Theo Tân Hoa xã: Kể từ năm 2007 đến nay, các cấp chính quyền tỉnh An Huy tổng cộng chi ngân sách hơn 5,4 tỷ Nhân dân tệ đầu tư cho việc xây dựng nông thôn mới, dẫn dắt doanh nghiệp đầu tư 5 tỷ Nhân dân tệ, đã cải thiện mạnh mẽ và nâng cao điều kiện sinh hoạt sản xuất ở nông thôn và mức sống của người nông dân. Hiện nay, 90% thôn thí điểm nông thôn mới của tỉnh đã có đường bê-tông, thu nhập bình quân của người nông dân ở thôn thí điểm cao hơn 600 Nhân dân tệ so với mức trung bình toàn tỉnh.
Phóng viên Tân Hoa xã từ Hội nghị Xây dựng nông thôn mới tỉnh An Huy diễn ra ngày 29/10 được biết, những năm qua, tỉnh An Huy dốc sức thúc đẩy tính toán tổng thể giữa thành thị và nông thôn, bắt tay vào làm từ các mặt như vật tư, cán bộ, kỹ thuật, nhân tài, tiền vốn, quy hoạch, chỉnh trị đất đai, cải thiện môi trường, xây dựng xã hội và văn hoá, v.v, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.
Kể từ năm 2007 đến nay, ngân sách cấp tỉnh cả thảy đã chi 1 tỷ 58 triệu Nhân dân tệ dành riêng cho việc xây dựng nông thôn mới, ngân sách cấp thành phố và cấp huyện đầu tư gần 4,4 tỷ Nhân dân tệ, hoàn thành 5886 dự án thưởng và trợ cấp Xây dựng nông thôn mới. Tỉnh liên tục cử 4 đợt với 12 nghìn cán bộ trẻ xuất sắc xuống nông thôn làm việc, tuyển dụng hơn 2400 sinh viên "quan chức thôn" để tăng cường cho đội ngũ lãnh đạo thôn, hoàn thành công việc biên chế và quy hoạch của 16.807 thôn, triển khai xây dựng thí điểm khu dân cư nông thôn tại hơn 21 huyện và 1500 thôn. 29 công trình dân sinh nông thôn được triển khai suôn sẻ.
Được sự hỗ trợ và thúc đẩy mạnh mẽ của chính quyền, 2158 doanh nghiệp trên toàn tỉnh đã tích cực chủ động hợp tác cùng xây dựng với hơn 1500 thôn, thông qua hàng loạt biện pháp như hỗ trợ ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động, hỗ trợ dự án, dịch vụ khoa học-công nghệ, cải thiện dân sinh, v.v giúp nông thôn phát triển. Tính đến nay, các doanh nghiệp cả thảy đã đầu tư 5 tỷ Nhân dân tệ vào các dự án liên quan tới các thôn, thu hút hơn 800 nghìn nông dân làm công.