
Nếu bạn đến thăm Triển lãm Thế giới Thượng Hải năm 2010, thì bạn sẽ thấy đâu đâu cũng là sản phẩm khoa học công nghệ cao, các phương tiện giao thông tiên tiến không những khiến cho sự đi lại của mọi người trở nên thuận tiện, mà còn cải thiện tình hình ô nhiễm môi trường bởi hiệu ứng nhà kính gây nên hiện nay. Trong chương trình Khoa học và Đời sống hôm nay, Yến Hoa xin mời các bạn cùng cảm nhận phương tiện giao thông giàu hàm lượng khoa học công nghệ tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải.
Các bạn đang nghe là tiếng động bộ phim "Sự đi lại trong năm 2030" chiếu tại Nhà trưng bày Liên hợp Ô-tô Thượng Hải, với nội dung miêu tả những hình ảnh giao thông của thành phố Thượng Hải năm 2030, chính đây là nội dung trưng bày chủ yếu của Nhà trưng bày ô-tô. Bà Trương Hiểu Khiết, người phụ trách Nhà trưng bày này nói, sở dĩ lấy các hình ảnh giao thông năm 2030 của thành phố Thượng Hải làm chủ đề bộ phim này, đó là vì căn cứ kết quả điều tra nghiên cứu, cần khoảng 20 năm mới có thể hoàn toàn phổ biến những thành quả khoa học công nghệ tiên tiến nhất tới lĩnh vực giao thông thành phố Thượng Hải, đến lúc đó mới có thể biến thành quả nghiên cứu thành hiện thực.

"Đối với người dân thành thị, luôn luôn phải đối mặt với các vấn đề ăn ở đi lại. Đối với ngành ô-tô, một mặt có trách nhiệm, mặt khác đang tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ cả về năng lượng mới và xe ô-tô. Nhân mặt bằng Triển lãm Thế giới Thượng Hải để trưng bày những thành quả nghiên cứu của mình trong đó kể cả nỗ lực tìm tòi và cam kết trong tương lai ".
Theo con số thống kê và dự tính, năm nay toàn cầu sẽ đột phá 1 tỷ chiếc xe ô-tô, 40 năm sau, toàn cầu sẽ tiêu thụ hết dầu mỏ, trong cả cuộc đời của mỗi người phải mất hơn 5 năm thời gian cho tình hình tắc ghẽn giao thông, toàn cầu mỗi năm có khoảng 1,2 triệu người thiệt mạng trong tai nạn giao thông. Đây không phải la con số rùng rợn, nếu loài người muốn tránh xa những tấn bi kịch đó thì phải phát triển phương tiện và phương thức giao thông mới. Trong phim có chiếc xe đường cong kiểu mới màu trắng xanh rất hấp dẫn, chiếc xe này có tên gọi là "Diệp Tử" có nghĩa là chiếc lá có thể mô phỏng tác dụng quang hợp của cây thực vật bằng vật liệu mới, một mặt có thể thu thập ánh nắng rồi chuyển thành năng lượng điện, mặt khác có thể hấp thụ CO2, thực hiện mục tiêu "không phát thải". Bên cạnh đó bánh xe tạo hình những chiếc lá còn có thể chuyển năng lượng gió thành năng lượng điện.

Tại khu trưng bày hiện vật trong Nhà trưng bày xe ô-tô, khách tham quan có thể trông thấy hiện vật chiếc xe "Diệp Tử". Ngoài ra còn một chiếc xe mang tên "Diệu",, không những hoàn toàn lấy năng lượng mới làm động lực, mà còn rất thông minh, giúp người ta xa rời trường hợp giao thông ùn tắc và tai nạn sự cố, thực hiện đi lại nhanh tiện và an toàn.
"Những xe mà Công ty General Motors" trưng bày tại Triển lãm Thế giới lần này là những xe tương đối chú trọng trí thông minh, qua hệ thống định điểm vệ tinh đã thực hiện sự giao lưu giữa xe.Ví dụ như có người không chú ý tuân thủ luật giao thông, đổi làn xe không bật đèn xi-nhan, thói quen không tốt này cũng là một trong những nguyên nhân gây nên rất nhiều tai nạn giao thông. Cho nên một khi thực hiện giao lưu giữa xe, xe sau sẽ biết xe trước có những động tác gì, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều sự cố, đó cũng là chuyển an toàn thụ động sang an toàn chủ động".
<< 1 2 >>