![]() |
|
![]() |
![]() |
|
U-crai-na đã độc lập tham gia Triển lãm Thế giới Han-nô-vơ Đức năm 2000 và Triển lãm Thế giới Ai-chi Nhật Bản năm 2005. Khác với 2 lần trước, lần này tham gia Triển lãm Thế giới Thượng Hải là lần đầu tiên U-crai-na có nhà triển lãm riêng.
Đại sứ Kô-xten-kô nói, Chính phủ U-crai-na rất coi trọng Triển lãm Thế giới Thượng Hải. Sau khi xác định tham gia Triển lãm, U-crai-na nhanh chóng thành lập Ủy ban trù bị gồm quan chức cấp cao chính phủ, chuyên gia công trình kiến trúc, nghệ sĩ và nhà khoa học. Một công tác quan trọng nhất của các chuyên gia là xác định chủ đề của U-crai-na tham gia Triển lãm Thế giới Thượng Hải. Sau khi xem xét nhiều lần, chủ đề Nhà triển lãm U-crai-na tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải được xác định là: "Đô thị từ cổ đại đến hiện đại".
Đại sứ Kô-xten-kô cho biết, chủ đề này ăn khớp với chủ đề Triển lãm Thế giới Thượng Hải "Đô thị làm cho cuộc sống càng thêm tươi đẹp". Đại sứ nói:
"Nếu bạn xem xét tỷ mỉ hai chủ đề này, bạn sẽ phát hiện cả hai đều có nội hàm như nhau. Thực ra, quá trình phát triển của thành phố từ thôn làng nhỏ trở thành đô thị lớn hiện đại cũng chính là quá trình trưởng thành của con người. Trong quá trình này, con người trở nên tự tin hơn, mặt khác, chúng ta cũng gặp phải nhiều vấn đề và khó khăn không hài hoà với thiên nhiên. Cho nên, tại Triển lãm Thế giới, chúng tôi giới thiệu trước khán giả về U-crai-na đã tận dụng biện pháp khoa học-công nghệ như thế nào để khắc phục những khó khăn này trong quá trình phát triển của thành phố."
Nhà triển lãm U-crai-an nằm trong Khu nhà triển lãm các nước châu Âu ở Phố Đông, có diện tích 500 mét vuông. Trên tường bên ngoài màu vàng tơ của nhà triển lãm có một đồ án xoáy chôn ốc thần bí khổ lớn. Đại sứ Kô-xten-kô cho biết, để thể hiện tốt hơn chủ đề của nhà triển lãm, U-crai-na đã lựa chọn và trưng bày hết sức công phu các đồ triển lãm. U-crai-na mong thông qua hiện vật, tranh ảnh và kỹ thuật đèn chiếu tiên tiến giới thiệu lịch sử phát triển của thành phố.
Ở khu triển lãm thành phố cổ đại, U-crai-na giới thiệu văn hóa Tri-pôn-giê có hàng nghìn năm lịch sử. Văn hóa Tri-pôn-giê là văn hóa thời kỳ đồ đồng đá ở Đông Âu, chủ yếu phân bố ở khu vực trung du sông Đơ-nê-pơ U-crai-na, xuất hiện từ 4000 năm đến 3000 năm trước công nguyên. Đại sứ Kô-xten-kô giải thích rằng:
"Du khách có thể tìm hiểu lịch sử phát triển của thành phố trong văn hóa Tri-pôn-giê từ mấy nghìn năm trước đến hiện nay. Trên tường bên trong nhà triển lãm, chúng tôi trưng bày đồ họa và trang trí hoa văn do người Tri-pôn-giê sáng tác mấy nghìn năm trước. Có lẽ du khách Trung Quốc sẽ cảm thấy có phần quen thuộc, vì đồ án, hoa văn này có điểm tương đồng với văn hóa Ngưỡng Thiều của Trung Quốc. Về quan hệ giữa hai văn hóa này, một số nhà khoa học đã có kết quả nghiên cứu, có thể sẽ công bố trong thời gian diễn ra Triển lãm Thế giới."
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |