• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Làng Á vận hội tại Sán Vĩ sẽ cung cấp sự phục vụ chất lượng tốt và chu đáo cho những người đến dự Á vận hội

    2010-07-30 16:21:56     CRIonline

    Nghe Online

    Á vận hội Quảng Châu sẽ diễn ra tại ba thành phố là Phật Sơn, Đông Quan và Sán Vĩ tỉnh Quảng Đông. Trong đó, thành phố Sán Vĩ sẽ tổ chức môn đua thuyền buồm và lướt ván buồm Á vận hội, đồng thời, Sán Vĩ còn xây một làng Á vận hội để tiếp đón vận động viên, kết hợp với đặc điểm thi đấu của môn đua thuyền buồm và lướt ván buồm, cung cấp sự phục vụ chu đáo và chất lượng tốt cho tất cả những người đến dự Á vận hội.

    Thành phố Sán Vĩ nằm ở duyên hải Đông Nam tỉnh Quảng Đông, nơi đây có phong cảnh núi và biển, có nhiều di tích lịch sử văn hoá, tài nguyên du lịch thiên nhiên, nhân văn phong phú, được coi là "bờ biển vàng du lịch miền Đông tỉnh Quảng Đông".

    Ông La Nam Tường, Giám đốc Sở Thể dục-thể thao thành phố Sán Vĩ cho biết, tuy Sán Vĩ cách Quảng Châu hơn 200 km, nhưng giao thông ở Sán Vĩ rất thuận tiện.

    "Sán Vĩ nằm trong vành đai sinh hoạt kinh tế 2 tiếng đồng hồ vùng châu thổ sông Châu Giang, là hành lang giao thông quan trọng đi tỉnh Phúc Kiến, tỉnh Giang Tây và miền Đông tỉnh Quảng Đông; vận tải đường biển toả đi khắp nơi, đi lại nhanh chóng thuận tiện; cảng Sán Vĩ cách Hồng Công 81 hải lý, là đầu mối quan trọng liên kết kinh tế giữa miền Tây và miền Đông tỉnh Quảng Đông, giữa Hồng Công và đại lục Trung Quốc."

    Theo sắp xếp của Ban Tổ chức Á vận hội Quảng Châu, môn đua thuyền buồm và lướt ván buồm sẽ thi đấu tại vùng biển bán đảo Già Lãng, vịnh Hồng Hải, thành phố Sán Vĩ, cả thảy sản sinh 14 tấm huy chương vàng. Già Lãng hiểu theo mặt chữ là che sóng, khuất sóng. Giám đốc La Nam Tường cho biết, do vùng biển tổ chức thi đấu có nước biển và bãi cát sạch, nhiều ngày trong năm có gió và khí hậu ôn hoà, nên đã thu hút nhiều người yêu thích môn đua thuyền buồm và lướt ván buồm.

    "Trước khi chọn nơi đây làm nơi thi đấu đua thuyền buồm và lướt ván buồm, quan chức kỹ thuật của Liên đoàn Đua Thuyền buồm Quốc tế và Liên đoàn Đua Thuyền buồm châu Á cùng chuyên gia trong và ngoài nước đã đến khảo sát nhiều lần, nhất trí chấp thuận môi trường Già Lãng vịnh Hồng Hải, cho rằng đây là nơi tổ chức đua thuyền buồm và lướt ván buồm rất tốt."

    Để đạt yêu cầu đua thuyền buồm và lướt ván buồm Á vận hội, các công trình trên biển và công trình trên bộ của nơi thi đấu Á vận hội tại Sán Vĩ đều đã tiến hành tu sửa và cải tạo, hiện nay công trình tiến triển thuận lợi. Giám đốc La Nam Tường cho biết:

    "Hiện nay xây dựng công trình trên bộ đã cơ bản hoàn thành, công trình trên biển đang khẩn trương thúc đẩy, toàn bộ công trình trên biển sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8 năm nay để chuẩn bị tổ chức thi đấu Á vận hội."

    Giám đốc La Nam Tường còn cho phóng viên biết, làng Á vận hội tại Sán Vĩ đặt tại cơ sở tập luyện các môn thể thao trên biển tỉnh Quảng Đông sẽ kết hợp với đặc điểm thi đấu của môn đua thuyền buồm và lướt ván buồm, cung cấp phục vụ chất lượng tốt, chu đáo cho tất cả vận động viên ở trong làng Á vận hội.

    "Theo phương án hữu quan, vận động viên, huấn luyện viên các nước cũng như trọng tài quốc tế, trọng tài trong nước đều được sắp xếp ở làng Á vận hội và Nhà nghỉ Nam Úc gần đó; quan chức quốc tế, quan chức trong nước, phóng viên trong nước và nước ngoài thì sắp xếp ở Khách sạn Bán đảo Pa-ri và Khách sạn Hữu Nghị trong thành phố Sán Vĩ."

    Hiện nay, ở Sán Vĩ luôn cảm nhận được bầu không khí của Á vận hội. Trên đường phố nơi đâu cũng thấy áp phích lớn nhỏ tuyên truyền hình ảnh Á vận hội, màn hình LCD trên quảng trường chiếu các phim tuyên truyền về Á vận hội, trên thân xe buýt, trong cột báo tường ở nơi công cộng đều có quảng cáo tuyên truyền về Á vận hội. Mọi người ủng hộ việc tổ chức Á vận hội bằng nhiều hình thức khác nhau. Người dân thành phố Sán Vĩ Thái Thành Côn nói:

    "Quảng trường- nơi rèn luyện sức khoẻ của người dân thành phố chúng tôi khá rộng lớn, cứ đến tối hoặc đến ngày thứ Bảy và Chủ nhật, đều có rất nhiều người đến đây rèn luyện sức khoẻ, tôi cũng thường xuyên đến đây tập luyện. Tôi sẽ ủng hộ Á vận hội bằng cách tham gia rèn luyện sức khoẻ."

    Không ít người dân thành phố cảm thấy, bộ mặt thành phố Sán Vĩ mấy năm nay đã có sự thay đổi rất lớn. Người dân thành phố Trần Kiến Bình nói:

    "Tôi cảm thấy bộ mặt thành phố Sán Vĩ mấy năm nay thay đổi khá lớn, nhất là sau khi nơi đây được chọn tổ chức đua thuyền buồm và lướt ván buồm, tốc độ xây dựng đường bộ từ Sán Vĩ đến Già Lãng tăng nhanh. Ngoài ra, quy hoạch thành phố cũng đã có thay đổi khá lớn so với trước đây."

    Vừa qua, thành phố Sán Vĩ đã tổ chức thành công Giải vô địch đua thuyền buồm châu Á lần thứ 14, thông qua tổ chức giải này đã kiểm tra sự vận hành về các mặt tổ chức thi đấu, việc phục vụ tiếp đón, bảo đảm an ninh v.v của khu thi đấu Sán Vĩ. Phát hiện có vấn đề sẽ kịp thời cải tiến, làm tốt sự chuẩn bị đầy đủ để tổ chức Á vận hội. Sau Giải vô địch châu Á, khu thi đấu Sán Vĩ đã khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các công trình đường sá, sân nhà thể thao liên quan v.v, hoàn thiện hơn nữa môi trường tổ chức thi đấu của thành phố, bảo đảm thành công tốt đẹp môn đua thuyền buồm và lướt ván buồm Á vận hội tại khu thi đấu Sán vĩ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>