![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Triển lãm Thế giới Thượng Hải năm 2010 là một vũ đài lớn dành cho các dân tộc trên thế giới thể hiện tinh hoa văn hóa của mình. Trong vườn Triển lãm Thế giới, hàng ngày đều trình diễn chương trình hấp dẫn, cũng thường xuyên có nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đến thăm, họ dùng nghệ thuật giải thích sự hiểu biết của mình đối với chủ đề Triển lãm Thế giới lần này "Đô thị làm cho cuộc sống càng thêm tươi đẹp". Nhạc sĩ nổi tiếng Ác-hen-ti-na Gu-xta-vô San-tao-la-la là một trong những nghệ sĩ đó.
Nói đến nhạc sĩ San-tao-la-la, có lẽ nhiều người không quen thuộc, nhưng nếu nói đến tác phẩm âm nhạc của ông, nhất là những nhạc phim do ông sáng tác, thì rất nổi tiếng. Bản nhạc các bạn đang nghe là bản nhạc trong phim "Núi Brokeback" được trao Giải Oscar, bản nhạc này chính là tác phẩm của nhạc sĩ San-tao-la-la. Ngoài bộ phim "Núi Brokeback" ra, ông còn soạn nhạc cho phim "Babel", "Nhật ký mô-tô v.v, và nhiều lần đoạt Giải Oscar, Quả cầu vàng, Grammy, Grammy châu Mỹ La-tinh v.v.
Chuyến thăm Triển lãm Thế giới Thượng Hải lần này là lần đầu tiên nhạc sĩ Gu-xta-vô San-tao-la-la mang tác phẩm âm nhạc mình đến Trung Quốc. Vừa trò chuyện với phóng viên, ông San-tao-la-la đã bắt đầu giới thiệu ban nhạc của mình. Ông nói:
"Ban nhạc của chúng tôi tên là 'Ba-giô-phôn-đô', gồm nhạc sĩ đến từ Ác-hen-ti-na và U-ru-goay. Lần này chúng tôi đến Thượng Hải là thay mặt cho Ác-hen-ti-na, tháng 8 chúng tôi sẽ thay mặt U-ru-goay, một lần nữa đến thăm Triển lãm Thế giới Thượng Hải. Tác phẩm âm nhạc của chúng tôi có phong cách đa dạng, có nhiều trường phái, có thể đại diện cho văn hóa lưu vực sông La Pla-ta. Phong cách âm nhạc của chúng tôi có Tango, Milonga, Rock, HipHop và nhạc điện tử. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Trung Quốc biểu diễn tác phẩm âm nhạc của chúng tôi."
"Đô thị làm cho cuộc sống càng thêm tươi đẹp" là chủ đề của Triển lãm Thế giới lần này, nhạc sĩ San-tao-la-la đến từ Ác-hen-ti-na có sự hiểu biết của mình đối với chủ đề này, ông cho rằng âm nhạc là một trong những động lực thúc đẩy loài người phát triển, âm nhạc làm cho cuộc sống đô thị của loài người càng thêm tươi đẹp. Ông nói:
"Tôi nghĩ, kể từ khi có nền văn minh nhân loại, âm nhạc đã ở bên cạnh chúng ta. Âm nhạc là một nghệ thuật kỳ diệu, nó rất thú vị, rất thuần tuý, cũng rất đột nhiên. Âm nhạc không như hội họa, sau khi vẽ xong, tác phẩm hội họa sẽ được treo trên tường. Âm nhạc cũng không giống như điện ảnh, điện ảnh đòi hỏi phải cắt cúp và biên tập nhiều lần mới có thể trình chiếu. Âm nhạc là nghệ thuật xuất hiện trong nháy mắt, chẳng hạn, bạn dùng một nhạc cụ diễn tấu một bản nhạc, sau khi bạn diễn tấu xong, bản nhạc này đã biến mất chỉ trong nháy mắt, âm nhạc là nghệ thuật trong nháy mắt. Âm nhạc cũng có thể phản ánh môi trường thiên nhiên và môi trường nhân văn ở khu vực xung quanh trong khi âm nhạc được sáng tác. Vì vậy, ở đô thị có 'âm nhạc của đô thị', chẳng hạn, Tango là một loại âm nhạc đô thị, chứ không phải là nhạc đồng quê, âm nhạc đóng vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống của người dân. Đồng hành cùng âm nhạc, cuộc sống của người dân mới càng thêm tươi đẹp, có âm nhạc, mọi người mới có thể sáng tạo cuộc sống đô thị tốt đẹp hơn."
Nhạc sĩ Gu-xta-vô San-tao-la-la có quan điểm đặc biệt đối với tác phẩm âm nhạc của mình, ông cho rằng tác phẩm của mình là kết quả suy nghĩ và quan sát cuộc sống đô thị, phản ánh tình hình sinh tồn ở đô thị hiện nay. Ông nói:
"Tác phẩm âm nhạc do ban nhạc chúng tôi diễn tấu không chỉ riêng là Tango, hoặc chỉ riêng là 'Tango mới', chúng tôi mong giới thiệu 'nghệ thuật âm nhạc ở lưu vực sông La Pla-ta đương đại'. Chúng tôi đang dùng âm nhạc thể hiện quan điểm của chúng tôi đối với đô thị hiện đại, chẳng hạn thành phố Bu-ê-nốt Ai-rét, thành phố Môn-tê-vi-đê-ô. Ở những thành phố lớn này, các hình thức âm nhạc như Tango, Milonga, Rock, HipHop và nhạc điện tử cùng tồn tại hài hoà."
Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, văn hóa bản địa của nhiều quốc gia đều bị tác động nghiêm trọng, về vấn đề toàn cầu hóa có lợi hay có hại, ông Gu-xta-vô San-tao-la-la nói, mọi người phải nhìn nhận vấn đề này một cách biện chứng, một mặt tận dụng mặt bằng toàn cầu hóa giới thiệu văn hóa nước mình, mặt khác cũng không được quên cội nguồn văn hóa của dân tộc mình. Ông nói:
"Trong thế giới toàn cầu hóa, chúng tôi một mặt cần phải đi ra nước ngoài một cách mạnh dạn, để thế giới nhận biết văn hóa chúng tôi, đồng thời cũng không được để quên cội nguồn văn hóa của mình, chúng tôi cần phải dùng văn hóa của mình trao đổi với văn hóa của người khác, chứ không phải là để văn hóa chúng tôi dần dần tiêu tan."
Tháng 6 và tháng 8 năm nay, nhạc sĩ nổi tiếng quốc tế Gu-xta-vô San-tao-la-la kiên trì "văn hóa lưu vực sông La Pla-ta" sẽ liên tiếp hai lần đến thăm vườn Triển lãm Thế giới Thượng Hải, dùng bản nhạc Tango hiện đại tràn đầy nhiệt tình thắp sáng tâm hồn của mỗi người yêu âm nhạc, bày tỏ quan niệm "Âm nhạc làm cho cuộc sống đô thị càng thêm tươi đẹp" của ông.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |