![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Người biểu diễn bài hát này là Người Khuyết tật. Chỉ trong chớp mắt bất hạnh 34 năm trước đã làm cho chị Diêu Thúy Cầm mới 22 tuổi không còn đi được nữa. Nhưng thiên tai không làm cho chị Cầm hát hay múa giỏi này ngã gục, trong căn nhà đơn sơ sau thiên tai động đất, chị bắt đầu học tập, bắt đầu ca hát, bắt đầu viết bài đăng trên báo chí, sống kiên cường và lạc quan. Năm nay, gia đình chị sẽ dọn vào ở căn nhà mới rộng hơn 80 mét vuông. Chị cho biết :
Sau thiên tai động đất, tôi trải qua nhiều phong ba bão táp, dỡ nhà cũ xây dựng lại cũng tính là bước ngoặt của cuộc đời.Chúng tôi dọn vào nhà mới rất tốt, đều là nhà ở hiện đại hóa.
Người sinh sống ở Đường Sơn thiết tha yêu mến thành phố này, sau khi trải qua thiên tai động đất nghiêm trọng, chị Cẩm càng xử sự kiên định vững vàng đối với cuộc sống, tuy bình thường mà lại phi thường.
Trên sân Gôn ngoại thành Đường Sơn, một người Nhật Bản phấn chấn khi mới vụt một đường bóng đẹp. Ông tên là Manabu Takahashi, Tổng giám đốc Công ty Hữu hạn máy Hàn Panasonic Đường Sơn.
Chơi bóng Gôn là môn thể thao mê nhất của ông. Ông cho rằng, cuộc đời giống như chơi Gôn, nhất định phải kiên trì mục tiêu, quyết không lùi bước. Chính vì thái độ này đã khiến cuộc đời của ông trong năm 2010 vẽ lên vong cung tươi đẹp như đường bóng Gôn. Năm 2010, doanh thu của Công ty Hữu hạn máy Hàn Panasonic Đường Sơn vượt trên một tỉ Nhân dân tệ.
Năm nay tiêu thụ Người máy hàn tăng vọt, Trung Quốc tăng tốc hàn tự động là nguyên nhân chủ yếu. Tốc độ phát triển của các ngành như ô tô, xe máy.v.v... cũng hết sức nhanh chóng, bạn hàng yêu cầu chất lượng Người máy hàn tự động ngày càng cao.
Mấy năm gần đây, mặc dù bị ảnh hưởng khủng hoảng tài chính toàn cầu, Công ty Hữu hạn máy Hàn Panasonic Đường Sơn vẫn giữ xu hướng tăng trưởng, giữ vững vị thế đầu bảng trong thị trường Trung Quốc.
Tại Đường Sơn có nhiều công ty vốn Nhật Bản như Công ty Hữu hạn máy Hàn Panasonic Đường Sơn, doanh nghiệp có vốn Anh, Đức cũng không ít. Theo thống kê, năm 2010, Đường Sơn thu hút vốn nước ngoài đạt 880 triệu đô la Mỹ, tăng 11 % so với năm 2009.
Thành phố vừa lên đèn, khi nội thành tấp nập dần dần trở lại yên tĩnh, Khu mới cảng Tào Phi Điện cách nội thành Đường Sơn 80 km vẫn trong cảnh nhộn nhịp tràn đầy sức sống. Tàu biển trọng tải vạn tấn đang gấp rút bốc hàng, xe tải hạng nặng đang tấp nập qua lại như mắc cửi. Có một người đang lẳng lặng chăm chú theo dõi từng chi tiết, chốc chốc nói chuyện bằng máy bộ đàm. Anh tên là Lương Hải Đào, Chủ nhiệm Phòng điều hành sản xuất Công ty Hữu hạn cảng vụ thực nghiệp Tào Phi Điện.
Năm 2005, anh Lương Hải Đào mới rời ghế nhà trường đại học, đặt chân lên mảnh đất này với tinh thần xông pha hào hứng của tuổi trẻ. 5 năm qua đã khiến anh là người ngoại tỉnh được chứng kiến sự ra đời của một kỳ tích : Bãi biển hoang vắng năm nào đã biến thành Khu cảng hiện đại với công suất xếp dỡ trên 100 triệu tấn/năm. Hàng ngày, đứng trước cửa sổ văn phòng nhìn những con tàu vạn tấn ra vào cảng tấp nập, anh nói:
Chúng tôi hàng ngày chứng kiến những biến đổi, ở đây hôm nay còn là mảnh đất bằng, ngày mai sẽ là cao ốc. Chỗ này trước kia là nước biển, ngày mai sẽ là nhà máy. Tôi chăm chú theo dõi sự trưởng thành từng bước, trong lòng tràn đầy cảm giác thành công.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |