

Các bạn thính giả thân mến, trong vương quốc nhạc cụ, thể loại nhiều mà lại dễ diễn tấu có lẽ phải kể những loại nhạc cụ bộ gõ. Bạn muốn trở thành Nhạc công bộ gõ "Sành điệu" không ? Bạn không cần thiết gò bó về kiến thức nhạc lý phức tạp, không phải lo lắng không có thiết bị diễn tấu chuyên nghiệp, trong cuộc sống đâu đâu cũng có các loại đồ vật nhỏ, có cái có thể là nhạc cụ gõ hay nhất. Trong tiết mục "Đời sống xã hội" hôm nay, trước hết chúng ta cùng thưởng thức bản diễn tấu tuyệt vời của các nhạc công tí hon Ban nhạc gõ "Gấu Mèo vui tươi".
Tạo ra những âm hưởng kỳ diệu này không chỉ là những bộ trống, dùi thường thấy, mà còn có những đồ dùng trong sinh hoạt như muôi, chậu, thậm chí cả chổi mà bạn không ngờ tới, dùng đồ vật bình thường diễn tấu thành nhịp điệu vui nhộn là những bản nhạc của các em Ban nhạc gõ "Gấu Mèo vui tươi" Trường trung học thuộc Học viện Âm nhạc Trung ương Trung Quốc. Chị Kiều Giai, giáo viên nhạc gõ là người khởi xướng thành lập Ban Nhạc nói, nhạc gõ là hình thức diễn tấu trực tiếp nhất và thân thiết nhất.
Thực ra, nhạc cụ xuất hiện sớm nhất trong lịch sử loài người là nhạc cụ gõ, bao gồm đơn giản nhất như nhịp đập của trái tim chúng ta, mạch của chúng ta đều có tiết tấu. Vậy thì khi con người đang làm việc, ví dụ như khi bạn đập hoặc đục một cái gì đó cũng có tiết tấu, do đó nhạc cụ gõ là nhạc cụ có sớm nhất trong lịch sử loài người. Nhạc cụ gõ rất được các em thiếu nhi hoan nghênh vì có cảm giác tiếng động. Nhạc cụ gõ có nhiều nhạc cụ nhỏ, ví dụ như diễn tấu chùy gỗ, chập chõa có thể mô phỏng tiếng gió, có thể cho các em tưởng tượng âm thanh của thế giới thiên nhiên, vì thế rất có lợi cho việc khơi dậy trí tưởng tượng của các em.
Trong Trường trung học thuộc Học viện Âm nhạc Trung ương Trung Quốc bồi dưỡng nhân tài nghệ thuật chuyên môn này, trình độ diễn tấu của các nhạc công gõ tí hon đều rất cao, làm thế nào phát huy đầy đủ năng khiếu bẩm sinh của các em, gợi mở thế giới nghệ thuật phong phú muôn hình muôn vẻ cho các em hơn là vấn đề mà cô giáo Kiều Giai luôn mày mò tìm kiếm. Cô giáo Kiều Giai nói :
Bởi vì phương pháp giảng dạy truyền thống của chúng tôi là một giáo viên dạy một học sinh, bởi vậy tôi luôn có suy nghĩ là nên thành lập một Ban nhạc gõ, thứ nhất là tập trung các học sinh lại để có thể cùng học tập lẫn nhau, ngoài ra, mặt bằng này cũng là tác phẩm tập diễn tấu quan trọng của giáo viên nhạc gõ trường chúng tôi, hoặc là mặt bằng thực tiễn để các Nhà soạn nhạc và học sinh soạn nhạc chuyên nghiệp sáng tác tác phẩm mới, cũng là mặt bằng để cho chuyên gia Quốc tế hoặc chuyên gia Trung Quốc truyền thụ kiến thức và học hỏi lẫn nhau.
Bởi vì có quá trình lưu học nhiều năm tại Đan-mạch, cô giáo Kiều Giai đã mời Người thầy của mình --- Giáo sư Mô-đéc-xen, Chủ nhiệm Khoa Nhạc gõ Học viện Âm nhạc Hoàng Gia Đan-mạch đến với các em học sinh. Giáo sư Mô-đéc-xen là một trong những Nhà diễn tấu nhạc gõ trình độ cao nhất và sáng tạo nhất sôi nổi trên làng âm nhạc quốc tế hiện nay. Giáo sư Mô-đéc-xen tốt nghiệp tại Học viện Âm nhạc Hoàng Gia Đan-mạch, hiện là giáo sư nhạc gõ của học viện, Hội trưởng hiệp hội nhạc gõ Đan-mạch, Giám đốc thường trực nhạc khí bộ gõ Ban nhạc Giao hưởng Thanh niên châu Âu. Giáo sư Mô-đéc-xen nói, ông rất phấn khởi được hòa mình với các em học sinh Trường trung học thuộc Học viện Âm nhạc Trung ương Trung Quốc.
<< 1 2 >>