• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích người khuyết tật châu Á A-bu Da-rin đánh giá cao Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu

    2010-12-24 10:42:31     cri

    Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu diễn ra trong 8 ngày đã bế mạc tối 19/12, Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích người khuyết tật châu Á A-bu Da-rin khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi trước khi bế mạc Á vận hội người khuyết tật lần này, đã đánh giá cao Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu.

    Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích người khuyết tật châu Á A-bu Da-rin có thể nói là người bận rộn nhất trong thời gian diễn ra Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu. Từ ngày khai mạc Á vận hội người khuyết tật, ông không ngừng tham gia các hoạt động, đi lại giữa các sân nhà thể thao, xem thi đấu và trao giải thưởng, tiếp xúc rộng rãi quan chức, vận động viên, người tình nguyện các nước và khu vực lãnh thổ và cả người dân thành phố Quảng Châu. Bởi vậy, Chủ tịch A-bu Da-rin có sự hiểu biết khá toàn diện đối với tình hình vận hành Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu, nhận xét của ông đối với Á vận hội người khuyết tật lần này cũng là có thẩm quyền nhất.

    Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, Chủ tịch A-bu Da-rin đã đánh giá cao công tác trù bị và tổ chức Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu. Ông nói, không chỉ riêng tôi, tất cả mọi người đều đã chứng kiến sự thành công của Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu. Công tác tổ chức của Quảng Châu rất xuất sắc, so với Thế vận hội người khuyết tật năm 2008 tổ chức tại Bắc Kinh 2 năm trước, trình độ cũng như nhau, đều là tầm cỡ thế giới. Tất cả mọi người đều nói với tôi công tác trù bị và phục vụ của nước chủ nhà khiến mọi người rất hài lòng. Các vận động viên đến Quảng Châu tham gia thi đấu đều cảm thấy rất dễ chịu, họ cảm thấy được đến một nơi rất tuyệt vời, bầu không khí tạo ra cho vận động viên ở đây cũng rất nồng nhiệt, những thứ đó đều có lợi cho vận động viên, quan chức và Đoàn thể thao đến tham gia Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu biểu hiện trình độ tốt nhất.

    Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu là Á vận hội người khuyết tật châu Á lần đầu tiên tổ chức dưới ngọn cờ Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế. 9 lần Đại hội Thể thao người khuyết tật tổ chức tại châu Á trước đó được gọi là Đại hội Thể thao người khuyết tật khu vực viễn Đông và Nam Thái Bình Dương, không có liên quan trực tiếp với Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế. Bắt đầu từ Á vận hội người khuyết tật lần này, các vận động viên có thể thông qua thi đấu giành được xếp hạng quốc tế, từ đó giành được quyền thi đấu ở cấp độ cao hơn, cũng tức là tư cách tham dự thi đấu Thế vận hội người khuyết tật (Pa-ra-lim-pích). Thành tích mà các vận động viên giành được tại Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu sẽ được các tổ chức thể thao người khuyết tất quốc tế coi là thông tin tham khảo xác định xem vận động viên đó liệu có tư cách tham dự Thế vận hội Người khuyết tật Luân Đôn năm 2012 hay không, bởi thế nhiệt tình tham gia thi đấu của vận động viên các nước và khu vực lãnh thổ cao hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, Uỷ ban Ô-lim-pích người khuyết tật châu Á cũng mong thông qua Á vận hội người khuyết tật lần này, khiến toàn xã hội có sự hiểu biết sâu sắc hơn đối với thể thao người khuyết tật, tiến tới hình thành quan niệm tự giác giữ gìn quyền lợi của người khuyết tật, đối xử bình đẳng với người khuyết tật. 25 nghìn người tình nguyện Á vận hội người khuyết tật, chủ yếu là thanh niên tiếp xúc gắn bó với vận động viên người khuyết tật trong thời gian hơn một tuần sẽ trở thành những đại sứ truyền tiếp quan niệm này trong tương lai. Chủ tịch A-bu Da-rin nói, lòng dũng cảm và sự khát khao đối với thắng lợi và thành công mà các vận động viên thể hiện trong thi đấu cũng như quan niệm bình đẳng của họ, những thứ đó đều là của cải quý báu nhất mà chúng ta học được qua Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu lần này, chúng tôi cũng mong chia sẻ những của cải này với thanh niên, khiến những quan niệm này ăn sâu trong lòng thanh niên, bởi vì thanh niên là chủ nhân của tương lai.

    Chủ tịch A-bu Da-rin cho rằng, những người tình nguyện trẻ nhiệt tình đóng góp cho Á vận hội người khuyết tật này sẽ truyền đến những người xung quanh sự thông cảm và tôn trọng của họ đối với người khuyết tật, tiến tới ảnh hưởng tới nhiều người hơn. Đây chắc chắn là một của cải tinh thần quý báu đối với thành phố Quảng Châu đăng cai Á vận hội người khuyết tật lần này.

    Đương nhiên, đối với Uỷ ban Ô-lim-pích người khuyết tật châu Á, mục tiêu của họ là muốn truyền bá tới toàn châu Á và toàn thế giới tinh thần tự cường, lạc quan phấn đấu của vận động viên, cũng như tinh thần quan tâm chăm sóc của xã hội Trung Quốc đối với người khuyết tật. Mục tiêu như vậy dựa vào sức mạnh cá nhân là không thể thực hiện được, mà sự ủng hộ của các phương tiện truyền thông sẽ nâng cao rất lớn hiệu quả truyền bá. Chủ tịch A-bu Da-rin bày tỏ vui mừng đối với việc Á vận hội Người khuyết tật lần này thu hút sự quan tâm của gần 2500 phóng viên các phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó, ông cũng mong sau này có nhiều phương tiện truyền thông hơn ủng hộ sự nghiệp thể thao người khuyết tật quy mô lớn nhất châu Á này.

    Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc lần này đã cử đội ngũ phóng viên đưa tin lớn mạnh thông thạo ngôn ngữ các nước châu Á, đưa tin sâu sắc và chi tiết về trong và ngoài sân thi đấu Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu, hơn nữa, thông qua phát thanh và trang web, dùng 61 loại ngôn ngữ đưa tin với toàn thế giới tình hình ngày hội thể thao Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu. Sau khi được biết tin này, Chủ tịch A-bu Da-rin đã đánh giá cao công tác của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Ông nói, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tích cực đưa tin về Á vận hội người khuyết tật lần này, chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh. chúng tôi mong có thể tăng cường sự hợp tác hơn nữa với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, không chỉ tại Á vận hội người khuyết tật lần này, còn có các giải thể thao người khuyết tật sau này. Bởi vì mạng lưới truyền bá của các bạn che phủ toàn thế giới, mà đó chính là điều chúng tôi cần thiết. Á vận hội Quảng Châu lần này không chỉ tổ chức cho người dân Quảng Châu, chúng tôi mong tinh thần Ô-lim-pích người khuyết tật thể hiện qua Á vận hội người khuyết tật lần này và của cải quý báu để lại cho chúng ta có thể để cả thế giới được biết. Mang tình thương từ Quảng Châu đến toàn thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>