• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà trưng bày triển lãm Đức - thể nghiệm cái đẹp của hài hoà trong cung điện loài người

    2010-04-30 16:46:45     CRIonline

    Nghe Online

    Nhắc đến ấn tượng của Nhà Trưng bày triển lãm Đức, vẫn phải kể từ bà Phê-tơ, người phụ trách Nhà Trưng bày triển lãm Đức. Bà Phê-tơ là người rất cẩn thận và kỹ tính, trong thời gian thi công bận rộn nhất, bà ngày nào cũng làm việc hơn 12 tiếng đồng hồ. Để tìm hiểu tốt hơn cách nghĩ của khách tham quan Trung Quốc, ngay từ hai năm trước bà đã bắt đầu cố gắng học tiếng Trung Quốc và văn hoá Trung Quốc. Với sự chuẩn bị dầy công như vậy, ngày 20 tháng 4 Nhà Trưng bày triển lãm Đức đã bước vào giai đoạn vận hành thử như đã định.

    Chủ đề của Nhà Trưng bày triển lãm Đức dự Hội chợ lần này là "Đô thị hài hoà", bởi vậy bất kể là ngoại quan kiến trúc hay trưng bày bên trong đều đã nêu bật cái đẹp của hài hoà. Nhà Trưng bày triển lãm Đức có diện tích 6 nghìn mét vuông, bốn chủ thể kiến trúc lớn không quy tắc đứng bên nhau lấp lánh dưới ánh nắng, như một tác phẩm điêu khắc, hình thành cảm giác cân bằng ổn định. Bà Phê-tơ cho biết:

    "Bản thân kiến trúc và tạo hình của Nhà Trưng bày triển lãm Đức rất đáng được chú ý. Nhìn bề ngoài rất có cảm giác chủ nghĩa vị lai, rất có ý vị, như một kiến trúc rất cân bằng, thực ra ở trong nhà bạn cũng có thể thấy rất nhiều trưng bày. Những thứ đó đều đã thể hiện chủ đề 'Đô thị hài hoà' của Nhà Trưng bày triển lãm Đức."

    Tên tiếng Anh của Nhà Trưng bày triển lãm Đức là Balancity—tức "Đô thị hài hoà", là một từ mới gồm hai từ tiếng Anh "hài hoà" và "đô thị" tạo thành, mượn đó để truyền đạt một thông tin: Nếu một đô thị có thể tìm tòi sự cân bằng giữa cái mới và cái cũ, giữa đổi mới và truyền thống, giữa đô thị và thiên nhiên, giữa tập thể và cá nhân, giữa làm việc và thư giãn, thì cuộc sống ở đó tức là cuộc sống đô thị hài hoà.

    Tại Nhà Trưng bày triển lãm Đức cả thảy đã dùng 12 nghìn mét vuông màng ni-lông, phủ lên nóc nhà và bốn xung quanh Nhà Trưng bày triển lãm. Kỹ sư thiết kế kiến trúc Nhà Trưng bày triển lãm Đức cho biết, màng ni-lông chủ yếu dùng để che cách nhiệt, mai sau dỡ xuống có thể làm tấm che nắng, ô, dù chống nắng đặc biệt, còn có thể làm thành túi đựng hàng v.v. Sau khi kết thúc Hội chợ Thế giới, hơn 1200 tấn sắt thép dùng trong Nhà Trưng bày triển lãm Đức sẽ được tháo dỡ thu hồi tái sử dụng.

    Bước vào bên trong Nhà Trưng bày triển lãm Đức, như bước vào một vùng biển cả, người tham quan đáp thang cuốn cùng với tiếng nước và thế giới màu xanh bằng ánh sáng từ từ bước vào cuộc sống đô thị. Tại nơi đây có thể thấy những phát minh mới nhất của Đức, cảm nhận được cuộc sống tốt đẹp do sáng tạo khoa học kỹ thuật đến từ Đức mang lại.

    Điểm nhấn lớn nhất của Nhà Trưng bày triển lãm Đức là "Nguồn động lực", nó là một quả cầu lớn bằng kim loại có thể phát quang, có thể chuyển động. Quả cầu lớn này do Đại học Xtút-gát phối hợp với một số đơn vị khác nghiên cứu chế tạo, đường kính 3 mét, nặng 1,2 tấn, bề mặt bên ngoài có lắp 400 nghìn đi-ốt phát quang, bên trong quả cầu có thiết bị truyền động đặc biệt có thể phản ứng đối với tiếng động bên ngoài. Nếu mấy trăm người tham quan cùng hô lớn, sẽ khiến quả cầu ở vào trạng thái lắc mạnh, lúc này trong quả cầu sẽ hiện lên hình ảnh nước Đức và các nơi khác trên thế giới, biểu hiện sức sống phi thường của cuộc sống đô thị. Bà Phê-tơ cho biết, quả cầu kim loại này được làm tại Đức, sau đó chở đến Trung Quốc, toàn thế giới chỉ có một:

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>