• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Truy tìm ký ức Triển lãm Thế giới của người Trung Quốc trong Viện lưu trữ

    2010-09-08 09:14:18     cri
    Tòa kiến trúc kinh điển lâu năm "Pháp Bưu" nằm bên bến Thượng Hải nay là Nhà triển lãm chủ yếu của Viện Lưu trữ thành phố Thượng Hải. Trong thời gian Triển lãm Thế giới Thượng Hải năm 2010, Viện Lưu trữ thành phố Thượng Hải đã tổ chức triển lãm "Truy tìm ký ức Triển lãm Thế giới của người Trung Quốc" tại đây, thông qua gần trăm tài liệu hiện vật Triển lãm Thế giới quí báu được chọn lọc từ các nơi Trung Quốc và hơn 200 bức ảnh lịch sử, trưng bày ước mơ Triển lãm Thế giới của nhiều thế hệ người Trung Quốc.

    Nhắc tới hiện vật và tài liệu tranh ảnh triển lãm lần này, Giám đốc Nhà triển lãm Viện Lưu trữ thành phố Thượng Hải Ngô Thìn quen thuộc như trong lòng bàn tay. Ông nói, những Hồ sơ quí báu phản ánh nguồn gốc Trung Quốc với Triển lãm Thế giới là món quà sâu nặng của Giới Lưu trữ Trung Quốc cùng hiến dâng cho Triển lãm Thế giới Thượng Hải cũng như cho đông đảo du khách tham quan Triển lãm Thế giới.

    Triển lãm chủ yếu chọn lọc những tài liệu và hiện vật quí báu có liên quan đến Triển lãm Thế giới từ trong một số Nhà Lưu trữ cấp tỉnh của Trung Quốc, lấy góc độ lưu trữ độc đáo truy tìm ước mơ Triển lãm Thế giới của nhiều thế hệ người Trung Quốc, hội tụ dấu chân "Tham gia Triển lãm Thế giới", "Xin đăng cai Triển lãm Thế giới" cho đến "Tổ chức Triển lãm Thế giới" của Trung Quốc. Mọi người có thể thông qua tham quan để nghiền ngẫm nỗi gian truân của bậc tiền bối tham gia Triển lãm Thế giới tìm con đường cho quốc gia, thể nghiệm sự đối thoại bình đẳng giữa Trung Quốc và Thế giới hiện nay, chung hưởng niềm vinh quang của thành quả nhân loại phát triển, có thể thu hoạch được nhiều điều giáo dục.

    Theo ghi chép của tài liệu lịch sử, từ Triển lãm Thế giới lần thứ nhất được tổ chức tại Lơn-đơn năm 1851, Trung Quốc đã bắt đầu có người tham gia Triển lãm Thế giới. Sau này, chính quyền và dân gian Trung Quốc không ngừng tham Triển lãm Thế giới bằng nhiều hình thức. Đến thế kỷ 19, thông qua tổ chức và tham gia Triển lãm Thế giới để nâng cao vị thế quốc gia đã được nhiều nước chấp nhận. Trong Hồ sơ lưu trữ Hoàng gia triều đình Nhà Thanh thời kỳ này, từ chiếu chỉ của hoàng đế triều Thanh đến chiết tấu của đại thần và nội dung của công hàm giữa các nước, có hàng nghìn bản ghi chép liên quan tới Triển lãm Thế giới. Trong cuộc triển lãm lần này, đã đặc biệt chọn lọc một số tài liệu lịch sử vô cùng quí báu trong triều đại nhà Thanh để triển lãm với chủ đề "Di sản Triển lãm Thế giới quí báu". Giám đốc Ngô Thìn nói :

    Trong đó có Công hàm của Công sứ Áo tại Trung Quốc gửi cho Thủ tướng chính phủ Nhà Thanh vào tháng 10 năm 1870, cũng có Công hàm của Công sứ Mỹ thường trú tại Trung Quốc gửi Thủ tướng chính phủ Nhà Thanh vào tháng 8 năm 1877, tỏ lời cảm ơn Chính phủ Nhà Thanh đã ủng hộ Triển lãm Thế giới Phi-la-đen-phi-a năm 1876 và chúc nguyện đối với tương lai của Trung Quốc. Ở đây còn có tài liệu về tình hình Chính phủ Nhà Thanh năm 1904 lần đầu tiên với hình thức chính phủ dẫn đầu Đoàn Thương gia chính thức tham gia Triển lãm Thế giới tại Mỹ.

    Thông qua triển lãm này có thể thấy một hiện tượng đặc biệt, mặc dù Chính phủ nhà Thanh lúc bấy giờ đã thành lập Nha môn thủ tướng --- Cơ quan chuyên giải quyết công việc nước ngoài, nhưng phát huy tác dụng chủ yếu trong việc tham gia Triển lãm Thế giới lại là Hải quan Nhà Thanh, Nhân viên kiểm tra hàng hóa Hải quan gánh vác công việc thu tập mặt hàng triển lãm tham gia Triển lãm Thế giới, bắt đầu từ Triển lãm Thế giới Pa-ri Pháp năm 1867 đến Triển lãm Thế giới Liege Bỉ năm 1905, Hải quan Chính phủ Nhà Thanh đã trù bị tham gia 29 lần Triển lãm Thế giới và các loại Hội chợ có tính chất quốc tế.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>