• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khoa học công nghệ cao khiến Triển lãm Thế giới càng thêm"rực rỡ"

    2010-05-25 13:44:50     cri

    Nghe Online

    Trong thế kỷ 19, người dân Trung Quốc gọi triển lãm thế giới mới nổi tại châu Âu là "Huyền kỳ hội", có nghĩa là "hội trưng bày kỳ diệu", điều đó chứng tỏ sáng tạo đổi mới luôn là hồn của Triển lãm Thế giới. Trong 159 năm qua kể từ Triển lãm Thế giới lần đầu tiên đến nay, Triển lãm Thế giới đều được coi là hoạt động "trưng bày" khoa học công nghệ cao.

    Tại Lễ khai mạc Triển lãm Thế giới Thượng Hải năm 2010, từ người máy mang tên "Giấc mơ ROBO" có thể lên xuống của nhà triển lãm Nhật Bản, thuốc viên bọc vỏ không gây đau cho khám sức khỏe, trẻ sơ sinh mô phỏng làm bằng vật liệu khoa học công nghệ cao, điện thoại di động có thể đo trắc Formaldehyde trưng bày trong Nhà triển lãm I-xra-en cũng như vé vào cửa công nghệ nhận dạng qua hình chiếu v.v, khoa học công nghệ cao luôn luôn thể hiện trong khu vườn Triển lãm Thế giới Thượng Hải, khoa học công nghệ cao rực rỡ đã mang lại đời sống tốt đẹp hơn cho loài người.

    Hẳn bạn rất quen thuộc giai điệu của bản nhạc "Hoa Nhài", nhưng bạn có biết không đó là do người máy diễn tấu bằng violong tại hiện trường đấy. Tại Nhà triển lãm Nhật Bản, một người máy mắt đen rất to, dáng dấp tự nhiên, vừa kéo đàn violong vừa giao lưu với khách tham quan bằng ánh mắt, khớp tay linh hoạt, động tác ngón tay thành thạo, tinh vi và chính xác khiến rất nhiều khán giả tại hiện trường lấy làm kinh ngạc.

    Tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải, những thành tựu về sáng tạo khoa học công nghệ không những thu hút ánh mắt của khách tham quan, mà còn khiến mọi người thán phục, trong khi tham quan cũng có thể khơi dậy sức tưởng tượng của bạn, để cho bạn thể nghiệm khoa học công nghệ cao hơn bao giờ hết. Sau khi nghe người máy diễn tấu những bản nhạc một cách tự nhiên, bạn có tin trong tương lai không xa có thể đối thoại thoải mái với động vật hay không? Liệu bạn có thể tưởng tượng cảnh tuyết bay trong tháng sáu hay không? Tất cả những điều đó sẽ không phải là vấn đề nan giải nữa. Tại nhà trưng bày thông tin viễn thông của khu vườn Phố Tây, những kỳ diệu trong tương lai qua sự sáng tạo của khoa học công nghệ đã làm cho khách tham quan hết sức phấn khởi. Tổng giám đốc công việc Nhà trưng bày thông tin viễn thông Hứa Vi Duy cho biết:

    "Với khoa học công nghệ mới, con người chúng ta có thể thực hiện đối thoại với động vật. Ngoài ra, phương pháp chiếu phim của chúng tôi cũng rất đặc biệt, trong rạp chiếu ba chiều có 500 chiếc ghế rung kỳ diệu, ngồi trên ghế rung này có cảm giác rất sâu lắng, ví dụ như khi màn hình hiện lên vai chính trong phim đang thám hiểm ở Nam Cực, thì trong rạp cũng sẽ rơi tuyết, bạn thử nghĩ xem, lúc đó là mùa nóng của Thượng Hải, nếu thấy rơi tuyết thì khán giả sẽ cảm thấy rất mới mẻ và phấn khởi."

    Màn hình IMAX khổng lồ trong Nhà triển lãm A-rập Xê-út càng khiến khán giả phải thán phục.

    Tại Nhà triển lãm A-rập Xê-út, hình ảnh luôn luôn thay đổi và màn hình 360 độ xung quanh bao bọc dây truyền dẫn khiến tất cả các vị du khách đều cảm thấy có vẻ xa cách với thế giới, lúc thì bay trên không, lúc thì chui xuống đáy biển hoặc đứng trên sa mạc, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà trên màn hình đã chật ních những người A-rập Xê-út hoan hô reo mừng, ai cũng cảm thấy kinh ngạc trước sự tác động mạnh mẽ của rạp chiếu phim 3 D màn hình rộng nhất thế giới, du khách họ Vương cho biết.

    "Sau khi xem xong bộ phim này, cả rạp vang lên những tràng pháo tay sôi nổi trong thời gian dài, tôi đã thăm rất nhiều nhà triển lãm, nói chung du khách xem xong nhà triển lãm này sẽ đi xem tiếp nhà triển lãm khác, chỉ có nhà triển lãm này có thể thu hút rất nhiều khách tham quan ở lại xem xong bộ phim này trong hai lần liền mới rời đi".

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>