Nghe Online

54 trận thi đấu quốc tế, thắng 40 trận, thua 15 trận, tỉ lệ thắng đạt 74%, đây là thành tích thi đấu xem như có thể chấp nhận được của bóng chuyền nữ Trung Quốc trong năm 2010. Đánh bại đội tuyển Mỹ giành chức vô địch Giải bóng chuyền nữ quốc tế Thuỵ Sĩ, thi đấu 6 trận chưa thua séc nào và giành chức vô địch Giải bóng chuyền nữ Cúp châu Á, lội ngược dòng thắng đội tuyển Hàn Quốc trong trận chung kết Á vận hội, bóng chuyền nữ Trung Quốc đã giành ba chức vô địch trong năm 2010. Song Giải thưởng bóng chuyền nữ thế giới chỉ xếp thứ 4, Giải vô địch thế giới xếp thứ 10, một thành tích kém nhất trong 36 năm qua, xếp hạng thế giới cũng rớt từ thứ 3 xuống thứ 5, đây cũng là đáp án của bóng chuyền nữ Trung Quốc trong năm 2010. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, tình hình bóng chuyền nữ Trung Quốc ra sao, xem qua cũng hiểu.
Sau khi đoạt huy chương đồng Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, huấn luyện viên trưởng Trần Trung Hoà rời khỏi đội bóng chuyền nữ, ông Thái Bân có biệt danh là "tiểu Gia Cát" đã lên thay thế giữ chức huấn luyện viên trưởng. Song không ai ngờ, bóng chuyền nữ Trung Quốc từ đó rơi vào những ngày chao đảo.

Huấn luyện viên trưởng bóng chuyền nữ Trung Quốc Thái Bân chủ động xin từ chức hồi đầu năm 2010
Năm 2009, bóng chuyền nữ Trung Quốc hai lần thua Nhật, tại Giải vô địch châu Á lại bị Thái Lan đánh bại để mất chức vô địch, điều trước nay chưa hề có này đã khiến ông Thái Bân phải chủ động xin từ chức hồi đầu năm 2010. Huấn luyện viên trưởng đội Thiên Tân Vương Bảo Tuyền nhiều lần dẫn đội giành chức vô địch trong nước đã đảm nhận chức huấn luyện viên trưởng, dưới phương thức luyện tập kiểu "địa ngục" của ông, bóng chuyền nữ đã giành chức vô địch Giải thưởng lớn bóng chuyền nữ quốc tế Thuỵ Sĩ, xếp thứ 4 tại Giải thưởng lớn bóng chuyền nữ thế giới.
Nhưng chỉ hơn 5 tháng sau, huấn luyện viên trưởng Vương Bảo Tuyền đã đột ngột xin từ chức vì lý do sức khoẻ. Trợ lý huấn luyện viên Du Giác Mẫn đã đảm nhiệm trọng trách trong lúc nguy cấp, nhưng lúc đó đã là nửa cuối năm 2010, cách ngày khai mạc Cúp châu Á chỉ còn nửa tháng, tiếp sau đó còn có hai giải lớn là Giải vô địch thế giới và Á vận hội.
Trong hai năm ba lần thay huấn luyện viên trưởng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền nữ Trung Quốc, thay đổi nhanh như vậy là điều hiếm thấy trên làng thể thao quốc tế. Ba vị huấn luyện viên trưởng có nhiều điểm khác nhau về cách dùng người và lối đánh kỹ chiến thuật, khiến bóng chuyền nữ Trung Quốc không sao hình thành được đội hình chủ lực thống nhất.
<< 1 2 >>