
Môn Cri-kê thịnh hành tại các nước Khối Liên hiệp Anh như Ấn Độ, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lơn, Băng-la-đét v.v, là môn nhấn mạnh "Phong độ thân sĩ", tôn trọng tinh thần thể thao. Thi đấu môn bóng Cri-kê tại Á vận hội Quảng Châu có hai nội dung nam và nữ.
Đua Thuyền rồng là một hoạt động thể thao truyền thống dân gian Trung Quốc, thể hiện văn hoá "Người phương Bắc giỏi về cưỡi ngựa, người phương Nam giỏi về chèo thuyền", cũng là một phần quan trọng của đời sống văn hoá nhân dân Quảng Đông. Hiện nay, trong thời gian đón Tết Đoan Ngọ từ ngày mùng 1 đến ngày 14 tháng 5 âm lịch hàng năm, vùng châu thổ sông Châu Giang hàng ngày đều diễn ra cảnh đua Thuyền rồng hào hứng và sôi nổi.
Ông Phan Kiếm Minh, Phó Tổng Thư ký Hội Nghiên cứu Phong tục tập quán dân tộc tỉnh Quảng Đông đã giới thiệu nguyên nhân quần chúng nhân dân Quảng Đông thích đua Thuyền rồng:
"Đua Thuyền rồng đã nói lên thực lực tổng hợp của một vùng, chèo Thuyền rồng chú trọng phối hợp đoàn kết, người với thuyền là một, hơn nữa phải nghe chỉ huy, thể hiện sự hợp tác giữa người với thuyền, giữa người với người, đã nói lên mức sống của nhân dân được nâng cao hơn trước, có một tinh thần vươn lên, đua tranh."
<< 1 2 3 >>