• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quảng Châu tích cực thúc đẩy công tác trù bị Á vận hội Người khuyết tật

    2010-08-13 15:37:32     cri
    Năm nay sau khi tổ chức Á vận hội lần thứ 16, Quảng Châu sẽ tổ chức Á vận hội Người khuyết tật (Asian Para Games), trở thành thành phố thứ hai của Trung Quốc sau Bắc Kinh liên tiếp tổ chức hai Đại hội thể thao tổng hợp quốc tế, cũng là thành phố đầu tiên ở châu Á tổ chức Á vận hội và Á vận hội Người khuyết tật trong cùng một năm tại cùng một thành phố.

    Á vận hội Người khuyết tật Quảng Châu năm 2010 là Á vận hội Người khuyết tật lần thứ nhất, Á vận hội Người khuyết tật này đã bắt nguồn từ Đại hội thể thao Người khuyết tật khu vực Viễn Đông và Nam Thái Bình Dương. Á vận hội Người khuyết tật lần này sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2010, cả thảy có 19 môn thi đấu, dự kiến sẽ có khoảng 3 nghìn vận động viên tham dự.

    Ông Hoàng Hoa Hoa, Chủ tịch điều hành Ban Tổ chức Á vận hội Người khuyết tật Quảng Châu, Chủ tịch tỉnh Quảng Đông nói:

    "Tổ chức tốt Á Vận hội là con đường quan trọng truyền bá tinh thần nhân đạo, thúc đẩy sự nghiệp Người khuyết tật phát triển, có lợi cho việc tôn vinh hơn nữa nếp sống giúp đỡ người khuyết tật, hình thành bầu không khí tốt đẹp cả xã hội, ủng hộ sự nghiệp người khuyết tật phát triển."

    Ông Hứa Thuỵ Sinh, Phó Tổng Thư ký Thường trực Ban Tổ chức Á vận hội, Phó Chủ tịch thành phố Quảng Châu cho biết, Á vận hội Người khuyết tật là cơ hội quan trọng thúc đẩy xây dựng môi trường không có trở ngại của thành phố Quảng Châu, nâng cao trình độ văn minh đô thị và tố chất văn minh tổng thể của người dân. Ông nói:

    "Á vận hội Người khuyết tật năm 2010 tổ chức tại Quảng Châu, chắc chắn sẽ thúc đẩy hơn nữa sự nghiệp Người khuyết tật Quảng Châu phát triển, cải thiện môi trường không có trở ngại ở Quảng Châu, khiến Quảng Châu trở thành 'Đô thị của tình thương' ".

    Qua dầy công chuẩn bị, tất cả công tác trù bị của Á vận hội Người khuyết tật Quảng Châu năm 2010 đang triển khai thuận lợi. Hiện nay, sân nhà thể thao và các công trình liên quan khác của Á vận hội Người khuyết tật đều đã thi công và tiến triển thuận lợi. Trang web chính thức của Á vận hội Người khuyết tật đã được thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 2009. Có ba phiên bản gồm tiếng Trung Quốc giản thể, tiếng Trung Quốc phồn thể và tiếng Anh, giới thiệu diễn biến mới nhất công tác trù bị của giải với người xem có bối cảnh văn hoá khác nhau.

