• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình cảm Đài Loan và tấm lòng Trung Hoa của ông Hoàng Chí Hiền

    2010-06-02 14:36:12     cri

    Nghe Online

    Ở Trung Quốc có một tốp người gốc gác Đài Loan, nhưng lại sinh trưởng tại Đại lục Trung Quốc. Eo biển ngắn hẹp đã ngăn cách đường về quê hương của họ, niềm nhớ nhung và mong đợi của nhiều người đành trở thành nỗi nhớ quê hương da diết: "Họ ở bên này, quê hương bên kia". Trong những tháng năm ngàn trùng xa cách người thân, họ đã trải qua tâm trạng như thế nào ? Điều đáng khen ngợi là trên chính đàn Trung Quốc hiện nay có một tổ chức chính đảng --- Đồng minh tự trị dân chủ Đài Loan, đại diện cho cộng đồng này.

    Trước ảnh hưởng của người mẹ, ông Hoàng Chí Hiền từ nhỏ đã có tình cảm nồng thắm với quê hương Đài Loan.

    Quê hương tôi là thành phố Đài Nam tỉnh Đài Loan, mẹ tôi là người thành phố Đài Nam. Từ nhỏ tôi đã biết mẹ tôi là người Đài Loan, bởi vì mẹ tôi hay kể cho chúng tôi nghe quê hương chúng tôi là một hòn đảo tươi đẹp. Khi còn nhỏ tôi đã biết mình người gốc Đài Loan, mẹ tôi kể rất nhiều câu chuyện Đài Loan, nên tôi hiểu biết sâu sắc và vô cùng yêu mến Đài Loan.

    Thời thơ ấu, nhà ông Hiền ở sát trụ sở Đồng Minh tự trị dân chủ Đài Loan, điều này đã gây ảnh hưởng sâu sắc đối với sự trưởng thành của ông. Từ khi biết tổ chức này, mẹ ông Hiền hàng tuần đều đến Trụ sở tìm hiểu tình hình và tham gia hoạt động, ông Hiền còn nhỏ cũng thường theo mẹ đến đó. Mấy chục năm qua, ông Hiền mơ ước bao lần về thăm hòn đảo tươi đẹp trong những câu chuyện mẹ kể, nhưng mãi không có cơ hội đặt chân lên mảnh đất quê hương.

    Mãi đến năm 2000, mơ ước của ông Hoàng Chí Hiền rốt cuộc đã được thực hiện. Năm ấy do công tác, ông Hoàng Chí Hiền theo Đoàn đại biểu Thương nghiệp thành phố Bắc Kinh đi khảo sát Đài Loan, đây là lần đầu tiên ông đặt chân lên mảnh đất Đài Loan. Từ trên máy bay nhìn xuống mảnh đất mà mình bấy lâu mong nhớ, người đàn ông tầm thước xúc động không cầm được nước mắt :

    Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Đào Nguyên Đài Bắc, nhìn thấy toàn cảnh đảo Đài Loan, lúc ấy đột nhiên tôi vô cùng xúc động, nước mắt rưng rưng. Tôi cảm thấy đây chính là hòn đảo tươi đẹp trong trí tưởng tượng khi mình còn nhỏ.

    Cách bốn năm sau, ông Hoàng Chí Hiền lại một lần nữa về thăm quê hương. Mà lần này ông là thành viên của Đồng Minh tự trị dân chủ Đài Loan. Nay ông đã là một trong những người lãnh đạo của Đồng Minh tự trị dân chủ Đài Loan, ông rốt cuộc đã có càng nhiều dịp để phục vụ đồng hương Đài Loan.

    Tôi cảm thấy rất vinh dự, ra nhập Đồng Minh là để phục vụ càng tốt hơn cho các thành viên Đồng Minh dân chủ Đài Loan, kế thừa và phát huy truyền thống vinh quang của tổ chức Đồng minh tự trị dân chủ Đài Loan, để truyền thống vinh quang sẽ được kế tiếp mãi. Đồng thời thông qua tổ chức này quán triệt thực thi phương châm chính sách của Trung ương Đảng và Chính phủ Trung ương đối với công tác Đài Loan, thông qua tổ chức này để đoàn kết đồng bào Đài Loan, triển khai giao lưu giữa hai bờ, góp phần cho sự nghiệp hòa bình thống nhất.

    Nhắc đến lịch sử của Đồng Minh tự trị dân chủ Đài Loan, ông Hoàng Chí Hiền nói, Đồng Minh tự trị dân chủ Đài Loan thành lập năm 1947. Tháng 2 năm 1947, Đài Loan bùng nổ cuộc khởi nghĩa "28 – 2" phản đối nền thống trị chuyên chế và nội chiến của Quốc Dân Đảng. Sau khi cuộc khởi nghĩa bị trấn áp, một nhóm lãnh đạo khởi nghĩa đã chuyển đến Hồng Công và thành lập Đồng Minh tự trị dân chủ Đài Loan. Tháng 6 năm 1949, Đồng Minh tự trị dân chủ Đài Loan với cương vị một đảng phái tham gia Hội nghị chính trị hiệp thương Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

    Trong tám Đảng phái dân chủ của Trung Quốc, Đồng Minh tự trị dân chủ Đài Loan là một đảng tham chính duy nhất có đặc sắc khu vực. Ông Hoàng Chí Hiền giới thiệu, tôn chỉ thành lập Đồng Minh tự trị dân chủ Đài Loan là nỗ lực không ngừng cho Sự nghiệp thống nhất đất nước và Sự phát triển hòa bình giữa hai bờ.

