Phóng viên Tân Hoa xã từ Sở Nông nghiệp và Chăn nuôi Khu tự trị Tây Tạng được biết, trong thời gian thực thi "Kế hoạch 5 năm lần thứ 11", trên nền tảng tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng và phổ biến khoa học-công nghệ cho ngành nông nghiệp và chăn nuôi, năng lực sản xuất tổng hợp ngành nông nghiệp và chăn nuôi Tây Tạng được nâng cao rõ rệt, an toàn lương thực thực phẩm được đảm bảo, tỷ lệ tự túc thịt và trứng gia cầm được nâng cao rõ rệt.
Kể từ khi thực thi "Kế hoạch 5 năm lần thứ 11" đến nay, Tây Tạng tổng cộng đã toàn thành xây dựng hơn 7330 ha cơ sở nhân giống cây nông nghiệp, tăng hơn 2 triệu mét vuông diện tích nhà kính trồng rau, tăng hơn 6 triệu mét vuông diện tích chuồng nuôi gia súc có thiết bị sưởi ấm, tăng hơn 250 cơ sở sản xuất ngành nông nghiệp và chăn nuôi đặc sắc, diện tích tưới tiêu hiệu quả của Tây Tạng lên tới hơn 163 nghìn ha, diện tích trồng rau bằng thiết bị chăm sóc hiện đại lên tới hơn 2340 ha, trồng hơn 67 nghìn ha cỏ nhân tạo, xây dựng hơn 3 triệu ha hàng rào bao quanh đồng cỏ. Việc xây dựng những dự án này đã cải thiện rất lớn điều kiện sản xuất của ngành nông nghiệp và chăn nuôi.
Trong khi đó, việc phổ biến khoa học-công nghệ trong ngành nông nghiệp và chăn nuôi ở Tây Tạng cũng được tăng cường, tỷ lệ che phủ trồng cây nông nghiệp giống tốt và diện tích bón phân kết hợp kiểm tra chất lượng đất được nâng cao từng năm, công tác giám sát và quản lý phòng chống dịch bệnh động vật từng bước được quy phạm. Đến năm 2009, tỷ lệ đóng góp của khoa học-công nghệ cho ngành nông nghiệp và chăn nuôi lên tới 36%, tăng 4% so với năm 2005.
Năm 2009, tuy bị thiên tai hạn hán nghiêm trọng, nhưng sản lượng lương thực của Tây Tạng vẫn đạt 905,3 nghìn tấn, đảm bảo an ninh lương thực trong toàn Khu tự trị. Ngoài ra, tổng sản lượng rau lấy dầu đạt 60 nghìn tấn, tương đương năm 2005; tổng sản lượng rau xanh lên tới 481,4 nghìn tấn, tăng 12,2% so với năm 2005, tỷ lệ tự túc rau xanh lên tớn hơn 80%; sản lượng thịt đạt 252,2 nghìn tấn, tăng 18,9% so với năm 2005; sản lượng sữa lên tới 394,3 nghìn tấn, tăng 9% so với năm 2005; xuất chuồng hơn 2,6 triệu con gia cầm, tỷ lệ tự túc thịt và trứng gia cầm được nâng cao rõ rệt. Công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên ngư nghiệp được tăng cường, sản lượng thủy sản được nâng cao từng năm.