• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc tiếp tục tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải

    2010-11-29 16:50:00     cri

    Nghe Online

    Kinh tế Trung Quốc đang từng bước trụ vững và phát triển theo chiều hướng tốt, 3 quý đầu năm nay, tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp đã thu được tiến triển tích cực, xu thế các ngành công nghiệp tiêu hao năng lượng cao mở rộng mù quáng và công suất tăng quá nhanh đã được chặn đứng. Đứng trước thềm kết thúc Quy hoạch 5 năm lần thứ 11 của Trung Quốc, chỉ trong thời gian chưa đầy 3 tháng, liệu Trung Quốc có thực hiện được mục tiêu và cam kết không? Trong tương lai, biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm thúc đẩy tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải có được quán triệt không?

    Đầu năm 2006, nhiều người cho rằng mục tiêu tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải do Chính phủ Trung Quốc ấn định là nhiệm vụ không thể hoàn thành được, mục tiêu của Chính phủ Trung Quốc là: đến cuối năm 2010 giảm 20% tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP so với năm 2005, tổng lượng khí thải gây ô nhiễm giảm 10%. Kể từ lúc đó, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải trở thành cụm từ công chúng rất quen thuộc. Công tác giảm thiểu khí thải liên quan tới nhiều lĩnh vực như xây dựng công nghiệp nặng, cuộc sống thường ngày của dân chúng v.v.

    Ở Bắc Kinh, hoạt động "Dùng 1 nhân dân tệ mua một bóng đèn tiết kiệm năng lượng" khiến nhiều người dân thành phố chủ động đổi bóng đèn sợi đốt. Chị Vương Nghiễn nói:

    "Đây là bóng đèn tiết kiệm năng lượng của nhà tôi, do cộng đồng dân cư phân phát cho, đến nay đã dùng gần 1 năm, bóng vẫn tốt, rất sáng."

    So với bóng đèn sợi đốt truyền thống, bóng đèn tiết kiệm năng lượng tiết kiệm điện từ 60%-80%, thời gian sử dụng tăng gấp 5-7 lần, nhưng giá khá cao, mỗi bóng đèn tiết kiệm năng lượng giá 20-30 nhân dân tệ. Tuy Trung Quốc là nước sản xuất và xuất khẩu bóng đèn tiết kiệm năng lượng lớn nhất trên thế giới, nhưng phổ biến đèn tiết kiệm năng lượng ở Trung Quốc không lý tưởng lắm, nhiều người bình thường không mua vì giá đèn cao. Kể từ năm 2008, người dân thành phố Bắc Kinh bắt đầu được hưởng trợ cấp chính quyền, dùng 1 nhân dân tệ mua một bóng đèn tiết kiệm năng lượng.

    Thực ra, trong 5 năm qua, người Trung Quốc đã chứng kiến những nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc nhằm xây dựng xã hội các-bon thấp. Ở Trung Quốc, đài truyền hình ở nhiều địa phương đều nhắc nhở người dân, nhìn từ lâu dài, sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng tuy giá có đắt hơn, nhưng xét về lâu dài lại rất kinh tế; một số công ty viễn thông gửi tin nhắn cho người tiêu dùng, phổ biến kiến thức tiết kiệm năng lượng cho máy điều hoà; tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải vừa bế mạc, hầu như các nhà triển lãm đều thể hiện quan niệm các-bon thấp. Chính phủ Trung Quốc cũng mong du khách đến thăm học tập và chấp nhận quan niệm phát triển các-bon thấp.

