• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Niềm tin bóng đá còn quan trọng hơn vàng

    2011-02-11 14:18:36     cri

    Nghe Online

    Hội nghị công tác bóng đá thanh thiếu niên ở trường học Trung Quốc diễn ra cuối tháng 12 năm ngoái là cột mốc phát triển bóng đá thanh thiếu niên. Tổng cục phó Tổng cục Thể dục-thể thao nhà nước Trung Quốc Thái Chấn Hoa mới đây được phân công quản lý công tác bóng đá đã lựa chọn cơ hội này ra mắt giới bóng đá cả nước, đã thể hiện sự coi trọng đối với bóng đá thanh thiếu niên. Từ vận động viên bóng bàn đến huấn luyện viên bóng bàn trẻ tuổi, đến lãnh đạo Tổng cục, ông Thái Chấn Hoa đã gánh vác trọng trách chấn hưng bóng đá Trung Quốc trong không ngừng chuyển biến vai trò. Phân công quản lý công tác bóng đá có ý tưởng gì? Có kỳ vọng gì đối với bóng đá Trung Quốc? Bóng đá phát triển đến giai đoạn nào coi như thành công? Nhà nước làm thế nào tăng cường bảo đảm đối với công tác bóng đá thanh thiếu niên ở trường học?

    Về ý tưởng sau khi được phân công quản lý công tác bóng đá, ông Thái Chấn Hoa nói, cảm thấy trách nhiệm rất nặng nề. Bóng đá và bóng bàn rất khác nhau, tối thiểu phải đối mặt với ba quan hệ: Bóng bàn là môn chủ yếu dựa vào kỹ thuật cá nhân, còn bóng đá là môn tập thể, quy luật khác nhau; nhiệm vụ hiện nay có khác trước, lúc chủ quản bóng bàn tôi là huấn luyện viên, còn bây giờ là lãnh đạo Tổng cục phụ trách quản lý bóng đá, cấp độ khác nhau; cách tham gia công việc khác nhau, nhất là bóng đá, nó là một công trình hệ thống. Hiện nay bóng đá Trung Quốc đứng trước rất nhiều vấn đề, nó không thể được giải quyết bởi cố gắng của một cá nhân nào đó, mà cần cả xã hội cùng thay đổi hình ảnh bóng đá Trung Quốc. Tôi mong mình có thể giúp Đảng bộ Tổng cục, thi hành tốt trách nhiệm thiêng liêng và vẻ vang đã được giao phó, quản lý tốt môn này. Nhất là trong quyết sách quan trọng bóng đá, tận tâm tận sức thúc đẩy phát triển sự nghiệp bóng đá. Tôi cũng tin chắc là dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và nhà nước, sự ủng hộ to lớn của toàn xã hội, tương lai bóng đá Trung Quốc là tràn đầy hy vọng.

    Về vấn đề vì sao lựa chọn hoạt động này ra mắt giới bóng đá cả nước, ông Thái Chấn Hoa nói, tôi không có ý định lựa chọn ra mắt tại hoạt động nào cả. Từ ngày được Đảng bộ Tổng cục giao cho tôi quản lý bóng đá, tôi luôn làm công tác điều tra nghiên cứu. Sở dĩ ra mắt vào lúc này, có lẽ quan trọng nhất là chủ đề của lần này. Tương lai bóng đá Trung Quốc tức là phải xem bóng đá thanh thiếu niên có làm tốt hay không. Kể từ ngày giữ trách nhiệm này, tôi không cố ý tham gia hoạt động nào đó, mà gắng sức cùng mọi người hoàn thành tốt sứ mệnh, tạo dựng lại bóng đá Trung Quốc, góp phần nhỏ bé của mình cho sự nghiệp vẻ vang và vĩ đại này.

    Về vấn đề làm thế nào tăng thêm ngân sách để mở rộng bóng đá ở trường học, ông Thái Chấn Hoa nói, Tổng cục luôn nghiên cứu phát triển bóng đá ở trường học, ngành quản lý nhà nước có thể đẩy mạnh từ việc hướng dẫn chính sách nhất là bảo đảm ngân sách. Tôi nghĩ có thể làm công tác tích cực từ hai mặt: Một là mong nhà nước dành sự ủng hộ lớn hơn từ mặt chính sách bóng đá, không chỉ ở ngân sách, mong còn bao gồm cả các mặt khác; hai là, mong ngành hữu quan các cấp coi trọng bóng đá thanh thiếu niên ở trường học, cũng từng bước đẩy mạnh từ mặt bảo đảm chính sách và bảo đảm ngân sách.

