• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đoàn thể thao Trung Quốc giành thành tích tốt tại Á vận hội hướng tới Thế vận hội Luân Đôn

    2010-12-10 10:50:47     cri

    Nghe Online

    Sau khi giành được thành tích 51 tấm huy chương vàng, đứng nhất bảng huy chương vàng Thế vận hội Bắc Kinh, Đoàn thể thao Trung Quốc lại giành được 199 tấm huy chương vàng, 119 tấm huy chương bạc, 98 tấm huy chương đồng tại Á vận hội Quảng Châu, lần thứ 8 liên tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương vàng và bảng tổng sắp huy chương tiếp sau Á vận hội Bắc Kinh năm 1990. Song đối với giới thể thao Trung Quốc, thành tích giành được tại Á vận hội đương nhiên là điều vui mừng, nhưng mục tiêu quan trọng hơn là Thế vận hội Luân Đôn năm 2012.

    Sau Thế vận hội năm 2000, để nâng cao trình độ thi đấu của các môn cơ sở như điền kinh, bơi lội, thể thao trên nước, Tổng cục Thể dục-thể thao nhà nước Trung Quốc đã đề ra kế hoạch "Chương trình 119". Huy chương vàng của ba môn điền kinh, bơi lội và thể thao trên nước (đua thuyền, ca-nô/ca-i-ắc, thuyền buồm) lần lượt là 46 tấm, 32 tấm và 41 tấm, tổng số huy chương vàng của ba môn này là 119 tấm. Tại Thế vận hội Bắc Kinh, tỉ lệ huy chương của các môn này trong 51 tấm huy chương vàng mà Trung Quốc giành được vẫn rất nhỏ. Tại Á vận hội lần này, biểu hiện của các môn này có tăng thêm niềm tin cho họ tại Thế vận hội Luân Đôn không?

    Vận động viên chạy 110 mét vượt rào nam Lưu Tường là ngôi sao thể thao có sức lôi cuốn nhất Trung Quốc. Tại Á vận hội lần này, anh đã thoát khỏi đáy vực, giành được huy chương vàng và phá kỷ lục châu Á. Hướng tới Thế vận Luân Đôn, Lưu Tường nói:

    "Năm nay là năm chuẩn bị cho Giải vô địch thế giới sang năm và Thế vận hội năm 2012. Tôi đã tham gia thi đấu nhiều, tình huống nào cũng đã trải qua. Tôi không sợ bất kỳ cuộc thi đấu nào, thi đấu giúp tôi có thêm niềm tin, có thêm sức mạnh."

    Đội bơi Trung Quốc có biểu hiện xuất sắc tại Quảng Châu, đã vượt qua Nhật, nước bơi mạnh số 1 châu Á với thành tích 24 tấm huy chương vàng, nội dung bơi tự do 1500 mét nam đã lập thành tích tốt nhất thế giới năm nay. Huấn luyện viên trưởng Yêu Chính Kiệt nói, biểu hiện tại Á vận hội khiến họ có niềm tin sẽ vượt Thế vận hội Bắc Kinh tại Thế vận hội Luân Đôn:

    "Mục tiêu chính của đội bơi lội là mong vượt Thế vận hội Bắc Kinh tại Thế vận hội Luân Đôn, tức là giành một đến hai tấm huy chương vàng, hơn nữa chúng tôi rất mong giành được huy chương vàng tại nội dung nam."

    Vô địch thế giới nội dung bơi tự do nam đầu tiên của đội bơi lội Trung Quốc Trương Lâm có biểu hiện bình thường tại Á vận hội Quảng Châu, chưa giành được chức vô địch nội dung cá nhân. Nhưng anh nhấn mạnh, mình chưa để mất niềm tin, nhất định sẽ giành được thành tích tốt tại Luân Đôn.

    Tại Á vận hội lần này, các môn ưu thế của Trung Quốc vẫn rất mạnh. Bóng bàn và nhảy cầu đều giành hết chức vô địch, cầu lông giành 5 trong 7 tấm huy chương vàng, thể dục dụng cụ cũng giành 13 trong 14 tấm huy chương vàng. Trưởng đoàn thể thao Trung Quốc Đoàn Thế Kiệt cho rằng, điều này chứng tỏ các môn này đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi giữa lớp vận động viên lớn tuổi và những gương mặt mới, có thể để gương mặt mới đi thi đấu tại Thế vận hội.

    "Trong 199 tấm huy chương vàng của Đoàn thể thao Trung Quốc, có 127 tấm là do vận động viên trẻ lần đầu tiên tham dự giải thể thao tổng hợp giành được. Tham dự Á vận hội khiến họ được rèn luyện, tích luỹ kinh nghiệm, tăng cường niềm tin."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>