
Là một nghệ sỹ, chị Đài Lệ Hoa và các thành viên trong đoàn có sự hiểu biết sâu sắc về vai trò giao lưu của nghệ thuật. Kể từ năm 2002 đến nay, đoàn nghệ thuật đã thực hiện hàng loạt chuyến lưu diễn hữu nghị, đặt chân lên hơn 60 nước trên thế giới. Chị Đài Lệ Hoa nói, nghệ thuật và tình yêu có thể làm cầu nối cho đông đảo người dân đến từ nhiều nước khác nhau, cũng có thể tăng thêm sự hiểu biết và tình cảm giữa người bình thường và người khuyết tật, để cùng xây dựng một thế giới hài hòa hơn. Bà Oai-đơ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật Người khuyết tật Quốc tế Mỹ nói:
"Nghệ thuật có thể làm rung động lòng người, đó là thứ ngôn ngữ chung, khi bạn xem người khuyết tật biểu diễn, bạn có thể cảm nhận được họ muốn chuyển tải một thứ gì đó liên quan tới văn hóa, làm cầu nối giao lưu cho nhiều nền văn hóa khác nhau. Đây không chỉ là hoạt động giữa Trung Quốc và Mỹ, liên hoan nghệ thuật của chúng tôi còn có rất nhiều nghệ sỹ đến từ nhiều nước, vì vậy, chúng tôi rất vui khi mời được các nghệ sỹ đến đây cùng biểu diễn."
Đoàn Nghệ thuật Người khuyết tật Trung Quốc đã từng sang thăm Mỹ 10 lần. Lần này, ngoài tham gia Liên hoan Nghệ thuật Người khuyết tật ra, Đoàn còn đi lưu diễn tại miền Đông nước Mỹ, đi khắp các thành phố như Niu-oóc, Phi-la-đen-phi-a,v.v, đoàn sẽ biểu diễn tác phẩm mới lần đầu tiên công diễn tại Hội chợ Thế giới Thượng Hải mang tên "Mơ ước của tôi", chương trình này sẽ bao hàm các loại hình thức nghệ thuật như ca hát, múa, nhạc thậm chí cả kinh kịch,v.v.
<< 1 2 >>