• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sự nghiệp thể thao của Lào có tương lai phát triển rộng lớn

    2010-12-17 15:53:13     CRIonline

    Trưởng đoàn Sengphone và phóng viên CRI

    Tại Á vận hội Quảng Châu vừa qua, ông Xeng-phon giữ chức Trưởng đoàn thể thao Lào. Đây không phải lần đầu tiên ông đến Trung Quốc với tư cách là Trưởng đoàn thể thao. Năm 2008, ông đã từng dẫn các vận động viên Lào đến Bắc Kinh tham dự Thế vận hội. Từ năm 1990 Lào tham dự Á vận hội Bắc Kinh đến nay, sự nghiệp thể thao Lào đã có mối liên hệ không thể tách rời với Trung Quốc. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, Trưởng đoàn Xeng-phon nói, Lào hết sức coi trọng sự giao lưu thể thao nhiều năm giữa Lào và Trung Quốc, điều này khiến thể thao Lào có tương lai phát triển rộng lớn.

    Tại Á vận hội Quảng Châu lần này, Lào đã cử Đoàn thể thao quy mô lớn nhất lịch sử, cả thảy có 107 người, trong đó có 53 vận động viên, tham gia thi đấu 12 môn như wu shu, tê-cuôn-đô, bóng bàn v.v. Trong thi đấu, Đoàn thể thao Lào giành được hai tấm huy chương đồng ở nội dung wu shu tán thủ Nam hạng 56 kg và tán thủ Nữ hạng 60 kg, tuy vận động viên wu shu  Phô-xay giành được tấm huy chương bạc đầu tiên trong lịch sử Lào tại Á vận hội Đô-ha lần trước và chưa giành được huy chương vàng, nhưng giành được hai tấm huy chương trong môn wu shu nội dung tán thủ, đã không phải chuyện dễ đối với một nước thực lực thể thao còn non yếu như Lào. Nói về nguyên nhân, Trưởng đoàn Xeng-phon nói điều này không tách rời sự ủng hộ to lớn của Chính phủ:

    "Trước đây vận động viên các tỉnh không sao so được với các vận động viên của Thủ đô Viên-chăn, nhưng chúng tôi hàng năm đều tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc, vận động viên các tỉnh trong nước đều đến tham dự, vận động viên đội tuyển quốc gia hiện nay cũng đều được tuyển chọn qua Đại hội thể thao toàn quốc, điều này cũng đã chứng tỏ vận động viên trong nước chúng tôi có tiến bộ rất toàn diện. Thủ tướng cũng đã ban bố Luật về phát triển thể thao, quy định trợ cấp 45 nghìn Kíp/bữa ăn, trợ cấp 25 nghìn Kíp tiền trang phục cho vận động viên, điều đó đã thể hiện sự ủng hộ của Đảng và Chính phủ Lào."

    Lào thường xuyên cử vận động viên trong nước tham dự các giải thể thao quốc tế như Á vận hội, Đại hội thể thao Đông-Nam Á v.v, nhằm rèn luyện đội ngũ, tích luỹ kinh nghiệm. Trưởng đoàn Xeng-phon cho biết:

    "Kỳ Đại hội thể thao Đông-Nam Á nào chúng tôi cũng tham dự, tại Đại hội thể thao Đông-Nam Á Bru-nây năm 1999, chúng tôi chỉ giành được 1 tấm huy chương vàng, trong mấy kỳ sau, số huy chương vàng giành được của chúng tôi dần dần tăng lên đến 2 tấm, 3 tấm, năm 2007 tại Đại hội thể thao Đông-Nam Á tổ chức ở Thái Lan chúng tôi đã giành được 5 tấm huy chương vàng. Tại Đại hội thể thao Đông-Nam Á Viên-chăn Lào tổ chức năm ngoái, chúng tôi từ 5 tấm huy chương vàng một lúc tăng lên đến 33 tấm huy chương vàng, tiến bộ rất lớn. Về Á vận hội, chúng tôi cũng luôn có thu hoạch, ví dụ như Á vận hội Đô-ha 4 năm trước, chúng tôi giành được 1 tấm huy chương bạc, Á vận hội Quảng Châu lần này, chúng tôi đã giành được 2 tấm huy chương đồng trong môn wu shu."

