• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những chi tiết về bảo vệ môi trường trong khu thí điểm thành phố tối ưu

    2010-07-27 15:53:10     CRIonline

    Nghe Online

    Chủ đề của Triển lãm Thế giới Thượng Hải là "Đô thị làm cho cuộc sống càng thêm tươi đẹp", có nghĩa là sự phát triển của đô thị sẽ có ảnh hưởng sâu xa đối với xã hội trong tương lai. Vậy đô thị trong tương lai là như thế nào? Chúng ta làm thế nào để kiến tạo đời sống càng thêm tươi đẹp trên cơ sở một thành phố tốt đẹp, bây giờ Yến Hoa mời các bạn cùng đi thăm "khu thí điểm thành phố tối ưu" tại khu Phố Tây Triển lãm Thế giới Thượng Hải, nơi đây là hình ảnh thu hẹp tiến hành thí điểm về các vấn đề mang đặc tính chung cần phải giải quyết đặt ra trước tất cả các thành phố trên thế giới.

    Nhu cầu tận dụng năng lượng bền vững hữu hiệu đã thúc đẩy việc thể hiện nội dung bảo vệ môi trường trong quan niệm thiết kế các tòa kiến trúc. Bức tường bên ngoài của nhà trưng bày thành phố thí điểm An-sa-xê Pháp tại khu thí điểm thành phố tối ưu đã áp dụng công nghệ mới năng lượng mặt trời được tạo bằng màn nước. Nhân viên công tác của nhà trưng bày này cho biết:

    "Năng lượng mặt trời màn nước gồm hai chức năng. Một là ngoại quan được thiết kế rất đẹp, có thể đổi màu tùy theo mùa, hai là có thể giảm nhiệt độ cho kiến trúc và cung cấp dịch vụ sưởi ấm".

    Tại nhà trưng bày thành phố thí điểm của nhà trưng bày Odenxe, phóng viên đã cảm nhận tới quan niệm giao thông hoàn toàn mới mẻ. Nhân viên công tác của nhà trưng bày này Chris Tina nói với phóng viên rằng:

    "Odenxe là một thành phố nhỏ gồm 200 nghìn dân, nhưng ở Đan Mạch đã được coi là thành phố lớn rồi đấy. Cách đây rất nhiều năm, chúng tôi đã dốc sức phổ biến đi lại bằng phương tiện xe đạp, chính đây là nguyên nhân khiến chúng tôi được phép tham gia trưng bày tại khu thí điểm thành phố tối ưu". Tại thành phố Odenxe, trên 80% người đi học và đi làm bằng xe đạp. Dĩ nhiên chúng tôi hy vọng ngày càng nhiều người lựa chọn phương tiện đi học và đi làm bằng đi xe đạp".

    Tại các thành phố tiên tiến, rác thải được xử lý như thế nào? Được biết tại Nhật Bản, cư dân cần phải phân loại rác thải, thậm chí yêu cầu phân chia chai đựng đồ uống và lần lượt xử lý riêng chai thủy tinh, chai nhựa, chai nhôm v.v. Rác thải các loại cần phải lần lượt vứt vào ngày khác nhau trong tuần, đồng thời phải vứt vào chỗ tập trung xử lý rác thải chỉ định trước 8 giờ sáng cùng ngày. Đứng trước vấn đề rác thải nan giải đặt ra trước nhiều thành phố hiện nay, thành phố Đài Bắc cũng đã áp dụng biện pháp tương tự. Nhân viên công tác của Nhà trưng bày dự án thí điểm thành phố tối ưu của Đài Bắc Vưu Nhân Sưởng cho biết:

    "Nhà trưng bày dự án thí điểm của thành Phố Đài Bắc gồm hai chủ đề. Một là bảo vệ môi trường mang tên tài nguyên tuần hoàn, xã hội trật tự. Cách thức thu rác của chúng tôi là 'rác thải không xuống đất'. Có nghĩa là xe chở rác đỗ ở thời điểm cố định, đồng thời xe chở rác đi con đường cố định, vừa đi vừa mở nhạc, chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc là cư dân mang rác ra đổ lên xe. Bên cạnh đó, thành phố Đài Bắc còn thực thi biện pháp thu phí rác thải nghiêm khắc có nghĩa là 'thu phí luôn khi vứt rác', cư dân cần phải mua túi đựng rác, rác thải càng nhiều, lượng dùng túi rác càng nhiều, tốn kém cũng nhiều hơn".

    Tại Khu Triển lãm Thế giới Thượng Hải, đâu đâu cũng thể hiện những chi tiết nhỏ về bảo vệ môi trường. Nhà trưng bày "Không phần trăm các-bon" Luân-đôn thể hiện đầy đủ quan niệm các-bon thấp, Nhà trưng bày Tây Ban Nha với bức tường bên ngoài phủ kín hơn 8000 ô dây leo, Nhà trưng bày Phần Lan cơ bản sử dụng vật liệu xây dựng bằng chất nhựa và giấy v.v, qua những thí điểm tối ưu về phát triển bền vững đô thị, chúng ta đã trông thấy đô thị tương lai một cách cụ thể và chân thực, tin tưởng chắc chắn rằng, đô thị nhất định khiến cho đời sống của chúng ta càng thêm tươi đẹp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>