• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thái Lan dốc sức chuẩn bị cho việc dự Hội chợ Thế giới Thượng Hải

    2010-04-23 16:21:20     cri

    Nghe Online

    Sắp đến ngày khai mạc Hội chợ Thế giới Thượng Hải năm 2010, là một trong những nước tham dự Hội chợ, Chính phủ Thái Lan rất coi trọng việc tham dự hội chợ, đang ra sức xây dựng Nhà Trưng bày triển lãm Thái Lan. Mới đây phóng viên Đài chúng tôi đã đến Thượng Hải tìm hiểu tình hình xây dựng Nhà Trưng bày triển lãm Thái Lan, phỏng vấn Tổng lãnh sự Thái Lan tại Thượng Hải Pi-rôn Lai-xmít.

    Mở đầu cuộc phỏng vấn, Tổng lãnh sự Pi-rôn Lai-xmít đã đánh giá cao ý nghĩa của việc Thượng Hải tổ chức Hội chợ Thế giới, bày tỏ sự mong đợi của Chính phủ và nhân dân Thái Lan.

    "Hội chợ Thế giới Thượng Hải là một ngày hội lớn thế giới mà Trung Quốc tổ chức sau khi thu được thành công to lớn tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, hơn nữa là Hội chợ Thế giới quy mô lớn nhất. Nhân dân Thái Lan đang vui mừng đón đợi khai mạc Hội chợ Thế giới Thượng Hải như Thế vận hội Bắc Kinh. Chính phủ Thái Lan đã động viên lực lượng nhiều bên tích cực chuẩn bị tham gia Hội chợ."

    Ông Pi-rôn Lai-xmít cho biết, năm 1862 Thái Lan, lúc đó gọi là Xiêm La lần đầu tiên cử đoàn đi dự Hội chợ Công nghiệp và Nghệ thuật quốc tế Luân Đôn, sự xuất hiện trên vũ đài thế giới lần đó đã có ảnh hưởng sâu xa đối với phát triển mấy chục năm sau đó của Thái Lan, đã thúc đẩy nền thương mại và đầu tư của Thái Lan, nâng cao hình ảnh của Thái Lan trên quốc tế. Tiếp sau lần đầu tiên tham gia Hội chợ Thế giới, Thái Lan dần dần trở thành nước thường xuyên tham dự Hội chợ Thế Giới, đồng thời kéo dài cho đến nay.

    Ông Pi-rôn Lai-xmít nói, Chính phủ và nhân dân Thái Lan nhiệt tình ủng hộ và tham gia Hội chợ Thế giới Thượng Hải, không chỉ vì đây lại là một dịp để Thái Lan giới thiệu mình với thế giới, hơn nữa còn bao gồm tình cảm sâu sắc của nhân dân Thái Lan đối với Trung Quốc. Ông nói:

    "Thái Lan từng tham gia nhiều Hội chợ Thế giới, nhưng lần này là lần đầu tiên tổ chức tại Trung Quốc. Tình hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước Thái Lan-Trung Quốc có nguồn gốc lâu dài, thân mật như người thân, bởi vậy Chính phủ và nhân dân Thái Lan từ đáy lòng mình ủng hộ và coi trọng cao việc Trung Quốc tổ chức Hội chợ Thế giới, nhân dân Thái Lan rất quan tâm tình hình tiến triển của việc trù bị Hội chợ."

    Ông Pi-rôn Lai-xmít cho biết, để tích cực chuẩn bị tham gia Hội chợ Thế giới, Chính phủ Thái Lan đã giao cho Bộ Phát triển xã hội và An ninh nhân loại toàn quyền phụ trách công việc tham gia Hội chợ Thế giới, bên cạnh đó, Bộ Thương mại, Bộ Văn hoá, Bộ Du lịch và Thể thao cùng Cục Triển lãm và Hội nghị Thái Lan đều hết sức phối hợp. Ngoài ra, ban ngành Chính phủ Thái Lan còn vận động toàn dân tham gia rộng rãi, để nhân dân tham gia ý kiến, phát huy đầy đủ trí tuệ của nhân dân. Ông nói:

    "Tháng 11 năm ngoái, ban ngành hữu quan Chính phủ Thái Lan đã chuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền mở rộng Hội chợ Thế giới tại Thái Lan, đưa ra tất cả sản phẩm và quan niệm thiết kế sẽ đưa đi dự Hội chợ Thế giới Thượng Hải, để người dân đánh giá, nêu ra ý kiến cải tiến, giới thiệu những nét đặc sắc của Thái Lan với thế giới, để người dân cảm thấy Hội chợ Thế giới không chỉ là việc của Chính phủ, cũng là việc của người dân Thái Lan."

