• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thị trấn Trường Dương Bắc Kinh cố gắng phát triển theo mô hình hàm lượng các-bon thấp

    2010-06-01 15:34:25     CRIonline

    Nghe Online

    Những năm gần đây, song song với quan niệm các-bon thấp được phổ biến tại Trung Quốc, rất nhiều thành thị Trung Quốc đã triển khai việc tìm tòi nghiên cứu tư duy phát triển mới, để nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng tái sinh cũng như hiệu quả vận hành của năng lượng, thực hiện sự hài hòa và cùng tồn tại giữa môi trường cư trú với tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, cố gắng xây dựng thành thị hàm lượng các-bon thấp và sinh thái, trong đó có thị trấn Trường Dương quận Phòng Sơn Bắc Kinh, quan niệm "tiết kiệm năng lượng giảm thiểu khí thải " đã được định hướng cho quy hoạch phát triển của thị trấn.

    Ngay từ năm 2008, thị trấn Trường Dương đã đưa quan niệm hàm lượng các-bon thấp vào toàn bộ quá trình phát triển của thị trấn, đồng thời xây dựng thị trấn Trường Dương các-bon thấp bắt tay từ kiến trúc tiết kiệm năng lượng. Người phụ trách của thị trấn Trường Dương Lý Quân nói:

    "Về mặt xây dựng chúng tôi sẽ áp dụng càng nhiều phương thức sản xuất ở nhà máy, nhờ đó đã rút ngắn rất nhiều chu kỳ xây dựng, giảm thiểu khoảng 120 ngày. Không những giảm thiểu tiêu hao năng lượng, mà còn giảm thiểu sự phá hoại của tiếng ồn và hạt bụi đối với môi trường".

    "Phương thức sản xuất ở nhà máy" kể trên là chỉ những bộ phận chủ yếu của các tòa kiến trúc, ví dụ như tường chính, xà nhà, cột nhà, trần nhà, sàn nhà, cầu thang v.v đều được sản xuất ở nhà máy, cuối cùng đưa ra lắp ghép tại công trường thi công. Phương thức này đã trở thành một trong những công nghệ chủ yếu trong xây dựng nhà ở của các nước phát triển, qua áp dụng công nghiệp hóa và tiêu chuẩn hóa trong sản xuất và cung ứng để thực hiện tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm đất đai, tiết kiệm nước và vật liệu xây dựng. Năm 2009, qua hợp tác với Tập đoàn Vạn Khoa Công ty địa ốc, thị trấn Trường Dương đã triển khai dự án "Bán đảo Trường Dương" chiếm diện tích rộng 900 nghìn mét vuông, trở thành thí điểm về "công nghiệp hóa nhà ở" khu vực Bắc Kinh. Trong khi đó, các kiến trúc công như trường học, bệnh viện v.v cũng sẽ xây mới và cải tạo nâng cấp bằng phương thức "công nghiệp hóa".

    Người phụ trách Ban tiêu thụ khu vực Bắc Kinh của Tập đoàn Vạn Khoa Tiêu Kinh nói, mô hình xây dựng thị trấn Trường Dương là nhằm giảm thiểu mức tiêu hao và lượng thải C02 trong xây dựng nhà ở một cách tối đa. Tư duy này rất phù hợp với quan niệm phát triển sinh thái và xây dựng thị trấn các-bon thấp của Trường Dương.

    "Từ trường mẫu giáo, cấp một, cấp hai đến cấp ba, những bậc thang trưởng thành về giáo dục. Chúng tôi xây dựng các trường đó thành trường học xanh bảo vệ môi trường. Chúng tôi mời nhà thiết kế tốt nhất từ xã hội, đồng thời thu hút khái niệm xanh ngay từ lúc đầu. Chúng tôi thu hút trực tiếp cả về sân vận động, bãi trống công cộng và thiết bị làm trong lành không khí".

