• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Năm 2010 bóng đá Trung Quốc gần như "trắng tay", lần ra quân tới xem biểu hiện của tuyển quốc gia

    2011-01-14 15:31:32     cri

    Bóng đá Trung Quốc năm 2010 nhìn bề ngoài là một bi kịch, còn nhìn gần thì là sự "trắng tay" của tuyển quốc gia ở các lứa tuổi, mọi người rất dễ liên tưởng đến câu nói "không thuốc cứu chữa"; nhưng do sự xuất hiện Ban lãnh đạo mới của Liên đoàn bóng đá, bi kịch diễn ra trong nhiều năm nay như đã có thêm nhân tố khiến người ta lạc quan. Đó là đội tuyển chưa tham gia giải lớn, đội tuyển bóng đá quốc gia Nam do huấn luyện viên trưởng Cao Hồng Ba dẫn dắt đã xác định lấy Cúp bóng đá châu Á Ca-ta năm 2011 làm lần xuất kích trong bước đường cùng.

    "Trắng tay" đã trở thành từ luôn đi liền với bóng đá Trung Quốc trong mấy năm gần đây. Từ sau Giải vô địch bóng đá trẻ Hà Lan năm 2005, đội tuyển bóng đá Nam các lứa tuổi của Trung Quốc đã khó thoát khỏi định mệnh này, nhưng năm 2010 điều khiến mọi người đau buồn hơn là, bóng đá nữ Trung Quốc rốt cuộc cũng không thoát khỏi số phận tương tự, họ thi đấu kém tại Cúp bóng đá châu Á Nữ diễn ra tại Thành Đô, lần đầu tiên trong lịch sử không được đi dự vòng chung kết Cúp bóng đá Nữ thế giới. Còn bóng đá Nam đã thua như một quán tính, từ tuyển thanh niên thua tại Tri Bác, tỉnh Sơn Đông đến tuyển thiếu niên thua tại U-dơ-bê-ki-xtan, tuyển Ô-lim-pích quốc gia lần lượt bị Nhật, Hàn Quốc hạ gục với tỉ số 0:3, cộng thêm tuyển quốc gia Nữ lần đầu tiên không đoạt được huy chương Á vận hội, tuyển quốc gia các lứa tuổi của Trung Quốc hiện nay không những ngày càng cách xa đấu trường thế giới, vị thế tại châu Á cũng không ngừng bị tụt hạng, tình cảnh như vậy quả thực khiến mọi người rất đau lòng.

    Ở cấp độ Câu lạc bộ, trình độ tổng thể của Giải bóng đá ngoại hạng Trung Quốc vẫn thấp như trước, không ít trận đấu đã diễn ra buồn tẻ, chiến thuật tiêu cực, kỹ thuật thấp kém, luôn xuất hiện sai lầm, khiến mọi người buồn ngủ. Trình độ Câu lạc bộ bóng đá Trung Quốc đã được chứng minh khi bị hạ gục trên đấu trường Giải vô địch Câu lạc bộ bóng đá châu Á, 4 đội bóng đứng đầu Giải bóng đá ngoại hạng Trung Quốc năm 2009 đã bị Câu lạc bộ Hàn Quốc thắng với tỉ số 8:0, cả thảy 8 trận đấu trên sân nhà và sân khách đều không cầm hoà trận nào, kết quả 4 đội Câu lạc bộ bóng đá Trung Quốc bị loại ngay từ vòng đầu.

    Biểu hiện bi đát như vậy của bóng đá Trung Quốc có thể dùng từ "rất khó thay đổi" để giải thích, bóng đá Trung Quốc mấy năm qua quá tồi tệ, hiện tượng cá độ tràn lan, tham nhũng hối lộ, phát triển bóng đá chỉ muốn đạt thành tích ngay, bóng ̣đá kiếm lợi ngày càng hoành hành, khiến cơ sở bóng đá thanh thiếu niên bị bỏ quên, giải vô địch trong nước xuất hiện nhiều vấn đề, trình độ thi đấu ngày càng giảm sút, sự thất bại trong năm 2010 chẳng qua chỉ là sự tiếp tục "trả giá" cho sự đen tối trước đây.

    Muốn thay đổi hiện tượng quanh quẩn mãi dưới đáy vực, thì cần phải có sự thay đổi triệt để, từ vĩ mô đến vi mô, bóng đá Trung Quốc trong năm 2010 cũng ở trong quá trình tìm kiếm đổi mới, nhất là cơ quan hữu trách đã áp dụng biện pháp mạnh mẽ chống cá độ bóng đá, chống tham nhũng trong làng bóng đá, thể hiện quyết tâm kiên cường, điều này đã khiến bóng đá Trung Quốc có thay đổi tích cực.