    Ông Pi-rôn Lai-xmít cho biết, việc thiết kế Nhà Trưng bày triển lãm Thái Lan, đã trải qua quá trình từ hiện đại quay trở lại truyền thống, tức là sự chuyển biến sau khi lắng nghe rộng rãi ý kiến của các bên. Nói đến đặc điểm Nhà Trưng bày triển lãm Thái Lan, ông nói,

    "Việc thiết kế Nhà Trưng bày triển lãm Thái Lan không nhấn mạnh cảm giác hiện đại, mà cố gắng thể hiện đặc sắc của Thái Lan, là kiến trúc kiểu Thái Lan rất điển hình, thoạt trông biết ngay là Nhà Trưng bày triển lãm Thái Lan. Thiết kế bên trong cũng cố gắng thể hiện sự kết hợp giữa truyền thống với hiện đại, để phối hợp với chủ đề Hội chợ Thế giới 'Đô thị—làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn', đã xác định 'Đặc sắc Thái Lan—cách sống bền vững' là chủ đề của Nhà Trưng bày triển lãm Thái Lan, để người tham quan đến từ Trung Quốc và toàn thế giới trong thời gian tham quan ngắn ngủi mười mấy phút, có thể cảm nhận được nét tinh tuý của lịch sử, văn hoá và phồn thịnh hiện đại của Thái Lan, nhất là còn đặc biệt nhấn mạnh sự giao lưu đi lại giữa hai nước Thái Lan-Trung Quốc về mặt kinh tế, văn hoá v.v, đây là mặt Nhà Trưng bày triển lãm Thái Lan cũng rất coi trọng ngoài chú trọng đặc sắc Thái Lan."

    Khi phóng viên tham quan Nhà Trưng bày triển lãm Thái Lan đang trong thi công, đã thể nghiệm chân thật những nét đặc sắc của Thái Lan, bất kể là kiến trúc truyền thống, đồ án trang trí, màu đỏ và màu vàng lóng lánh của Thái Lan, hay là biểu tượng Nhà Trưng bày triển lãm Thái Lan "Thai" mặt nở nụ cười ngây thơ, tràn đầy thân thiện, đều đang thể hiện một Thái Lan có một không hai. Cho dù là biểu diễn "màn hình nước" bằng công nghệ nghe nhìn hiện đại, cũng là bắt đầu kể từ lịch sử Thái Lan, trong khi mang lại sự thưởng thức nghe nhìn cho người tham quan, cũng khiến họ cảm nhận được sự cổ xưa và cuộc sống hiện đại mới mẻ của Thái Lan.

    Ông Pi-rôn Lai-xmít cho biết, dự kiến trong thời gian Hội chợ Thế giới Thượng Hải diễn ra trong 6 tháng sẽ có 6 triệu người đến tham quan Nhà Trưng bày triển lãm Thái Lan. Xét vì khủng hoảng ngành du lịch do khủng hoảng kinh tế và rối loạn chính trị hiện nay mang lại, Chính phủ Thái Lan đã đặt nhiều hy vọng vào Hội chợ Thế giới lần này sẽ mang lại cơ hội cho ngành du lịch và doanh nghiệp Thái Lan. Ông nói:

    "Chúng tôi mong thông qua Hội chợ Thế giới thể hiện đặc sắc Thái Lan nguyên chất, lịch sử lâu đời, văn hoá chói lọi, kiến trúc độc đáo, phong cảnh tươi đẹp, đã khiến mọi người có ước vọng muốn đến Thái Lan du lịch, chấn hưng lại ngành du lịch Thái Lan. Về mặt thương mại và đầu tư, chúng tôi mong có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc thông qua Hội chợ Thế giới hiểu biết Thái Lan, yêu thích Thái Lan, hợp tác với doanh nghiệp Thái Lan, đồng thời cũng thu hút nhiều doanh nghiệp Thái Lan đến Trung Quốc phát triển."

    Được biết, ngoài tạo dựng thưởng thức nghe nhìn tại Nhà Trưng bày triển lãm ra, du khách còn có thể thưởng thức ẩm thực truyền thống và đón xem biểu diễn các tiết mục mang đặc sắc Thái Lan.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>