• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người tình nguyện Quảng Châu chào đón Á vận hội với nụ cười thân thiện

    2010-12-01 14:31:11     cri

    Nghe Online

    Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 16 đã tổ chức tại thành phố Quảng Châu tỉnh lỵ tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc. Đối với một thành phố mà nói, cho dù phong cảnh đẹp biết bao, môi trường trong sạch nhường nào, cũng không thể nào so sánh được với nụ cười rung động lòng người. Tháng 11 tại Quảng Châu sẽ có mấy trăm nghìn Người tình nguyện tươi cười cho Thế giới biết, thành phố Quảng Châu đẹp đẽ biết bao.

    Cùng tham gia, càng tuyệt vời, chớ bỏ lỡ vũ đài của ước mơ. Chúng ta cùng nhau cất tiếng ca, để tuổi trẻ càng chói ngời.

    Theo khẩu hiệu "Cùng tham gia, càng tuyệt vời" của Đại hội Thể thao châu Á Quảng Châu, xin đăng ký Người tình nguyện Á vận hội và Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu đã chính thức kết thúc vào hồi 0 giờ ngày 1 tháng 10. Theo thống kê của Văn phòng Người tình nguyện Ban tổ chức Á vận hội, đã có hơn 1 triệu 500 nghìn người xin đăng ký thành công Người tình nguyện thông qua nhiều hình thức như : hệ thống đăng ký Người tình nguyện trên Mạng Ban tổ chức Á vận hội Quảng Châu, Mạng Người tình nguyện thành phố Á vận hội, 95 Trạm đăng ký Người tình nguyện trong toàn thành phố, Trạm lưu động, Đăng ký qua điện thoại di động.v.v... Á vận hội Quảng Châu và Á vận hội người khuyết tật có kế hoạch chiêu mộ khoảng 590 nghìn Người tình nguyện, trong đó có 60 nghìn Người tình nguyện phục vụ Đại hội thể thao châu Á, 25 nghìn Người tình nguyện phục vụ Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á và 500 nghìn Người tình nguyện phục vụ trong thành phố Quảng Châu. Rốt cuộc số người đăng ký gần gấp 3 lần so với kế hoạch tuyển chọn.

    Cụm từ "Người tình nguyện" không xa lạ lắm đối với người dân thành phố Quảng Châu. Ngay từ Đại hội Thể thao người Khuyết tật Trung Quốc lần thứ 3 tổ chức tại Quảng Châu năm 1992 đã xuất hiện dáng dấp "Nghĩa công" tức "Người làm công ích", mà từ "Người làm công ích" đã hóa thân trở thành "Người tình nguyện". So với 18 năm trước, Người tình nguyện ngày nay có sự phân công càng tỉ mỉ hơn, ngoài phục vụ vận động viên trong các cuộc thi đấu ra, Người tình nguyện còn phân bố gánh vác nhiệm vụ khác nhau tại các nơi trong thành phố Á vận hội Quảng Châu như : Trung tâm Báo chí, Làng Á vận hội.v.v...

    Bạn Mã Lan Tử, sinh viên năm thứ tư Khoa Phiên dịch Trường đại học Trung Sơn Quảng Châu là một trong những Người tình nguyện tiếp đón quí khách nước ngoài Á vận hội, bạn phụ trách nhiệm vụ phiên dịch.

    Em tiếp tục nâng cao năng lực Anh văn của mình, để đàm thoại tiếng Anh càng lưu loát hơn. Sau đó em còn phải thuộc qui tắc lễ tân, để cho mình phục vụ càng qui phạm và hiệu suất cao hơn.

    Không ngừng nâng cao trình độ phục vụ của mình không những là yêu cầu của bản thân bạn Mã Lan Tử, cũng là sự mong muốn thể hiện của tất cả Người tình nguyện Quảng Châu. Để Người tình nguyện hiểu rõ nội dung phục vụ của mình, nắm vững sự khác biệt văn hóa giữa các nước và khu vực, Ban tổ chức Á vận hội huấn luyện chuyên môn cho những Người tình nguyện trực tiếp tham gia phục vụ Á vận hội và Á vận hội người khuyết tật, đồng thời còn cấp phát cho họ giáo tài chuyên môn.