    Sau khi cựu quan chức Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Nam Dũng, Dương Nhất Dân v.v bị sa lưới pháp luật, năm 2010, lại một vị Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Tạ Á Long cũng bị bắt giữ, mức độ thanh lọc như vậy khiến môi trường bóng đá Trung Quốc đã được cải thiện rõ rệt, hiện tượng tham nhũng và bầu không khí chán nản uỷ mị bao trùm trong làng bóng đá đã nhanh chóng được xua tan, tư tưởng của những người trong nghề đã quay trở lại với đúng nghĩa của bóng đá. Theo đà cải thiện về mặt vĩ mô, Giải vô địch chuyên nghiệp bóng đá Trung Quốc cũng bắt đầu có dấu hiệu ấm trở lại, số khán giả đến xem trên sân bắt đầu tăng trở lại, không ít nhà tài trợ cũng bắt đầu tích cực đầu tư vào bóng đá.

    Về mặt vĩ mô, sự ra đời của Ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Trung Quốc mới cũng mang lại động lực và lý do cho bóng đá Trung Quốc "lại ra quân", các quan chức Liên đoàn bóng đá như Vi Địch, Vu Hồng Thần v.v sau khi nhậm chức vào đầu năm 2010, đã tiến hành nhiều cuộc điều tra nghiên cứu, hình thành một loạt ý tưởng mới, đã áp dụng một số biện pháp để thử cải thiện và đột phá, và đã thu được hiệu quả nhất định.

    Về mặt xây dựng Giải vô địch chuyên nghiệp, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đang thúc đẩy cải cách tách rời giữa quản lý và tổ chức, thành lập tổ chức quản lý Giải vô địch mới, xây dựng "tiêu chuẩn cho gia nhập" và "Biện pháp giám sát" mới Giải vô địch chuyên nghiệp, tiến hành cải cách chế độ không có lợi cho sự phát triển của Giải vô địch chuyên nghiệp trước đây, đã nêu ra yêu cầu nghiêm ngặt hơn về mặt quản lý quy phạm hoá, khoa học hoá Câu lạc bộ chuyên nghiệp, xây dựng đội thanh thiếu niên, tiếp nhận giám sát v.v; về mặt phổ cập và nâng cao thanh thiếu niên, Liên đoàn bóng đá một mặt tăng cường thành lập mặt bằng tuyển chọn thanh thiếu niên ưu tú đi các nước bóng đá phát triển học tập, mặt khác nhấn mạnh xuất phát từ trong nước, xây dựng mặt bằng phổ cập và nâng cao trình độ cho thanh thiếu niên, đẩy mạnh đầu tư và cường độ đào tạo huấn luyện viên thanh thiếu niên, đào tạo cầu thủ.

    Về mặt vi mô, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển quốc gia do huấn luyện viên Cao Hồng Ba dẫn dắt đã đoạt chức vô địch Giải bốn đội mạnh Đông Á hồi đầu năm 2010, đội tuyển này đã xuất hiện một số biến đổi tích cực và đặc điểm về mặt kỹ chiến thuật. Ở đội tuyển Ô-lim-pích, đã mời huấn luyện viên nổi tiếng Crô-a-ti-a Bla-dê-vích làm huấn luyện viên trưởng. Vị huấn luyện viên nổi tiếng quốc tế rất giàu kinh nghiệm này hiểu rõ rằng cầu thủ Trung Quốc không thiếu năng lực cá nhân, chỉ thiếu tư duy tổ chức tổng thể, chiến thuật tổng thể và bóng đá hiện đại, hoặc giả ông có thể truyền cho học trò của mình những kiến thức bóng đá thực sự.

    Ở cấp độ tuyển bóng đá nữ, huấn luyện viên trẻ Lý Tiêu Bằng mạnh dạn sử dụng cầu thủ trẻ đã thu được hiệu quả nhất định tại Á vận hội, việc này đã giành được sự khẳng định, cho mọi người thấy tiềm năng tốt đẹp và không gian trưởng thành của đội bóng này. Ngoài ra, ở cấp độ Câu lạc bộ, ví dụ như Câu lạc bộ Sơn Đông sau khi chứng tỏ năng lực đoạt chức vô địch của mình ở trong nước, cũng đang tích cực tìm kiếm sự đột phá trên đấu trường châu Á, quyết định chuyển trọng tâm chiến lược từ Giải vô địch trong nước sang Giải vô địch Câu lạc bộ bóng đá châu Á.

    Tóm lại, bóng đá Trung Quốc năm 2010 không hẳn là bi kịch, theo đà xuất hiện những đổi mới và nhân tố mới kể trên, bóng đá Trung Quốc vài năm tới hoặc giả sẽ có những biến đổi tích cực hơn, và sự biểu hiện của đội tuyển quốc gia tại Cúp bóng đá châu Á tháng 1 năm 2011 liệu có thể trở thành một tiêu chí giúp bóng đá Trung Quốc thoát khỏi đáy vực, dần dần lấy đà đi lên hay không?

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>