• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ba quý đầu năm nay, Tân Cương chuyển dịch hơn 1,7 triệu lượt nông dân làm công, bước đầu hình thành con đường "làm giàu cho nông dân"

    2010-12-03 14:20:19     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Song song với việc phổ biến và tuyên truyền chính sách chuyển dịch lao động cũng như kêu gọi học tập tấm gương làm giàu, việc chuyển dịch và tạo việc làm cho lao động dôi dư nông thôn ở Tân Cương đã dấy lên phong trào làm giàu mới. Phóng viên Tân Hoa xã ngày 15/11 từ Sở Nguồn nhân lực và Bảo đảm xã hội Tân Cương được biết, ba quý đầu năm nay, Tân Cương tổng cộng đã chuyển dịch hơn 1,7 triệu lượt lao động dôi dư nông thôn, thu nhập bình quân của người nông dân tăng hơn 400 Nhân dân tệ/năm, hiện nay đã bước đầu hình thành con đường "làm giàu cho nông dân".

    Theo Sở Nguồn nhân lực và Bảo đảm xã hội Tân Cương, trong 3 năm từ năm 2008 đến nay, quy mô chuyển dịch và tạo việc làm ở Tân Cương tăng 650 nghìn lượt người/năm. Ba quý đầu năm nay đã thực hiện chuyển dịch và tạo việc làm cho 1 triệu 760 nghìn lượt người, thu nhập thực tế đạt 5 tỷ Nhân dân tệ, thu nhập bình quân đầu người tăng 416 Nhân dân tệ.

    Nhằm thực hiện mục tiêu "chuyển dịch có tổ chức, tìm việc làm bằng tay nghề và phục vụ tìm việc làm", cơ quan quản lý lao động và bảo đảm xã hội các cấp ở Tân Cương đã tổ chức các lớp tập huấn tay nghề miễn phí cho lao động dôi dư nông thôn. Từ năm 2008, kinh phí trợ cấp cho các lớp tập huấn tay nghề phục vụ cho việc chuyển dịch và tạo việc làm cho nông nghiệp từ Khu tự trị đến châu, thành phố và huyện của Tân Cương lên tới 305 triệu Nhân dân tệ, kinh phí trợ cấp cho giới thiệu việc làm là hơn 26 triệu 860 nghìn Nhân dân tệ, kinh phí trợ cấp cho kiểm tra tay nghề là hơn 26 triệu Nhân dân tệ và tiền thưởng cho việc chuyển dịch và tạo việc làm là 27 triệu 570 nghìn Nhân dân tệ.

    Phó Giám đốc Sở Nguồn nhân lực và Bảo đảm xã hội Khu tự trị Uây-ua Tân Cương Tiêu Minh cho biết, "Đảm bảo nguồn kinh phí dồi dào đã thúc đẩy việc triển khai công tác chuyển dịch và tạo việc làm cho lao động dôi dư nông thôn." Ông Tiêu Minh cho biết, tại khu vực miền nam Tân Cương – nơi tập trung chuyển dịch nhiều lao động nông thôn, tài nguyên đất canh tác ít, dân số nông thôn tăng, lao động dôi dư tăng lên theo từng năm, "đi làm công ở bên ngoài" đã trở thành con đường làm giàu cho nông dân mà chính quyền địa phương tích cực hướng dẫn và tổ chức một cách có trật tự, việc chuyển dịch lao động đã mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho nông dân Tân Cương.

    Phóng viên từ xã Nha Oa, huyện Mạc Ngọc được biết, từ năm 1996, xã này đã có đợt nông dân làm công đầu tiên đến các tỉnh làm việc. Họ đã dựa vào tay nghề cao của mình để làm giàu ở các tỉnh, nhiều người đã trở thành người quản lý chuyển dịch lao động với thu nhập hàng triệu Nhân dân tệ/năm.

    Ông A-bu-lai-đi là một điển hình trong số các hộ lớn chuyên làm về chuyển dịch lao động của xã Nha Oa. Từ thập niêm 90 của thế kỷ trước, ông đã bắt đầu dẫn dắt bà con đến các tỉnh làm công, hiện nay, hàng năm có đến gần 800 người theo ông ra ngoài làm ăn. Ông không những đã xây nhà mới đàng hoàng tại quê nhà, mua đủ các loại đồ điện gia dụng, mà còn dùng tiền kiến được hỗ trợ quê hương phát triển. Đầu năm nay, ông đầu tư hơn 200 nghìn Nhân dân tệ mua 2 chiếc xe buýt, chuyên dùng để đưa đón miễn phí học sinh trung học và tiểu học trong xã.

    Số liệu của Sở Nguồn nhân lực và Bảo đảm xã hội Tân Cương cho thấy, lợi ích do chuyển dịch lao động mang lại chiếm tới 39% thu nhập bình quân của người nông dân Tân Cương, một số nơi con số này thậm chí lên tới gần 50%, hiệu quả kinh tế nổi bật. Nông dân Trô-sun chuyên kinh doanh các loại hoa quả khô ở tỉnh ngoài cho biết, "chuyển dịch lao động không những tạo điều kiện cho nông dân kiếm được nhiều tiền, mà còn giúp họ mở rộng kiến thức, mở rộng tầm nhìn. Sau hơn 10 năm làm ăn kinh doanh ở bên ngoài, tôi đã có sự nhìn nhận trực quan hơn đối với sự phát triển và thay đổi của đất nước."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>