    Thị trấn Trường Dương ở phía Tây Nam Bắc Kinh có tài nguyên sinh thái xanh và địa nhiệt dồi dào, do vậy những năm gần đây, thị trấn Trường Dương đã dốc sức khai thác tài nguyên sinh thái, phát triển dịch vụ như tập thể dục ngoài trời, nghỉ ngơi tại khu vực suối nóng v.v, lấy đó làm những điểm tăng trưởng kinh tế mới. Ông Lý Quân nói:

    "Địa nhiệt là tài nguyên đặc sắc của Trường Dương. Khu vực này có tài nguyên địa nhiệt hết sức dồi dào, nhiệt độ nước suối đạt những 70 độ. Là ngành phát triển của Trường Dương, chúng tôi sẽ chủ yếu dựa vào tài nguyên địa nhiệt để phát triển du lịch đặc sắc, xây dựng Trường Dương thành khu thí điểm mới nêu bật đặc sắc du lịch, nghỉ ngơi giải trí và mua sắm".

    Trong khi phát triển khu vực kinh tế ba như ngành dịch vụ, vui chơi giải trí v.v, thị trấn Trường Dương cũng tăng cường điều chỉnh và nâng cấp kinh tế khu vực hai, dốc sức thu hút công nghệ cao, năng lượng mới v.v, thúc đẩy sự phát triển nhịp nhàng giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. Công ty Hữu hạn Phát triển Khoa học Công nghệ Hằng Thông Mộc Sóc là một doanh nghiệp sản xuất vật liệu mới bảo vệ môi trường do thị trấn Trường Dương trọng điểm hỗ trợ trong những năm gần đây. Doanh nghiệp này thu hồi hàng loạt phế thải rắn của Bắc Kinh và khu vực xung quanh, dùng vào việc gia công sản xuất vật liệu kiến trúc chất lượng cao. Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Tôn Chí Cường cho biết:

    "Phần lớn phế thải đều có thể thu hồi tái sử dụng. Ví dụ như túi ni-lông các màu trắng, đen, màng ni-lông dùng cho nông nghiệp, rơm rạ, gỗ vụn, cửa nhựa lõi thép bị phế bỏ, thép ống cũ v.v, tất cả những thứ đó đều là vật liệu chất lượng tốt, qua xử lý công nghệ đặc biệt có thể sản xuất các loại sản phẩm".

    Qua sức ép vật lý, những rác thải rắn sản sinh từ sinh hoạt hàng ngày của chúng ta sẽ trở thành ván tấm, ván ốp tường cho xây dựng nhà ở cũng như vật liệu tấm trang trí nội thất, thậm chí dùng để xây dựng nhà trọn khối. Ông Tôn Chí Cường cho biết, bất cứ về sức bền, sức chịu nóng và các chỉ tiêu bảo vệ môi trường của những sản phẩm trên đều có thể sánh kịp với vật liệu xây dựng truyền thống, hơn nữa qua tái tuần hoàn sử dụng, giá cả cũng có sức cạnh tranh hơn so với vật liệu xây dựng truyền thống. Hiện nay, những vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường đã được ứng dụng rộng rãi vào một số kiến trúc ít các-bon của thị trấn Trường Dương, trong khi nâng cao hiệu suất cũng đã giảm thiểu rất nhiều tiêu hao năng lượng hóa dầu.

    "Chính doanh nghiệp chúng tôi nằm ngay trên thị trấn Trường Dương. Cho nên sản phẩm của chúng tôi, trước hết sẽ được phổ biến tại quận Phòng Sơn và thị trấn Trường Dương. Cho dù là sản phẩm chất lượng tốt và tiết kiệm năng lượng, nhưng nếu mình không dùng, người ta càng không thể chấp nhận. Qua thí điểm, sản phẩm của chúng tôi năm nay đã bán chạy tại một số tỉnh".

    Tiết kiệm năng lượng giảm thiểu khí thải trong xây dựng nhà ở chỉ là bước mở đầu về phát triển kinh tế các-bon thấp của thị trấn Trường Dương. Người phụ trách thị trấn này Lý Quân cho biết, để chi tiết hóa và chuyên môn hóa quy hoạch tiết kiệm năng lượng giảm thiểu khí thải, họ đã đặc biệt tư vấn công ty giàu kinh nghiệm chuyên môn thiết kế dự án bảo vệ môi trường, để quy hoạch tổng thể cho bước phát triển tới. Từ thi công cơ sở hạ tầng đến quản lý toàn bộ công trình, rồi đến sự vận hành sau khi xây xong thị trấn, đều phấn đấu thực hiện trên cơ sở quan niệm các-bon thấp, tiết kiệm năng lượng, hiệu suất cao.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>