• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngành sản xuất điện bằng sức gió Nội Mông bước vào xa lộ cao tốc

    2010-04-20 15:35:18     cri
    Khu Tự trị Nội Mông ở miền Đông Bắc Trung Quốc là "Tỉnh lớn về năng lượng gió", cũng là một trong những khu vực có ngành sản xuất điện bằng sức gió phát triển nhanh nhất Trung Quốc. Thế nhưng trong khi dốc sức phát triển năng lượng xanh này, Khu Tự trị Nội Mông cũng gặp phải những vấn đề thường thấy trong thời kỳ đầu phát triển ngành sản xuất điện bằng sức gió: Đó là việc tải điện ra ngoài không thông suốt, khả năng hòa mạng địa phương lại không đủ, dẫn đến năng lượng điện sức gió bị lãng phí. Phóng viên gần đây từ ngành hữu quan được biết, Chính phủ Trung Quốc sẽ đưa ra quy hoạch tổng thể Quốc gia về phát triển điện bằng sức gió, nhờ đó khó khăn trong việc phát triển điện bằng sức gió của Khu Tự trị Nội Mông sẽ được cải thiện.

    Trên một bãi phát điện bằng sức gió ở huyện Sát Hữu Trung nằm giữa Khu Tự trị Nội Mông, phóng viên thấy những động cơ máy phát điện bằng sức gió đứng hiên ngang sừng sững trên đồng cỏ, trong đó có 130 máy là do Công ty Hữu hạn Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Bắc Kinh nhận khoán xây dựng. Người phụ trách hữu quan của công ty này Trương Tồn Phong cho biết, quy mô tổng công suất máy của 130 máy phát điện đã vượt quá 100 nghìn ki-lô-oát, bắt đầu hòa mạng phát điện vào năm 2007, sản lượng điện năm nay sẽ vượt quá 200 triệu ki-lô-oát.

    "Hiệu quả tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu khí thải hết sức rõ rệt, nếu tính bình quân mỗi năm sản xuất 259 triệu ki-lô-oát giờ điện và so sánh nhà máy nhiệt điện quy mô ngang tầm, thì mỗi năm có thể giảm thiểu 338 tấn C02, giảm thiểu 2470 tấn S02, bên cạnh đó giảm thiểu 1074 tấn hạt bụi và 14 nghìn tấn phế thải."

    Sát Hữu Trung là một huyện phát triển ngành sản xuất điện bằng sức gió khá sớm của Khu Tự trị Nội Mông. Công nghệ phát triển năng lượng gió của Khu Tự trị Nội Mông chiếm tới một nửa công nghệ năng lượng gió có thể khai thác của khu tự trị này, những năm gần đây, dưới sự hỗ trợ và chỉ đạo của chính sách khuyến khích ưu đãi của Nhà nước và Khu Tự trị Nội Mông, đến năm 2009, tổng công suất máy phát điện hòa mạng của toàn khu tự trị Nội Mông đã tăng với tốc độ 100% trong 6 năm liền, đồng thời khánh thành 5 cơ sở sản xuất hàng triệu ki-lô-oát điện bằng sức gió, tổng công suất máy hòa mạng phát điện bằng sức gió chiếm khoảng 1/3 tổng công suất máy của cả nước.

    Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân Khu Tự trị Nội Mông Hách Ích Đông nói, với tốc độ phát triển hiện nay, 5 năm sau, năng lực phát điện bằng sức gió của Nội Mông sẽ đạt trình độ công trình Tam Hiệp, một công trình thủy điện quy mô nhất trên thế giới.

    Tiếng động 4

    "Tổng công suất máy phát điện của Tam Hiệp là 20 triệu ki-lô-oát, xét về hiện nay, công suất máy của Khu Tự trị Nội Mông đã đạt hơn 5 triệu ki-lô-oát. Những năm gần đây công suất máy của chúng tôi đã tăng gấp đôi, dự tính đến năm 2015 sẽ đạt 30 triệu ki-lô-oát. Cho nên hoàn toàn có thể thực hiện mục tiêu như công trình Tam Hiệp vào năm 2015."

    Việc phát triển điện bằng sức gió của Khu Tự trị Nội Mông không phải thuận buồm xuôi gió, trong đó vấn đề nổi cộm nhất là đường dây tải điện không thông suốt, năng lực điện sức gió hòa mạng địa phương gần như bão hòa, một số doanh nghiệp sản xuất điện bằng sức gió buộc phải "ngừng máy phát điện", tài nguyên gió bị lãng phí một cách bất đắc dĩ.

    Ông Dương Hoành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Tập đoàn Điện Nội Mông chuyên trách vận hành mạng lưới điện Nội Mông nói, xét về tình hình này, để nâng cao năng lực tiêu dùng điện sức gió, công ty đã cố gắng xây dựng mạng lưới điện trong khu tự trị. Dự tính vốn đầu tư cho xây dựng mạng lưới điện của công ty năm nay sẽ đạt 7 tỷ đồng nhân dân tệ. Ngoài ra, công ty còn dốc sức phổ biến việc ứng dụng xe ô-tô động cơ điện, phối hợp với một số huyện và thành phố trong việc xây dựng trạm nạp điện cho xe ô-tô động cơ máy, mong tận dụng năng lượng điện sức gió một cách tối đa trong khu vực.

    "Trong khi tải điện tới các khu vực khác, chúng tôi cũng tích cực mở rộng thị trường nội bộ, phát triển xe ô-tô động cơ máy đang được đẩy mạnh. Hiện nay công ty chúng tôi đang bàn với Ơ-đốt, xe ô-tô của Ơ-đốt có thể đến đây nạp điện.Ngoài ra, xây một trạm nạp điện tại Bao Đầu, thành phố Bao Đầu cũng sẵn sàng cải tiến một số xe tắc-xi thành xe ô-tô động cơ máy" .

    Các vấn đề của Khu tự trị Nội Mông cũng đặt ra trước các khu vực giàu tài nguyên gió như Cam Túc, Thanh Hải, Tân Cương v.v. Cách đây không lâu, Cục Năng lượng Nhà nước Trung Quốc nêu ra, sẽ bỏ ra nửa năm để hoàn thành việc ấn định bốn quy hoạch như phát triển điện bằng sức gió, đưa bán trên thị trường, tải điện sản xuất bằng sức gió v.v. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh, lượng điện sản xuất bằng sức gió mà địa phương không sử dụng hết sẽ do Nhà nước tiến hành điều phối trong khu vực hoặc điều phối sử dụng trong cả nước khi cần thiết.

    Thông tin này là sự cổ vũ to lớn đối với nhân sĩ trong ngành sản xuất điện bằng sức gió của Nội Mông. Ông Tề Lai Sinh, Tổng Giám đốc Công Ty Nội Mông thuộc Công ty Tập đoàn điện Long Nguyên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển năng lượng tái sinh Nội Mông nói, một khi giải quyết được vấn đề thắt nút cổ chai này, thì tương lai phát triển điện bằng sức gió của Nội Mông sẽ càng thêm sáng sủa hơn.

    "Sản xuất điện bằng sức gió của Nội Mông có tiềm năng to lớn. Một là do trữ lượng năng lượng gió của Trung Quốc rất cao trong đó Khu Tự trị Nội Mông càng cao hơn; hai là do nhiên liệu hóa dầu sẽ có ngày khô cạn, dĩ nhiên cần phải sử dụng năng lượng tái sinh được sản xuất bằng sức gió; ba là công nghệ chế tạo máy phát điện bằng sức gió cũng như kỹ thuật tận dụng năng lượng gió của chúng tôi đã được nâng cao."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>