• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hiệu quả Trung Y dược trong chữa trị HIV/AIDS

    2010-12-28 17:11:24     CRIonline

    Nghe Online

    Ngày 1 tháng 12 năm 2010 là Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS lần thứ 23, nhân dịp này Yến Hoa đặc biệt mời giáo sư Nguy Kiếm An, chuyên gia thâm niên nghiên cứu phòng chống HIV/AIDS bằng Trung Y dược, Phó Giám đốc Bệnh viện Quảng An Môn đến với chương trình Khoa học và Đời sống để giới thiệu với các bạn hiệu quả của Trung Y dược trong chữa trị HIV/AIDS.

    Bệnh viện Quảng An Môn Bắc Kinh là bệnh viện triển khai điều trị HIV/AIDS bằng Trung Dược sớm nhất Trung Quốc. Là Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu HIV/AIDS và Chủ nhiện Khoa HIV/AIDS, những năm gần đây, Giáo sư Nguy Kiếm An luôn dốc sức nghiên cứu và điều trị HIV/AIDS bằng Trung Y dược. Giáo sư từng đến Tan-da-ni-a tham gia công tác điều trị bệnh AIDS với danh nghĩa là chuyên gia, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và tư liệu điều trị. Giáo sư cho biết, điều trị HIV/AIDS bằng Trung Y dược đã có hơn 20 năm lịch sử, hàng loạt số liệu thu thập trong lâm sàng cho thấy, Trung Y dược có ưu thế độc đáo trong chữa trị HIV/AIDS.

    "Tài nguyên Trung Y dược hết sức dồi dào, chúng tôi không ngừng phát hiện các vị thuốc có công hiệu chữa trị HIV/AIDS. Hai là thực tiễn minh chứng rằng, Trung Y dược có giá trị và ưu thế về cải thiện chức năng miễn dịch, làm dịu triệu chứng lâm sàng và nâng cao chất lượng đời sống của người bệnh. Ba là tác dụng phụ của Trung Dược tương đối ít, không dễ dẫn đến thành phần độc hại tích lũy ngày càng nhiều trong trường hợp dùng thuốc lâu ngày. Bốn là giá Trung Dược tương đối rẻ.

    Qua điều trị lâm sàng cho hàng loạt bệnh nhân, các chuyên gia Trung Y đã tìm ra phương pháp điều trị bằng Trung Y như thanh nhiệt giải độc, ích khí bổ máu, bổ trung ích khí, kiện tỳ bổ thận, hoạt huyết phá ứ, ích khí dưỡng âm v.v, đồng thời thu được hiệu quả tốt đẹp. Bên cạnh đó, các chuyên gia còn nghiên cứu chế tạo ra hàng loạt thuốc dạng pha, thích hợp điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh AIDS ở các thời kỳ và trường hợp lây nhiễm khác nhau. Ngoài nghiên cứu các bài thuốc tổng hợp ra, các chuyên gia Trung Y còn tiến hành nghiên cứu về các mặt tuyển chọn thuốc có công hiệu phòng chống chủng vi-rút HVI/AIDS, thí nghiệm cơ bản, điều trị bằng châm cứu v.v, đã thu được thành quả bước đầu và thu hút sự quan tâm chú ý trên trường quốc tế.

    "Liệu pháp cốc-tai (cooktail) "do nhà khoa học gốc Hoa Hà Đại Nhất nghiên cứu thành công tại Mỹ từng mang lại niềm hy vọng vô bờ  bến cho rất nhiều người mắc bệnh HIV/AIDS. Sau khi áp dụng liệu pháp này, lượng chủng vi-rút HIV/AIDS trong máu bệnh nhân nhanh chóng giảm xuống tới mức không xét nghiệm được, trong khi đó chức năng miễn dịch của người bệnh cũng được khôi phục phần nào. Giáo sư Nguy Kiếm An cho biết, "Liệu pháp cốc-tai" không những giá đắt, mà còn tồn tại một số bất cập, một là gây tác dụng phụ tức xuất hiện phản ứng trong hệ thống tiêu hóa như buồn nôn, ỉa chảy v.v, hai là xuất hiện tính kháng thuốc. Nhưng trường hợp điều trị HIV/AID bằng Trung Dược, chi phí chỉ bằng 1/10 của "liệu pháp cốc- tai", hơn nữa không sản sinh tính kháng thuốc, ít gây tác dụng phụ, đảm bảo hiệu quả, đặc biệt có ưu thế độc đáo về tái thiết hệ thống miễn dịch.

