Nghe Online


Triển lãm Thế giới Thượng Hải là một vũ đài lớn, các quốc gia đua nhau thể hiện cuộc sống đô thị tốt đẹp nhất của đất nước mình, giải thích chủ đề "Đô thị làm cho cuộc sống càng thêm tươi đẹp" trên vũ đài này, Xlô-va-ki-a cũng không ngoại lệ, hơn nữa điều mà ít người biết là, Xlô-va-ki-a rất có duyên với Thượng Hải.
Nhà triển lãm Xlô-va-ki-a nằm ở khu C trong vườn Triển lãm Thế giới, diện tích 1000 mét vuông. Ngoài ra, còn có khu trưng bày ngoài trời khoảng 80 mét vuông dùng để tổ chức biểu diễn văn hóa, hoạt động tuyên truyền v.v. Bà I-va-na Ma-ga-tô-va, Trưởng đại diện Nhà triển lãm Xlô-va-ki-a nói, Triển lãm Thế giới Thượng Hải là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi giới thiệu về đất nước và con người Xlô-va-ki-a.
"Chúng tôi muốn thể hiện cuộc sống đô thị của chúng tôi tại vườn Triển lãm Thế giới Thượng Hải, để du khách biết chúng tôi đã làm gì cho cư dân đô thị? Chất lượng cuộc sống của họ là như thế nào? Du khách có thể thu lượm được rất nhiều thông tin về các thành phố, môi trường xung quanh, văn hóa, di tích lịch sử v.v. của Xlô-va-ki-a."
Thực ra, Xlô-va-ki-a rất có duyên với Thượng Hải. Các công trình kiến trúc tiêu biểu của Thượng Hải cũ nổi tiếng khắp thế giới như Khách sạn Quốc tế Thượng Hải, Rạp chiếu bóng Đại Quang Minh v.v đều là tác phẩm của kiến trúc sư người Xlô-va-ki-a La-đi-xla-vơ Hu-đéc. Là kiến trúc sư nổi tiếng thế giới trong thập niên 20, 30 của thế kỷ 20, những tác phẩm thiết kế chính của ông Hu-đéc chủ yếu ở Thượng Hải, trong đó có hơn 60 công trình kiến trúc xuất sắc, đa số được bảo tồn đến ngày nay, gần 1/3 công trình kiến trúc được đưa vào Danh sách bảo tồn kiến trúc lịch sử xuất sắc của thành phố Thượng Hải.
Chủ đề của Nhà triển lãm Xlô-va-ki-a là "Thế giới loài người", ăn khớp với chủ đề Triển lãm Thế giới Thượng Hải "Đô thị làm cho cuộc sống càng thêm tươi đẹp". Về kết cấu kiến trúc, Nhà triển lãm Xlô-va-ki-a đã vận dụng hàng loạt ký hiệu để du khách dễ hiểu. Tường ngoài Nhà triển lãm và tạo hình của mặt đất trong phòng triển lãm lớn trung tâm đã được thiết kế theo hình xoáy trôn ốc giống như hình bát quái, hình xoáy trôn ốc được coi là nguyên tố thị giác trung tâm để tiếp cận với khán giả Trung Quốc. Người dân Xlô-va-ki-a cho rằng, ở châu Âu, hình xoáy trôn ốc tượng trưng cho chu kỳ cuộc sống vĩnh hằng; ở Trung Quốc, hình xoáy trôn ốc tượng trưng cho sự thống nhất và hài hoà giữa âm và dương.
Nhà triển lãm Xlô-va-ki-a thể hiện quá trình phát triển của đô thị từ góc nhìn quảng trường, vì quảng trường là nguyên tố tạo nên kiến trúc và đô thị rất điển hình của châu Âu. Sau khi bước vào nhà triển lãm, du khách có cảm giác như đang đứng tại quảng trường trung tâm. Trên bề mặt quảng trường có 2 hình vẽ kiểu xoáy trôn ốc, tượng trưng cho các con đường chạy dài của đô thị giao thoa tại quảng trường, cũng tượng trưng cho dòng người bất tận tập trung tại quảng trường. Một phía của quảng trường là một bức tường, trên tường khảm rất nhiều dấu ấn lịch sử, tượng trựng cho lịch sử phát triển đô thị và kiến trúc của Xlô-va-ki-a. Đặc điểm lớn nhất của thiết kế bề mặt tường là sử dụng "thủy tinh" nhiều mặt, mặt ngoài có thể dùng làm màn hình chiếu phim, giải thích chủ đề có thể từ nhiều mặt phẳng với chiều sâu khác nhau. Điều này một lần nữa nhấn mạnh chủ đề trung tâm-đô thị hấp thu " dưỡng chất" từ lịch sử.
<< 1 2 >>