• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Y học cấy ghép nội tạng-Tiếp nối tình thương và sự sống

    2010-10-19 15:00:31     cri

    Nghe Online

    Bạn có biết "Đại hội thể thao dành cho những người cấy ghép nội tạng"hay không? Gần đây, một đại hội thể thao đặc biệt đã diễn ra tại Thiên Tân, tham gia đại hội thể thao không phải là vận động viên bình thường, mà là những người được hồi phục sức khỏe sau khi cấy ghép bộ phận nào đó trên cơ thể. Hiện nay tại Trung Quốc đã có hơn 100 nghìn người tiến hành phẫu thuật cấy ghép nội tạng, trong khi đó ngày càng nhiều người cũng đã tham gia hàng ngũ hiến dâng tình thương yêu, tiếp nối cho sự sống.

    "Đại hội thể thao dành cho những người tiến hành phẫu thuật cấy ghép nội tạng Trung Quốc lần thứ tư" được tổ chức tại Cung thể thao Trường Đại học Y khoa Thiên Tân. Trong số 800 người tham dự đại hội thể thao đến từ Trung Quốc và nước ngoài lần này, có cả người già đầu tóc bạc phơ, cũng có trẻ em hoạt bát dễ thương, tham gia các môn thi cầu lông, bóng bàn, điền kinh, bơi lội v.v, trên sân vận động đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười tiếng vui. Nếu không giới thiệu, chẳng ai biết được các vận động viên đó từng là những người lâm nguy.

    Trong các vận động viên tham gia môn thi chạy 100 mét bảng người già, một cụ có tên gọi là Toàn Ngọc Hỷ, 66 tuổi, cụ từng mắc bệnh ung thư gan, làm phẫu thuật cấy ghép gan đã tròn 6 năm.

    "Tôi làm phẫu thuật cấy ghép gan đã 6 năm rồi. Tôi đã tham gia đại hội thể thao lần thứ ba dành cho những người làm phẫu thuật cấy ghép nội tạng, bảng người già chúng tôi xếp thứ ba. Tôi cho rằng thành tích không quan trọng, điều quan trọng hơn là tham gia, được tham gia đại hội thể thao này tôi rất vui mừng, để cho mọi người biết chúng tôi đã chiến thắng bệnh tật như thế nào".

    Đại hội thể thao dành cho những người cấy ghép nội tạng Trung Quốc bắt đầu tổ chức vào năm 2004, về sau cứ hai năm tổ chức một lần. Phân hội Cấy ghép nội tạng Hội Nghiên cứu Y học Trung Hoa-Nhà tổ chức đại hội thể thao lần này cho biết, việc tổ chức đại hội thể thao đặc biệt này chủ yếu là nhằm giới thiệu với mọi người tình hình và quyết tâm phục hồi sức khỏe của những người làm mẫu thuật cấy ghép, động viên càng nhiều người hiến dâng tình thương yêu, đóng góp cho cứu chữa tính mạng nhiều hơn. Đúng như Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Hoàng Khiết Phu phát biểu tại lễ khai mạc đại hội thể thao trên nói rằng, đại hội thể thao dành cho những người tiến hành phẫu thuật cấy ghép đã đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp cấy ghép nội tạng Trung Quốc.

    "Những người tham gia đại hội thể thao này đều từng là những người bệnh lâm nguy đọ sức với thần tử vong, hiện nay họ có thể tham gia đại hội thể thao với danh nghĩa vận động viên, thể hiện trước công chúng những thành tựu mà Trung Quốc đạt được trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng, thể hiện niềm tin của những người tiến hành phẫu thuật cấy ghép trở về với xã hội cũng như thể hiện sinh động ý nghĩa và sứ mệnh của sự nghiệp cấy ghép nội tạng" .

    Chúng ta đều biết, cùng với các lĩnh vực tương quan của y học cấy ghép nội tạng thu được tiến bộ, phẫu thuật cấy ghép đã trở thành biện pháp hữu hiệu chữa bệnh thời kỳ cuối và được ứng dụng rộng rãi. Kỹ thuật cấy ghép nội tạng Trung Quốc bắt đầu từ thập niên 60 thế kỷ trước, được phát triển nhanh chóng trong mười mấy năm gần đây. Theo con số thống kê chính thức của Trung Quốc, tổng số ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng Trung Quốc đứng nhì thế giới, hiện nay trình độ cấy ghép gan, thận của Trung Quốc đã tiếp cận trình độ thế giới, Trung Quốc có thể thực hiện tất cả những kỹ thuật cấy ghép cơ phận đã được triển khai trên quốc tế. Song song với nâng cao kỹ thuật cấy ghép, thời gian sống của những người tiến hành phẫu thuật cấy ghép ở Trung Quốc cũng đã kéo dài một cách rõ rệt, trong đó, thời gian sống của những người cấy ghép thận đạt tới 30 năm, những người cấy ghép gan kéo dài sự sống 13 năm, cấy ghép tim 16 năm, cấy ghép phổi 8 năm.

