• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nguyện vọng của Nghệ sĩ Múa Ấn Độ

    2010-09-15 14:36:16     cri

    Nghe Online

    Các bạn thính giả thân mến, buổi tối Ngày Nhà Triển lãm Quốc gia Ấn Độ 18 tháng 8, trong Đại sảnh Trung tâm Triển lãm Thế giới Thượng Hải vang vọng tiếng nhạc cổ điển Ấn Độ du dương thu hút du khách đến tham quan. Trong bầu không khí vui vẻ, các Nghệ sĩ Trung tâm Múa Kathak Kendra Niu-đê-li đã ra mắt điệu múa cổ điển của miền bắc Ấn Độ quyến rũ mê hồn.

    Múa cổ điển chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong Nền Văn hóa sâu rộng của Ấn Độ. Trong bốn thể loại múa cổ điển : Pharata, Odissi, Kathak và Kathakali, múa Kathak chú trọng thể hiện tình cảm, điệu múa tràn đầy sức quyến rũ nổi tiếng thế giới. "Kathak" tiếng Ấn Độ có nghĩa là "Người kể chuyện". Trong biểu diễn múa Kathak Kendra, diễn viên múa thông qua tư thế và sắc thái tình cảm để diễn tả thần thoại và truyền thuyết dân gian của Ấn Độ, đa số câu chuyện được lấy đề tài từ hai bộ đại sử thi : Mahabharata và Ramayata.

    Bà Geetanjali Lal dẫn Đoàn thăm Thượng Hải lần này là giáo viên múa dày kinh nghiệm của Trung tâm múa Kathak Kendra Ni-đê-li. Bà 6 tuổi bắt đầu học múa Kathak. Trong suốt mấy chục năm nghề múa, bà Geetanjali Lal từ một diễn viên múa Kathak dần dần phát triển thành nghệ sĩ Múa nổi tiếng Ấn Độ. Bà từng giành được nhiều giải thưởng nổi tiếng của Ấn Độ như "Giải thưởng Sangeen Natak Akademi Puraskar", "Giải thưởng Kala Shri", "Giải thưởng Bharat Gaurav".v.v... Múa Kathak Kendra do bà biên tập đạo diễn hết sức sinh động và đầy sức sáng tạo, được khán giả Ấn Độ và nước ngoài rất yêu thích. Bà Geetanjali Lal đã dẫn Đoàn múa Kathak Kendra đi biểu diễn lưu động tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Nga, Thái Lan, Hồng-công Trung Quốc, I-rắc, I-ran, Hà Lan, Pháp, Xri-lan-ca, Bu-tan.v.v..., biểu diễn của họ thường dấy lên cơn lốc múa Kathak Kendra Ấn Độ tại địa phương. Bà Geetanjali nói :

    Chúng tôi biểu diễn múa Ấn Độ ở nơi nào cũng được hoan nghênh nhiệt liệt. Tôi cho rằng, âm nhạc và múa là nghệ thuật có thể rút ngắn khoảng cách giữa mọi người. Thông qua giao lưu âm nhạc và múa, giữa mọi người cảm thấy càng thân thiết hơn. Âm nhạc du dương và điệu múa tuyệt vời có thể tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai bên, bởi vì âm nhạc và múa đều là nghệ thuật không biên giới.

    Bà Geetanjali Lal tỏ ý, Trong Ngày Nhà Triển lãm Ấn Độ tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải, được dẫn đầu các nhà nghệ thuật Trung tâm múa Kathak Kendra đến Trung Quốc biểu diễn là một việc đáng kiêu hãnh, bà cảm thấy rất phấn khởi về việc này.

    Hôm nay, Đoàn ca múa chúng tôi đến Thượng Hải biểu diễn, các diễn viên múa cảm thấy vô cùng phấn khởi. Chúng tôi cảm thấy rất may mắn được chính phủ mời đi biểu diễn múa cổ điển của Ấn Độ cho khán giả Trung Quốc xem. Khán giả Trung Quốc rất nhiệt tình, những tràng vỗ tay của họ đã khích lệ mạnh mẽ chúng tôi. Chúng tôi khao khát mong được thường xuyên đến thăm và biểu diễn tại Trung Quốc.

    Lần biểu diễn tại Thượng Hải này là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của bà Geetanjali Lal và các nghệ sỹ của Trung tâm múa Kathak Kendra. Trong Vườn Triển lãm Thế giới Thượng Hải, họ đi đến đâu cũng đều gây chấn động. Sự tổ hợp giữa Nghệ sĩ múa, diễn viên đẹp trai xinh gái đã thu hút ánh mắt của khán giả Triển lãm Thế giới. Mọi người nô nức chuyện trò thân mật và chụp ảnh lưu niệm với họ. Tình cảm hữu nghị và lòng nhiệt tình của nhân dân Trung Quốc đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các nghệ sỹ Ấn Độ.