    Sự tiến bộ nhanh chóng của thể thao Lào trong mấy năm qua không những nhờ sự đầu tư phát triển của Chính phủ, nguyên nhân quan trọng hơn là bầu không khí thể thao tốt đẹp trong nhân dân Lào cùng sự giúp đỡ của một số nước và Hiệp hội thể thao. Ví dụ như, người Lào thích võ chiến đấu tay không kiểu Lào, hầu như tuần nào cũng có thi đấu võ chiến đấu tay không, rất nhiều vận động viên wu shu trước khi luyện tập wu shu đã tập võ chiến đấu tay không kiểu Lào. Wu shu khác ở chỗ không cho phép dùng cùi chỏ và đầu gối tấn công, nhưng lại được dùng quật, vật. Qua một thời gian luyện tập, vận động viên võ chiến đấu tay không kiểu Lào đều có thể trở thành vận động viên wu shu ưu tú. Có thể nói, võ chiến đấu tay không kiểu Lào đã ăn sâu vào máu vận động viên Lào, bởi vậy họ luyện tập wu shu cũng rất trôi chảy thuận lợi.

    Ngoài ra, trong khi các môn thể thao truyền thống thịnh hành, một số môn mới nổi lên cũng lặng lẽ phổ cập tại Lào, ví dụ như bóng mềm, tuy môn này còn non trẻ, nhưng do lớp trẻ yêu thích và sự giúp đỡ to lớn của Liên đoàn Bóng mềm quốc tế, bóng mềm dần dần được phổ cập tại Lào. Nói đến môn mới nổi lên tại Lào này, Trưởng đoàn Xeng-phon cho biết:

    "Chúng tôi chọn vận động viên quần vợt khá để đánh bóng mềm, cảm thấy họ nhất định đánh khá, thay đổi nhanh. Liên đoàn Bóng mềm quốc tế rất quan tâm chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi, dự định sang năm cho vận động viên chúng tôi đi nước ngoài tập huấn. Tôi có dự đoán  môn bóng mềm của Lào thế nào cũng giành được huy chương tại Đại hội thể thao Đông-Nam Á sắp tới."

    Khi được hỏi có hài lòng đối với thành tích tại Á vận hội lần này hay không, Trưởng đoàn Xeng-phon mỉm cười nói, ông rất rõ trình độ thể thao của Lào còn có khoảng cách rất lớn so với các nước châu Á khác. Lần này đến, nếu giành được huy chương đương nhiên là điều tốt, nhưng nếu không được thì cũng coi đó là cơ hội tốt để tích luỹ kinh nghiệm, rèn luyện đội ngũ, chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông-Nam Á lần thứ 26 tổ chức tại In-đô-nê-xi-a vào sang năm.

    Do phát triển thể thao của Lào còn rất lạc hậu, còn chưa có vận động viên chuyên nghiệp, là Chủ tịch Uỷ ban thể thao quốc gia Lào, Trưởng đoàn Xeng-phon nói, ông còn đang suy nghĩ chuẩn bị một chương trình quy mô hơn, tức là mong ngành hữu quan cùng cố gắng, để vận động viên trong nước chuyển thành vận động viên chuyên nghiệp, như vậy không những nâng cao trình độ thi đấu của vận động viên, cũng mang lại đãi ngộ tốt hơn cho vận động viên.

    "Sau Á vận hội Quảng Châu, chúng tôi sẽ cùng Việt Nam hợp tác xây dựng Đại học thể thao, như vậy chúng tôi có thể cho vận động viên đội tuyển quốc gia học Đại học, vừa học kiến thức văn hoá, vừa luyện tập thể thao, tại đây, tôi cũng kêu gọi nhân sĩ giới thể thao xuất sắc đến Lào dạy thể thao, như vậy vận động viên vừa được luyện tập trình độ cao, vừa được giáo dục kiến thức cao đẳng."

    Khi kết thúc phỏng vấn, Trưởng đoàn Xeng-phon còn cho biết, thường ông không thích trả lời phỏng vấn, nhưng khi biết phóng viên muốn tìm hiểu tình hình thể thao Lào, ông mới nhận lời, ông mong có thể cố gắng hết mình tuyên truyền cho Lào, giúp sự nghiệp thể thao của Lào phát triển.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>