    Biểu tượng, linh vật và khẩu hiệu Á vận hội Người khuyết tật Quảng Châu năm 2010 đã chính thức công bố vào ngày 6 tháng 11 năm ngoái. Hình vẽ biểu tượng là hình ảnh một người đang vận động được ghép thành bởi ba màu đỏ, xanh, lam, tượng trưng cho vận động viên người khuyết tật cố gắng phấn đấu, thực hiện ước nguyện của mình tại Á vận hội Người khuyết tật Quảng Châu. Hình ảnh này được lấy từ tạo hình cửa sổ hoa Tây Quan Quảng Châu, tượng trưng cho đặc điểm tương thích, mở cửa của văn hoá Lĩnh Nam, ngụ ý vận động viên người khuyết tật và người khuyết tật Quảng Châu có thể cảm nhận được sự ấm cúng trong gia đình tại Quảng Châu, "cửa sổ" ngụ ý cho cửa sổ tâm hồn con người, ̣đã tượng trưng cho sự tương thông giữa người khuyết tật và người bình thường, cùng chia sẻ thành quả tiến bộ văn minh của loài người, cùng sáng tạo tương lai tốt đẹp. Anh Thiền Tử Long, vận động viên Quảng Châu, một trong những người đoạt huy chương vàng môn đua thuyền hai người Thế vận hội Người khuyết tật Bắc Kinh năm 2008 cho rằng:

    "Biểu tượng của Á vận hội Người khuyết tật Quảng Châu đã thể hiện tinh thần ngoan cường, có sức sống mãnh liệt và quan niệm nhân văn kiên nghị bất khuất của người Trung Quốc."

    Linh vật Á vận hội Người khuyết tật Quảng Châu mang tên "Phân Phân", hình tượng là bông hoa mộc miên nở rộ-loài hoa biểu trưng cho thành phố Quảng Châu, mùi hoa thơm ngát, dễ chịu, được mọi người yêu thích. Năm cánh hoa xoè ra, trông như khuôn mặt rạng rỡ, đã thể hiện sự vui mừng của người tham gia và nhiệt tình của người chủ nhà.

    Vận động viên Chu Dương Tĩnh, người cặp với vận động viên Thiền Tử Long đoạt chức vô địch Thế vận hội người khuyết tật nói, Linh vật Á vận hội Người khuyết tật Quảng Châu "Phân Phân" và linh vật Á vận hội Quảng Châu "Lạc Dương Dương", bắt nguồn từ hoa mộc miên và năm con dê, loài thực vật và động vật biểu trưng cho Quảng Châu, đã đại diện cho tinh thần của người Quảng Châu:

    "Mong đến lúc Á vận hội Người khuyết tật, bất kể vận động viên, người tình nguyện hay người dân thành phố bình thường, mọi người đều thể hiện một hình ảnh mới, thể hiện với người đến xem và người tham gia Á vận hội Người khuyết tật, để lại ấn tượng tốt cho họ, bộ mặt tinh thần tốt đẹp của người Quảng Châu cũng có thể nói là tấm các đại diện cho Quảng Châu."

    Biểu tượng, khẩu hiệu và linh vật Á vận hội Người khuyết tật Quảng Châu cũng được người khuyết tật Quảng Châu yêu thích, ông Ngô Tiểu Cần, Chủ tịch Hội Người khuyết tật chân tay Quảng Châu khi trả lời phỏng vấn nói:

    "Khi công bố biểu tượng, khẩu hiệu và linh vật, người khuyết tật chúng tôi rất xúc động, rất phấn khởi. Nhất là khẩu hiệu đã nói lên nguyện vọng của người khuyết tật chúng tôi hiện nay. Chúng tôi hoan nghênh người khuyết tật các nước trên thế giới đến Quảng Châu, thành phố tươi đẹp của chúng tôi."

    Ông A-bu Da-rin, Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích Người khuyết tật châu Á rất hài lòng đối với công tác trù bị hiện nay của Á vận hội Người khuyết tật Quảng Châu, tràn đầy niềm tin đối với việc Quảng Châu tổ chức thành công Á vận hội Người khuyết tật, ông nói tại Quảng Châu rằng:

    "Nhân dịp này, một lần nữa, tin xin bày tỏ cảm ơn sự đầu tư và tinh thần chuyên nghiệp của Ban Tổ chức Á vận hội Quảng Châu đối với Á vận hội Người khuyết tật Quảng Châu, tôi tin tưởng với sự cố gắng của các bạn, Á vận hội Người khuyết tật năm 2010 sẽ thu được thành công tốt đẹp."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>