    Đại hội thể thao Á vận hội không những thu hút cư dân thành phố Quảng Châu, mà còn thu hút bạn bè các nước và vùng lãnh thổ châu Á. Bạn Chun-son-a đến từ Hàn Quốc, mấy tháng trước đến Quảng Châu học Hán ngữ, mà giờ đây bạn đã trở thành Người tình nguyện Á vận hội Quảng Châu. Bạn Chun-son-a nói, do Á vận hội Pu-san Hàn Quốc năm 2002 bạn còn bé, do đó ấn tượng không sâu sắc, mà Á vận hội Quảng Châu mới là khởi điểm hành trình Á vận hội của bạn.

    Tôi là Chun-son-a, Người tình nguyện đến từ Hàn Quốc, người nhà tôi rất nhiệt tình đối với Á vận hội, nên tôi cũng hưởng ứng. Là người châu Á, tôi cũng mong góp sức mình cho châu Á. Tôi đến Quảng Châu đúng vào lúc tổ chức Á vận hội, do đó tôi muốn tham gia Á vận hội Quảng Châu.

    Những Người tình nguyện nước ngoài này tuy nói tiếng phổ thông Trung Quốc không chuẩn lắm, cũng có thể không thuộc đường phố Quảng Châu lắm, nhưng chị Trần cư dân Quảng Châu cho rằng, họ mang đến cho cảm giác rất mới mẻ, rất khác lạ.

    Tôi cảm thấy rất mới mẻ, khác với mọi người. Người nước ngoài tham gia hoạt động Á vận hội của chúng ta thật giỏi giang.

    Trong ấn tượng của mọi người, Người tình nguyện đều có khuôn mặt trẻ trung phơi phới. Nhưng cụ bà Hướng Vận Hoa năm nay 81 tuổi cùng cụ ông bằng hành động của mình nói với mọi người, miễn là bằng cả tấm lòng nhiệt tình của mình thì tuổi tác không phải là vấn đề.

    Vì sao gọi là Người tình nguyện. Miễn là tôi làm được thì tôi nhất định dốc hết sức mình.

    Hiện nay, bến xe buýt trên các phố to ngõ nhỏ của Quảng Châu đâu đâu cũng thấy những Tiêu chí phục vụ của Người tình nguyện hình "Bàn tay giơ ngón tay cái", ở những nơi đông đúc tấp nập còn thấy Trạm Người tình nguyện phục vụ mà người Quảng Châu gọi thân mật là "Ngôi nhà Tây Quan". Trong căn nhà chỉ rộng vẻn vẹn 6 mét vuông này, những Người tình nguyện cung cấp phục vụ hỏi đường, phiên dịch.v.v... cho du khách từ khắp bốn phương đến.

    Tại Quảng Châu, mỗi người có sự hiểu biết khác nhau về phục vụ tình nguyện. Có Người tình nguyện làm phiên dịch chỉ đường cho người nước ngoài, có người giữ trật tự để giữ gìn trị an cho thành phố, có người lấy hứng thú của mình làm nội dung phục vụ tình nguyện. Ông Lý Tùng Huy trượt giỏi Pa-tanh tỏ ý, làm tốt công việc tuyên truyền phong trào trượt Pa-tanh là mục tiêu phục vụ tình nguyện của mình.

    Tôi mong trao đổi nhiều hơn nữa với mọi người. Bởi vì mọi người cùng nhau vận động, cùng nhau khỏe mạnh mới là quan niệm lớn nhất của tôi. Khi tôi một mình vận động, mong muốn lớn nhất là ảnh hưởng mọi người cùng tham gia.

    Gần đây, trong buổi lễ khởi động Ngày hành động toàn dân Quảng Châu, ông Trương Quảng Ninh, quan chức chính quyền thành phố Quảng Châu cho biết, khí thế Người tình nguyện Quảng Châu rất sôi nổi.

    Trong phạm vi toàn thành phố đã hình thành nếp sống văn minh và bầu không khí sôi động làm Người tình nguyện, mang sắc thái tình nguyện, lời chào tình nguyện, tính thời gian tình nguyện, ca bài hát tình nguyện. "Cùng tham gia, càng tuyệt vời" đã trở thành khẩu hiệu rung động nhất và vang vọng nhất của Người tình nguyện.

    Quảng Châu năm 2010, Người tình nguyện nở nụ cười tươi nhất đón chào mọi người.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>