    "Những người lây nhiễm vi-rút HIV/AIDS, hệ thống miễn dịch không ngừng bị phá hoại, dễ mắc bệnh, ví dụ như bị viêm nhiễm các loại, cảm cúm, ỉa chảy, thậm chí ung thư, làm cho toàn bộ cơ thể bị suy thoái, rồi dẫn đến tử vong. Cho nên cần phải giải quyết hai vấn đề, một là diệt vi-rút, hai là bảo vệ hệ thống miễn dịch. Tái thiết hệ thống miễn dịch có nghĩa là sau khi hệ thống miễn dịch bị phá hoại bởi lây nhiễm HIV/AIDS, thì cần phải cố gắng khôi phục chức năng miễn dịch tiếp cận trạng thái trước khi mắc bệnh. Nhất là đối với những người lây nhiễm trong thời kỳ đầu, cần phải bảo vệ và khiến hệ thống miễn dịch trở nên mạnh khỏe, giữ cân bằng chính khí và tà khí ở trạng thái tương đối mạnh khỏe, tiếp tục sinh tồn trong trường hợp mang theo vi-rút.

    Mặc dù Trung Y dược có ưu thế độc đáo trong chữa trị HIV/AIDS, song vẫn còn nhiều khó khăn và bất cập.Giáo sư Nguy Kiếm An cho rằng, làm thế nào để tìm ra những vị thuốc có công hiệu chống vi-rút, nâng cao hiệu quả điều trị cũng như hoàn thiện tiêu chuẩn xác định hiệu quả điều trị bệnh HIV/AIDS của Trung Dược là hai vấn đề nổi cộm nhất hiện nay.

    Công hiệu kiềm chế chủng vi-rút HIV-AIDS của Trung Dược sử dụng trong lâm sàng hiện nay vẫn có một số bất cập, còn phải tăng cường nghiên cứu về mặt này. Tài nguyên Trung Dược hết sức dồi dào, hy vọng tìm ra những vị thuốc có công hiệu kiềm chế chủng vi-rút HIV/AIDS rất tốt nhưng tác dụng phụ lại rất nhỏ, thì hiệu quả điều trị sẽ được nâng cao hơn nữa. Hai là vấn đề tiêu chuẩn hóa và cá thể hóa Trung Dược cũng là hướng cố gắng của chúng tôi".

    Số liệu mới nhất của Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, tính đến cuối tháng 10 năm 2010, Trung Quốc tổng cộng có 370 nghìn người lây nhiễm HIV/AIDS và mắc bệnh AIDS, trong đó có 68 nghìn trường hợp tử vong. Theo con số ước tính, Trung Quốc có khoảng 740 nghìn người lây nhiễm HIV/AIDS và mắc bệnh AIDS. Con số thống kê mới nhất của Chương trình Phòng chống HIV/AIDS Liên Hợp Quốc cho biết, tính đến cuối năm 2009, toàn cầu có 33,3 triệu người lây nhiễm HIV/AIDS, năm 2009 toàn cầu có 1,8 triệu người chết vì bệnh AIDS. Giáo sư Nguy Kiếm An cho rằng, trong việc phòng chống HIV/AIDS, cần phải luôn luôn đặt công tác dự phòng lên vị trí hàng đầu, nếu như người dân bình thường đều có kiến thức phòng chống HIV/AIDS, tự giác áp dụng biện pháp dự phòng thì tỷ lệ lây nhiễm sẽ giảm xuống rất nhiều. Bên cạnh đó, chúng ta còn phải chuyển đổi thái độ lạnh nhạt không quan tâm và kỳ thị những người mắc bệnh AIDS, tất cả những điều đó đều có tác dụng quan trọng trong phòng chống HIV/AIDS.

    "Bệnh AIDS luôn ở bên cạnh chúng ta, trong các hoạt động hàng ngày như đi làm, đi học và khám bệnh v.v, chúng ta đều có thể tiếp xúc với người lây nhiễm HIV/AIDS, qua đó có thể thấy, HIV/AIDS luôn liên quan tới công chúng. Chúng ta cần phải tìm hiểu và dự phòng HIV/AIDS, nhưng không kỳ thị HIV/AIDS. Như vậy, công tác phòng chống HIV/AIDS mới có triển vọng, tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS sẽ có thể giảm xuống" .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>