    Hạn chế các ngành công nghiệp và dự án tiêu hao năng lượng cao phát triển quá nhanh là biện pháp giảm thiểu khí thải chính của chính quyền nhiều địa phương. Theo con số do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc công bố, trong 3 quý đầu năm nay, tốc độ tăng đầu tư của 6 ngành tiêu hao năng lượng cao nhất đã từ 22,6% năm ngoái giảm xuống còn 14,3%, tính đến cuối tháng 9, các địa phương đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đóng cửa và đình chỉ các nhà máy năng lực sản xuất lạc hậu năm nay. Ông Chu Hoành Nhiệm, Người phát ngôn báo chí Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc nói:

    "Xu thế các ngành công nghiệp tiêu hao năng lượng cao mở rộng mù quáng và năng suất tăng quá nhanh bước đầu đã được chặn đứng sơ bộ. Sáu tháng đầu năm nay, mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp đạt quy mô nhất định trong toàn quốc Trung Quốc đã giảm 1,25% so với cùng kỳ năm ngoái, xoay chuyển cục diện mức tiêu hao năng lượng trong quý 1 năm nay không giảm lại tăng. Xét từ tình hình tiêu hao năng lượng của các doanh nghiệp sử dụng năng lượng cao, quý 3 mức giảm tiêu hao năng lượng trên một đơn vị giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp rõ rệt hơn. Cùng với việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải, xu thế các ngành công nghiệp tiêu hao năng lượng cao, khí thải cao năng suất tăng quá nhanh đã chậm lại rõ rệt."

    Ông Chu Văn Huy, Phó Giáo sư Học viện Kinh tế trường Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng, nỗ lực thực hiện cam kết về giảm thiểu khí thải đã thể hiện quyết tâm và thái độ chịu trách nhiệm của Chính phủ Trung Quốc. Nhưng, bên cạnh đó, Trung Quốc còn phải tìm tòi cơ chế có hiệu quả lâu dài.

    "Làm thế nào để biến cơ chế kiểm tra hiệu quả ngắn hạn thành cơ chế kiểm tra hiệu quả lâu dài, làm thế nào để xây dựng cơ chế kiểm tra hiệu quả lâu dài trong tình hình bấp bênh liên tiếp? Mỗi người đều phải biết rõ, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu khí thải là định hướng lớn của Trung Quốc, phải kết hợp chặt chẽ việc tăng cường thực hiện với việc chuyển đổi phương thức tăng trưởng, tức là các ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược đều phải phát triển lớn mạnh. Chẳng hạn, nông nghiệp đạt yêu cầu bảo vệ môi trường, công nghệ mạng in-tơ-nét thế hệ mới, đều phải phát triển lớn mạnh, như vậy, kinh tế Trung Quốc mới thực hiện được bước phát triển bền vững."

    Tiết kiệm năng lượng và ô-tô chạy bằng năng lượng mới là lĩnh vực Trung Quốc đang ra sức phát triển. Hai năm qua, sản xuất và lượng tiêu thụ ô-tô Trung Quốc đã duy trì đà tăng mạnh, nhưng một số lo ngại cũng ngày càng thu hút sự quan tâm, bao gồm vấn đề tiêu hao năng lượng, gây ô nhiễm môi trường v.v. Vì vậy, năm nay Trung Quốc đã tăng cường giới thiệu ô-tô tiết kiệm năng lượng và ô-tô chạy bằng năng lượng mới. 5 thành phố gồm Thâm Quyến, Thượng Hải v.v bắt đầu làm thí điểm, khuyến khích tư nhân mua ô-tô chạy bằng năng lượng mới, Chính phủ đã trợ cấp khoảng 50 nghìn nhân dân tệ; năm ngoái, 13 thành phố Trung Quốc triển khai thí điểm giới thiệu ô-tô chạy bằng năng lượng mới trong lĩnh vực dịch vụ công cộng, cả thảy tiêu thụ gần 5000 chiếc ô-tô, năm nay số thành phố triển khai thí điểm đã mở rộng tới 20 thành phố.

    Ông Chu Hoành Nhiệm cho rằng, xu thế kinh tế Trung Quốc tăng trở lại và phát triển ổn định sẽ kéo dài đến sang năm. Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải, Trung Quốc vẫn sẽ nói không với các ngành công nghiệp và năng lực sản xuất lạc hậu tiêu hao năng lượng cao và gây ô nhiễm nặng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>