Tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải, làm thế nào giải quyết một số vấn đề xã hội hiện thực cũng là một mặt trưng bày của các nước. Đứng trước sự thách thức về dân số già hóa đối với rất nhiều nước, những nước khác nhau ra mắt những biện pháp khoa học công nghệ gì, nêu ra những ý tưởng mới mẻ gì ? Trong tiết mục "Đời sống xã hội" hôm nay, mời các bạn đến tham quan Nhà Triển lãm Nhật Bản và Nhà Triển lãm Đức trong Khu vườn Triển lãm Thế giới Thượng Hải, xem biện pháp ứng phó của các nước trước xu hướng già hóa dân số.
Người máy này không những biết đi lại, biết chào hỏi mọi người, mà còn có cánh tay và ngón tay vô cùng linh hoạt, có thể diễn tấu đàn vi-ô-lông. Giám đốc Nhà triển lãm Nhật Bản Noriyoshi Ehara nói, Người máy này sau này có thể giúp đỡ Người khuyết tật và Người cao tuổi làm nhiều việc mà họ không thể làm được, ví dụ như dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu cơm nước, thậm chí giúp đỡ họ đi lại.
Nhật Bản đang tích cực phổ biến ứng dụng Người máy, nếu thực sự có thể phổ biến Người máy thì không những có thể chăm sóc Người cao tuổi, còn có thể giúp đỡ chúng ta các mặt khác trong đời sống hàng ngày. Nhưng cuộc sống hàng ngày trở nên thoải mái rồi, tâm tình của mọi người liệu có thoải mái không? Con người đã thỏa mãn chưa? Tôi nghĩ đây là hai khái niệm. Ngoài ra, từ góc độ này mà nói, sự gắn kết và quan hệ giữa mọi người cũng rất quan trọng. Bởi vì ở Nhật Bản hay ở Trung Quốc cũng vậy, quan hệ giữa con người dần dần trở nên lạnh nhạt, xa lánh, đây là một vấn đề xã hội.
Ông Noriyoshi Ehara nói, ngày nay, sự già hóa của dân số ngày càng mang lại nhiều điều khó xử nghiêm trọng cho các nước, trong khi sử dụng khoa học công nghệ cao để giải quyết một số vấn đề thực tế, cũng rất cần sự quan tâm của xã hội đối với người cao tuổi. Bất kể khoa học công nghệ phát triển như thế nào, Người máy cũng không có cách nào giải quyết được vấn đề tâm lý của chúng ta, mãi mãi không có cách nào thay thế được tình cảm và quan hệ giữa người với người. Đây cũng là nguyên nhân mà Nhà triển lãm Nhật Bản lấy "Gắn kết" làm chủ đề triển lãm.
Kỹ thuật và người đều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn hết là tâm hồn. Người máy có thể làm nhiều việc thay cho người cao tuổi, khiến cuộc sống trở nên thoải mái, nhưng người cao tuổi có lẽ càng cần sự giao lưu với mọi người hơn.
Trong Khu vườn Triển lãm Thế giới, Nhà triển lãm Liên bang Đức cũng quan tâm vấn đề dân số già hóa. Tại Đức, tỉ lệ dân số người già tiếp tục tăng lên. Năm 2005, Đức có gần 16 triệu người già trên 65 tuổi, đến năm 2050 sẽ có khoảng 23 triệu người già trên 65 tuổi. Trước tình hình này, Đức đã dùng hình thức mới "Ngôi nhà nhiều thế hệ" để giải quyết vấn đề giao lưu giữa mọi người, thực hiện quan tâm cuộc sống của người già.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |