Nghe Online
Triển lãm Thế giới Thượng Hải năm 2010 đã chính thức mở cửa tiếp đón du khách trong và ngoài nước, theo chủ đề "Đô thị làm cho cuộc sống càng thêm tươi đẹp", hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế tham gia Triển lãm đã giới thiệu một đại tiệc thịnh soạn gồm các nguyên tố văn hóa, khoa học-công nghệ, bảo vệ môi trường v.v cho du khách.
Là một trong những nước tham gia Triển lãm Thế giới lần này, Chính phủ Việt Nam rất coi trọng công tác tham gia triển lãm, và dốc sức cho việc xây dựng Nhà triển lãm Việt Nam hấp dẫn và có đặc sắc nổi bật. Mới đây, phóng viên Đài chúng tôi đã đi Thượng Hải tìm hiểu tình hình Nhà triển lãm Việt Nam, và phỏng vấn Giám đốc Nhà triển lãm Việt Nam Trần Văn Tân và kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đảm nhiệm thiết kế Nhà triển lãm.

Bước vào Nhà triển lãm Việt Nam, hình ảnh thiên nhiên trong lành, mát rượi như biển biếc, trời xanh, tre xanh ngút ngàn v.v đập vào mắt. Nhà triển lãm Việt Nam tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải năm 2010 chủ yếu xây dựng bằng tre, khiến du khách cảm thấy như tách khỏi môi trường ồn ào náo nhiệt của đô thị, tận hưởng phong cảnh làng quê, chiêm ngưỡng phong cảnh non xanh nước biếc rất thơ mộng của Việt Nam. Quan niệm thiết kế Nhà triển lãm Việt Nam mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, tường bên ngoài Nhà triển lãm giống như một con sông, vật liệu tre được xếp theo hình sóng biển có lợi cho giảm bớt cái nóng của mặt trời. Kiến trúc sư Nhà triển lãm Việt Nam Võ Trọng Nghĩa cho biết:
"Chủ đề của Triển lãm Thế giới lần này là 'Đô thị làm cho cuộc sống càng thêm tươi đẹp', đây là nguyên nhân tôi chọn tre làm vật liệu xây dựng chính của Nhà triển lãm Việt Nam, vì tre là vật liệu xây dựng xanh thế kỷ 21, có thể thay thế các vật liệu không phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường như thép, sắt, gỗ v.v. Cho nên, tôi dùng cây tre—vật liệu thiên nhiên làm vật liệu xây dựng chính, để phù hợp với chủ đề của Triển lãm Thế giới lần này."
<< 1 2 >>