    Trên sân khấu, tiếng chuông buộc trên cổ chân và tiếng nhạc nhịp nhàng, điệu múa quay tròn uốn lượn của các nghệ sỹ đã đưa khán giả đến Ấn Độ, đi thể nghiệm bầu không khí văn hóa thần bí mà độc đáo ở đây. Anh họ Loan đến từ tỉnh Hà Bắc hết lời khen ngợi tiết mục biểu diễn của các diễn viên múa Ấn Độ. Anh nói, thông qua xem biểu diễn đã rất có hứng thú với Ấn Độ, khao khát được đến đấy tham quan, để cảm thụ sâu sắc hơn nữa nền văn hóa và phong tục tập quán của Ấn Độ. Anh Loan nói :

    Múa Ấn Độ có sự khác biệt so với múa Trung Quốc, nhưng rất tuyệt vời. Điệu múa của hai nước đều có sự tuyệt vời riêng của mình. Thông qua xem những tiết mục múa Ấn Độ này đã khêu gợi sự hứng thú của tôi về Ấn Độ. Để tôi đi sâu tìm hiểu và cảm nhận chân thực hơn nữa về nghệ thuật múa của Ấn Độ, kể cả Nền văn hóa và Nhân dân Ấn Độ.

    Sự khẳng định và yêu thích của khán giả là sự thể hiện giá trị bản thân của các nghệ sỹ, sự hoan nghênh nhiệt liệt của khán giả Trung Quốc càng làm cho bà Geetanjali Lal yên tâm và phấn khởi. Bà nói :

    Người Trung Quốc rất thân thiện, nhiệt tình. Khả năng cảm thụ âm nhạc của mọi người cũng rất cao. Thật phấn khởi thấy khán giả Trung Quốc mến yêu nghệ thuật múa và âm nhạc Ấn Độ. Tôi cảm thấy sự yêu mến của họ là thu hoạch to lớn của chuyến thăm lần này của chúng tôi.

    Ngày nay, theo đà phát triển không ngừng của thời đại, ngày càng nhiều thanh niên yêu thích âm nhạc và nghệ thuật múa của phương Tây, sự kế thừa về múa cổ điển cũng đứng trước thách thức lớn lao. Là nghệ sỹ múa Kathak Kendra dày kinh nghiệm, bà Geetanjali Lal luôn trăn trở vấn đề làm thế nào để cho càng nhiều thanh niên yêu mến nghệ thuật múa cổ điển và làm thế nào kế thừa truyền thống văn hóa của Ấn Độ. Bà nói :

    Thanh niên Ấn Độ hiện đại đa số thích múa âm nhạc Bollywood, cũng dễ tiếp thu nghệ thuật múa và âm nhạc tiết tấu nhanh của phương Tây. Múa cổ điển không những là một bộ phận của Nền Văn hóa truyền thống lâu đời của chúng tôi, cũng là di sản văn hóa quí báu của Ấn Độ. Do đó tôi mong dạy càng nhiều học sinh, để cho múa Kathak Kendra ngày càng phổ biến.

    Thực ra, do bà Geetanjali Lal làm công tác giảng dạy Múa lâu năm, nên hiện nay có học sinh ở khắp nơi, nhiều diễn viên múa Kathak nổi tiếng của Ấn Độ đều là học sinh của bà. Ngoài ra, bà còn giảng dạy múa Kathak tại Trường Đại học Nghệ thuật Dartington Anh và các nước như Mô-ri-ta-ni.v.v... Bà cũng từng dạy một số học sinh Trung Quốc, nhưng bà không thỏa mãn, bà khát khao giảng dạy múa Kathak cho càng nhiều người Trung Quốc hơn nữa, khao khát đến Trung Quốc truyền bá Nền văn hóa múa cổ điển của Ấn Độ. Bà nói, để cho càng nhiều người Trung Quốc hiểu biết Nền văn hóa Ấn Độ, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước là là nguyện vọng của bà.

    Nếu có cơ hội, tôi vô cùng khát khao được đến Trung Quốc. Phong cảnh ở đây tươi đẹp, Nhân dân nhiệt tình hữu nghị. Tôi hết sức mong muốn được đến đây giảng dạy học sinh Trung Quốc, mở Trung tâm học múa Kathak Kendra tại Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>