• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phát triển công trình thủy lợi, ổn định sản lượng lương thực—tầm nhìn Hội nghị Trung ương về Công tác Nông thôn

    2011-01-03 13:49:58     cri

    "Nhân Dân Nhật Báo", cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng xã luận viết, tăng cường xây dựng công trình thủy lợi, đặt nền móng vững chắc, đối với các nút thắt cổ chai các nơi hạn hán, lũ lụt xẩy ra dồn dập, công trình thủy lợi lạc hậu, phải tăng vốn đầu tư ở mức lớn, triển khai quy mô các công trình xây dựng, ra sức thúc đẩy cải cách. Xã luận viết, Trung Quốc hiện nay cần phải coi trọng hơn nữa các công tác xây dựng công trình thủy lợi nông nghiệp, trị lý các con sông vừa và nhỏ, loại bỏ hiểm hoạ và gia cố các hồ chứa nước quy mô nhỏ, ra sức xây dựng cơ sở thủy lợi vững chắc, thay đổi triệt để cục diện nông nghiệp Trung Quốc phụ thuộc vào thời tiết.

    Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Trần Lôi nói, "Thiên tai lũ lụt xẩy ra dồn dập là mối lo âu lớn nhất của dân tộc Trung Hoa, công trình thủy lợi nông nghiệp xây dựng lạc hậu là vấn đề mấu chốt ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của nông nghiệp và an ninh lương thực quốc gia." Bộ trưởng cho biết, 5 năm tới Bộ Thủy lợi sẽ chú trọng hoàn thành tốt 4 công việc: tăng cường xây dựng các khâu quan trọng và yếu trong công trình thủy lợi; tăng cường giải quyết vấn đề thủy lợi liên quan tới dân sinh; thực hiện chế độ quản lý nguồn nước nghiêm ngặt nhất; thúc đẩy toàn diện cải cách thủy lợi.

    Hiện nay, kinh tế vĩ mô Trung Quốc vận hành bình ổn, nhưng vẫn đứng trước tình hình phức tạp, nhân tố không ổn định và không xác định, tác động tới sản lượng lương thực tăng lên. Làm thế nào đảm bảo thực hiện diện tích trồng lương thực không giảm thiểu và nâng cao sản lượng/héc-ta, đã trở thành vấn đề nan giải số 1 đặt ra cho nông nghiệp Trung Quốc năm 2011. Ông Lý Quốc Tường, Phó Chủ nhiệm Phòng vĩ mô, Sở nghiên cứu phát triển nông thôn, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho biết, bảo hộ tính tích cực của nông dân, đảm bảo sản lượng lương thực dao động trong phạm vi nhỏ, sẽ giải quyết hiệu quả vấn đề nan giải này. Ông nói:

    "Chúng ta hiện nay phải ổn định diện tích trồng lương thực, chủ yếu phải bảo hộ tính tích cực của nông dân. Những năm qua, Chính phủ Trung Quốc thông qua các biện pháp như trợ cấp cho sản xuất lương thực, xác định mức giá sàn thu mua lương thực của Chính phủ, cũng như mức giá trần lương thực trên thị trường, tính tích cực trồng lương thực của nông dân tương đối cao. Tiếp theo chúng ta phải từng bước nâng cao mức sản lượng/héc-ta. Nếu tổng sản lượng lượng thực duy trì ổn định, thì đảm bảo được tình hình cung ứng lương thực, quan hệ cung cầu về lương thực được cân đối, thì có cơ sở vật chất khá vững chắc."

    Đứng trước tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp hiện nay của Trung Quốc, Hội nghị Trung ương về Công tác nông thôn đề xuất, cần phải ra sức thúc đẩy tăng thu nhập và mang lại lợi ích cho nông dân, ra sức tạo việc làm cho nông dân, ra sức mở thêm các kênh tăng thu nhập, ra sức phát triển sự nghiệp công cộng ở nông thôn, thúc đẩy thực hiện bước đột phá lớn trong các mặt Chế độ Bảo hiểm Xã hội Tối thiểu, Chế độ Y tế Hợp tác Nông thôn mới, Chế độ Bảo hiểm Dưỡng lão Xã hội Nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo và phát triển, làm nhiều công việc có lợi cho nông dân. Ông Thang Mẫn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Quỹ Hữu Thành cho biết, đây là một trong những vấn đề cấp bách nhất đặt ra cho công tác phát triển nông nghiệp và nông thôn hiện nay.

    "Tôi cho rằng, vấn đề cấp bách nhất vẫn là vấn đề tăng thu nhập cho nông dân, vì thu nhập sẽ tác động quan trọng tới các mặt đời sống của nông dân. Biện pháp giải quyết vấn đề tăng thu nhập cho nông dân là giảm thiểu các vấn đề đặt ra cho nông dân, khiến một số nông dân đến làm việc ở thành thị, nông dân ở quê có thể mở rộng diện tích đất canh tác. Đối với những nông dân đến làm ở thành thị, thì phải làm cho họ có thể sống ở thành thị, có mức sống đảm bảo, và có thể trở thành cư dân thành thị thực sự, như vậy, phải giải quyết vấn đề hộ khẩu, giáo dục của con cái, bảo hiểm y tế, dưỡng lão của họ."


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>