    Về vấn đề có nhận xét gì về việc kết hợp giữa thể thao và giáo dục, ông Thái Chấn Hoa nói, tháng 4 năm 2009, Tổng cục Thể dục-thể thao nhà nước và Bộ Giáo dục Trung Quốc đã cùng ra Thông tri cùng phương án thực thi về triển khai hoạt động bóng đá thanh thiếu niên ở trường học trong toàn quốc. Một năm qua, công tác thanh thiếu niên đã xuất hiện hiệu quả rõ rệt, đây là nhờ bởi có sự coi trọng cao và ủng hộ to lớn của Chính quyền các cấp nhất là ngành giáo dục. Hệ thống giáo dục là chủ thể không thể thiếu để phổ cập môn bóng đá trong thanh thiếu niên, cũng đã đặt nền tảng hùng hậu cho việc đào tạo nhân tài bóng ̣đá tố chất cao. Các đồng chí phụ trách hữu quan ngành giáo dục các địa phương trong nước đã đến dự, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Lưu Lợi Dân cũng đã có bài phát biểu quan trọng, nêu ra đề xuất rất quan trọng, cường độ cũng lớn hơn bất cứ lúc nào. Sự hợp tác trong năm qua đã đặt cơ sở cho việc phát triển tương lai bóng đá thanh thiếu niên ở trường học, đây là sự mở đầu tốt đẹp, tin rằng sau này chúng ta có thể giành được thành tích lớn hơn.

    Vậy thì nội dung chủ đạo của nhà nước là gì? Ông Thái Chấn Hoa cho rằng, nội dung chủ đạo của nhà nước là nhà nước coi trọng cao công tác bóng đá trong thanh thiếu niên, tăng cường chỉ đạo vĩ mô đối với công tác bóng đá trong thanh thiếu niên, đồng thời ấn định luật lệ và chính sách tương ứng, xây dựng hệ thống đào tạo thanh thiếu niên phù hợp với tình hình trong nước Trung Quốc, làm tốt quy hoạch 5 năm, 10 năm. Thứ hai là phải từng bước đẩy mạnh cường độ phát triển bóng đá trong thanh thiếu niên, nhất là phải đẩy mạnh đầu tư về mặt ngân sách, xây dựng sân bãi. Vì sao phải nhà nước chủ đạo? Bởi vì tăng cường thể chất thanh thiếu niên liên quan đến tương lai đất nước và dân tộc. Bóng đá có thể nâng cao tố chất thân thể học sinh, đào tạo phẩm chất tinh thần trách nhiệm, chịu đựng gian khổ, mưu trí dũng cảm và tinh thần hợp tác đồng đội của học sinh, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc nâng cao tố chất toàn diện của thanh thiếu niên.

    Về câu hỏi bóng đá trong thanh thiếu niên phát triển đến mức độ nào mới coi là thành công hoặc thành công trong giai đoạn? Ông Thái Chấn Hoa nói, hiện nay nói về bản sơ đồ to lớn này còn quá sớm, nhưng có hai điểm có thể rõ ràng. Tôi mong có càng nhiều thanh thiếu niên Trung Quốc tham gia vào môn bóng đá. Đương nhiên, hiện nay các em đá bóng gặp phải mấy vấn đề, một là có ít người đá bóng, hai là ít sân bãi, ba là có sân bãi không cho đá bóng, còn nữa là một số phụ huynh không ủng hộ các em đá bóng. Nếu chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này, để càng nhiều thanh thiếu niên thích môn bóng đá, nắm từ cơ sở, nắm từ dân số bóng đá, tôi nghĩ, hy vọng của Trung Quốc rất lớn. Ngoài ra, tôi mong có thể quy phạm các luật lệ và quy định hữu quan, làm hài hoà một số quan hệ, đặt cơ sở tốt cho phát triển bóng đá. Niềm tin của bóng đá còn quan trọng hơn vàng. Miễn là nâng cao nhận thức đối với bóng đá, để càng nhiều phụ huynh và học sinh thích môn này, phát triển bóng đá thanh thiếu niên mới có thể coi là thành công. Tương lai của bóng đá tôi tin chắc nhất định là tốt đẹp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>