• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đội tuyển bóng đá Trung Quốc còn chưa hình thành lối đá của mình

    2011-01-21 15:10:46     CRIonline

    Sau khi đội tuyển bóng đá Trung Quốc bị loại ra khỏi vòng tứ kết Cúp bóng đá châu Á năm 2011, ông Vi Địch, Chủ nhiệm Trung tâm quản lý môn bóng đá Tổng cục Thể dục-thể thao Nhà nước Trung Quốc ngày 17 khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa xã nói, đội tuyển bóng đá Trung Quốc còn ở trong giai đoạn quá độ từ trong trứng nước đến thành hình, mặc dù huấn luyện viên trưởng Cao Hồng Ba chưa làm được việc mà một số người hâm mộ mong đợi, nhưng không thể phủ nhận sự tiến bộ của đội tuyển, bởi vậy trong thời gian tới không suy xét việc thay huấn luyện viên trưởng.

    Ông Vi Địch đã phân tích cụ thể ba trận đấu trong bảng của đội tuyển Trung Quốc tại Cúp bóng đá châu Á lần này. Trận đầu tiên gặp đội tuyển bóng đá Cô-oét, tuy đã thắng 2:0, nhưng có chút vận may. Ông cho rằng: "Đội tuyển Cô-oét sau khi đoạt chức vô địch Cúp Vùng vịnh và Giải vô địch Tây Á có chút lỏng lẻo, luyện tập không bình thường, giải lần này thi đấu không đạt hiệu quả."

    Về trận thứ hai thua đội tuyển Ca-ta 0:2, ông Vi Địch cho rằng đội tuyển Trung Quốc chưa lường hết được những khó khăn trên sân, không thích ứng với lối đá hung dữ kèm chặt của đối phương, đồng thời lại không kiên trì những thứ đã luyện tập của mình, "nên đã hoàn toàn bị động."

    Còn trận thứ ba hoà đội tuyển U-dơ-bê-ki-xtan, ông Vi Địch cho rằng: "Tinh thần thi đấu của cầu thủ đáng được khẳng định, cơ bản cũng đã thể hiện được những thứ đã luyện tập, trận bóng này đáng được khẳng định. Nhưng vấn đề là đội bóng còn trong giai đoạn quá độ từ trong trứng nước đến thành hình, nhiệm vụ của đội tuyển hiện nay là làm thế nào mau chóng thành hình, chỉ khi nào thể hiện được lối đá của mình khi thi đấu với tất cả các đối thủ thì mới được coi là thành hình."

    "Tôi tin chắc ba trận đấu tại Cúp bóng đá châu Á lần này đã hỗ trợ rất lớn đối với việc nâng cao trình độ và tích luỹ kinh nghiệm của đội tuyển." Ông Vi Địch nói.

    Ông Vi Địch còn nói, điểm yếu của đội tuyển Trung Quốc bộc lộ khá rõ trong tấn công và phòng thủ, không giải quyết được những vấn đề này, mỗi khi xem thi đấu mọi người đều rất lo lắng. Cách giải quyết kể cả tuyển chọn cầu thủ trong phạm vi rộng lớn hơn cả nước để bổ sung vào đội tuyển, "lần này trên hàng phòng thủ chúng ta còn yếu một chút, hoặc là giải quyết thông qua hỗ trợ bọc lót lẫn nhau, hoặc là bổ sung thêm cầu thủ có năng lực phòng thủ vào đội tuyển, còn nếu không là bổ sung thêm cầu thủ có năng lực vào hàng tiền vệ, có thể tổ chức đội bóng. Tôi tin rằng huấn luyện viên trưởng Cao Hồng Ba sẽ đưa ra đối sách để giải quyết các vấn đề".

    Ông Vi Địch còn điểm ra hai vấn đề của đội tuyển bóng đá Trung Quốc: Di chuyển khi không có bóng và tranh giành bóng trên sân kém. "Lúc nào cũng cách đối thủ một khoảng cách, thường là đợi đối thủ nhận được bóng rồi mới lên kèm. Nếu có thể chủ động chặn đường bóng của đối phương, thì sẽ gây khó khăn hơn cho đối phương." .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>