    Song, cũng như những thách thức đang đặt ra trước cộng đồng quốc tế, số lượng quyên góp các bộ phận cơ thể con người ở Trung Quốc cũng chưa nhiều, đây đã trở thành vấn đề thắt nút cổ chai hạn chế tới sự phát triển y học cấy ghép của Trung Quốc. Số lượng cơ phận dùng cho cấy ghép ở Trung Quốc hiện nay chủ yếu đến từ thân nhân của người bệnh, một số đến từ hành động quyên góp tình nguyện của công dân, lượng rất không đáng kể, tồn tại khoảng cách rất lớn giữa số lượng quyên góp với nhu cầu cần thiết của người bệnh. Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, hàng năm Trung Quốc có 1 triệu người cần phải tiến hành phẫu thuật cấy ghép; mỗi năm có 300 nghìn người mắc bệnh gan cuối thời kỳ cần phải cấy gan, trong đó chỉ có 1% người có thể thực hiện phẫu thuật cấy ghép.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Hoàng Khiết Phu nói, tiền đề của y tế cấy ghép là phải có nguồn quyên góp, bằng không sẽ không thể thực hiện phẫu thuật cấy ghép. Nguồn quyên góp các cơ phận của Trung Quốc thiếu hụt khá nhiều, cần phải nhanh chóng thiết lập hệ thống tình nguyện quyên góp một cách hoàn thiện.

    "Trung Quốc vẫn chưa có nguồn cung cấp nội tạng kiện toàn phù hợp với luân lý y học và được giới cấy ghép thế giới chấp nhận, cho nên khó mà đảm bảo chất lượng, đồng thời cũng dẫn đến hiện tượng buôn bán cơ phận thường xuyên xảy ra tại một số khu vực mà không thể cấm được. Nếu không có người quyên góp thì không thể thực hiện cấy ghép, không có hệ thống quyên góp công khai minh bạch, thì không có y học cấy ghép nội tạng một cách kiện toàn và đạt trình độ cao, hàng nghìn hàng vạn tính mạng quý báu vốn có thể cứu bằng phương pháp y học hiện đại sẽ mất đi. Vì vậy, thiết lập nguồn cung cấp các bộ phận cơ thể con người phù hợp với tình hình Trung Quốc và luân lý y học đã trở thành nhiệm vụ cấp bách nhất đặt ra trước y học cấy ghép Trung Quốc ".

    Để giải quyết vấn đề thắt nút cổ chai cho phát triển y học cấy ghép nội tạng, thúc đẩy sự nghiệp cấy ghép của Trung Quốc phát triển lành mạnh và có trật tự, Tổng Hội Chữ Thập đỏ và Bộ Y tế Trung Quốc tháng 3 năm nay đã triển khai thí điểm quyên góp trong cả nước, 11 tỉnh thành như Thiên Tân, Liêu Ninh, Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Sơn Đông, Hồ Bắc, Quảng Đông, Hồ Nam v.v đã triển khai công tác thí điểm trong một năm. Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Trung Quốc Hách Lâm Na nói, kể từ khi khởi động thí điểm đến nay, các tỉnh thành đã triển khai hành động tích cực, ấn định chi tiết hướng dẫn thực thi cụ thể, thành lập cơ quan tổ chức và nhìn chung đều đạt tiến triển thuận lợi.

    "Kể từ khi triển khai thí điểm đến nay, Văn phòng chuyên trách y học cấy ghép Quốc gia đã thành lập, Ủy ban về quyên góp cơ phận Quốc gia đang trong thảo luận và sẽ được thành lập trong thời gian tới, bên cạnh đó triển khai công tác đào tạo điều phối viên về quyên góp cơ phận, điều phối viên cần phải đến bệnh viện triển khai công tác động viên, đây là công tác quan trọng vừa phải thể hiện sự quan tâm đối với con người, lại đòi hỏi có tri thức luân lý nhất định".

    Tin cho biết, Trung Quốc sẽ thiết lập hệ thống quyên góp và phân phối các cơ phận quyên góp phụ thuộc vào cơ quan dịch vụ y tế, Hội Chữ thập đỏ với danh nghĩa là bên thứ ba sẽ tiến hành giám sát các khâu tiếp nhận và phân phối cơ phận do xã hội quyên góp. Trên cơ sở triển khai việc quyên góp thi thể, Hội Chữ Tập đỏ Trung Quố sẽ thiết lập Quỹ Công ích quyên góp cơ phận để nâng cao tỷ lệ quyên góp, dành hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình quyên góp kinh tế khó khăn.

    Nhân sĩ hữu quan nêu rõ, muốn làm dịu vấn đề thiếu hụt nguồn cung cấp các bộ phận cơ thể con người, không những phải có chế độ pháp luật và các chế độ tương quan, điều quan trọng là phải thay đổi quan niệm truyền thống, nâng cao ý thức quyên góp của người dân. Điều đáng mừng là, hiện nay ngày càng nhiều người gia nhập hàng ngũ quyên góp. Với hành động quyên góp vô tư đó, hàng nghìn hàng vạn tính mạng đã được cứu chữa.

    Chị Vương Khởi Bình đến từ tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, qua bàn với người nhà sau khi mẹ mất, chị quyết định quyên góp toàn bộ cơ phận của người mẹ, quyết định này đã cứu chữa cho 7 tính mạng. Là đại diện gia quyến quyên góp, chị đã tham gia đại hội thể thao lần này. Chị nói, hành động quyên góp này đã khiến mẹ chị nối tiếp sự sống trên thế gian bằng một phương thức khác, chính đây là tiếp nối tình thương và sự sống.

    "Mẹ tôi luôn vui lòng giúp đỡ người khác, tôi cho rằng đây là sự tiếp nối cho sự sống".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>