mẫu giáo kết hợp giữa Chính quyền và tập thể đầu tư làm chính với huy động vốn trong xã hội làm bổ sung và kết hợp công lập với dân lập. Giáo viên mẫu giáo công lập nông thôn được thống nhất đưa vào biên chế của giáo viên tiểu học nông thôn, thông thường các trường mẫu giáo nông thôn thu lệ phí từ 10-30 Nhân dân tệ/em/tháng. Đến năm 2007, số trường mẫu giáo quy phạm nông thôn được cải tạo từ các trường tiểu học bỏ trống chiếm 80% tổng số trường mẫu giáo toàn tỉnh, trong đó phần lớn là trường công lập.

    Từ năm 2001-2009, số trường mẫu giáo của tỉnh Hà Bắc đã tăng từ 1307 ngôi lên tới 6434 ngôi, quy mô bình quân của các trường từ 56,86 em lên tới 235,15 em, cao hơn tỷ lệ tăng bình quân cùng kỳ trong cả nước. Tổng quy mô giáo dục mầm non từ hơn 743 nghìn em lên tới hơn 1 triệu 512 nghìn em, tăng hơn 100%, vượt xa mức tăng bình quân toàn quốc, mức tăng của tỉnh mấy năm liền dẫn đầu cả nước. Tỷ lệ tiếp thu giáo dục mầm non từ 34,38% lên tới 65,78%, cao hơn 14,82% so với cả nước.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>