    Đồng Minh tự trị dân chủ Đài Loan là đảng phái dân chủ duy nhất lấy tên theo tỉnh. Ủy ban Trung ương Đồng Minh tự trị dân chủ Đài Loan là do những nhân sĩ quê ở tỉnh Đài Loan sinh sống tại Đại lục Trung Quốc tổ chức. Những thành viên này có mối liên hệ với nhân dân tỉnh Đài Loan, do cùng chung huyết thống, nên tất cả các thành viên đều có người nhà tại Đài Loan. Cũng chính vì đặc điểm này, cho nên trong công tác họ luôn luôn xoay quanh cuộc sống hạnh phúc của nhân dân Đài Loan, xoay quanh chủ đề công tác triển khai sự nghiệp to lớn hòa bình thống nhất Trung Quốc, tích cực tham chính và nghị chính xây dựng đất nước.

    Nhiều năm qua, Đồng Minh tự trị dân chủ Đài Loan luôn phát huy tác dụng tích cực cho việc đi lại và hiểu biết lẫn nhau giữa đồng bào hai bờ và Sự ổn định và phát triển quan hệ hai bờ. Đại lục Trung Quốc đã đưa ra nhiều chính sách và biện pháp ưu đãi đối với Đài Loan, ví dụ như học sinh Đài Loan đến Đại lục học tập nộp học phí như học sinh Đại lục, giúp đỡ học sinh Đài Loan nhận được chứng chỉ hành nghề tại Đại lục, tặng đồng bào Đài Loan gấu Mèo Quốc bảo, thu mua nông sản phẩm và hoa quả của nông dân miền Trung và miền Nam Đài Loan.v.v... đều không tách rời với những kiến nghị lâu nay của Đồng minh tự trị dân chủ Đài Loan.

    Tháng 5 năm 2009, Quốc vụ viện Trung Quốc đưa ra "Một số Ý kiến về sự ủng hộ tỉnh Phúc Kiến đẩy nhanh xây dựng Khu kinh tế bờ tây eo biển Đài Loan", xây dựng Khu kinh tế bờ tây eo biển Đài Loan chính thức nâng cấp thành chiến lược quốc gia. Nhìn lại quá trình đề xuất chiến lược này không khó phát hiện, Đồng minh tự trị dân chủ Đài Loan đã phát huy vai trò thúc đẩy quan trọng.

    Để có được ý tưởng ban đầu như vậy, bởi vì tỉnh Phúc Kiến giáp đảo Đài Loan gần nhất, thích ứng kết tiếp với Đài Loan nhất, cùng nhau phát triển, do đó từ vị trí địa lý này mà nói, chúng tôi cảm thấy kết nối giữa hai tỉnh này sẽ hết sức có lợi cho sự phát triển kinh tế thương mại và văn hóa giữa hai bờ. Trên thực tế, ưu thế và cơ hội phát triển kinh tế của Đài Loan là ở Đại lục, do đó Đài Loan càng nên đoàn kết hợp tác với nhân dân Đại lục cùng nhau phấn đấu sáng tạo hiệu ích kinh tế tốt hơn, để cho dân tộc Trung Hoa có thể tiến bộ nhanh chóng trên thế giới và trong nền kinh tế thế giới.

    Ông Hoàng Chí Hiền tỏ ý, anh em hai bờ chung sức chung lòng, cùng nhau phát triển, Khu kinh tế hai bờ eo biển nhất định sẽ trở thành một Khu kinh tế phồn vinh quan trọng nữa và Cực tăng trưởng mới của Trung Quốc. Trong Kỳ họp Quốc hội năm nay, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đưa ra chỉ thị quan trọng trong Báo cáo công tác Chính phủ về sự phát triển Khu kinh tế bờ tây eo biển Đài Loan nay mai.

    Trong năm mới, trao đổi kinh tế thương mại tài chính giữa hai bờ càng thêm mật thiết, sâu sắc hợp tác ngành nghề, ủng hộ doanh nghiệp có vốn của Đài Loan tại Đại lục phát triển, giữ gìn quyền lợi hợp pháp của đồng bào Đài Loan. Khuyến khích doanh nghiệp của Đại lục có điều kiện đến đầu tư tại Đài Loan. Ủng hộ Khu kinh tế bờ tây eo biển Đài Loan phát huy vai trò đi trước và thí điểm trước trong sự hợp tác giao lưu giữa hai bờ.

    Ông Hoàng Chí Hiền nói, Thành viên Đồng minh tự trị dân chủ Đài Loan mong mỏi phát triển càng nhanh càng tốt, có thể đi tới hòa bình thống nhất là tốt nhất, bởi vì một quốc gia chỉ có hòa bình thống nhất mới có thể thực sự thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, chỉ có hòa bình thống nhất thì nhân dân Trung Quốc mới đứng vững trong hàng ngũ các dân tộc thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>