• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các Ủy viên hai kỳ họp quan tâm vấn đề việc làm của phụ nữ

    2010-03-23 15:49:16     cri

    Nghe Online

    Cô Tiểu Lý sau khi nhận bằng Thạc sĩ của một trường đại học nổi tiếng ở Trung Quốc, đến xin việc làm ở một công ty, ai ngờ khi ký hợp đồng lao động, công ty này nêu ra một điều kiện là: Trong ba năm đầu tham gia công tác không được sinh nở. Trước áp lực khó tìm việc làm, cô đành phải nuốt nước mắt ký vào bản cam đoan này. Trong tiết mục "Thế giới phụ nữ" hôm nay, Lệ Quyên xin giới thiệu với các bạn bài: Các Đại biểu và Ủy viên hai kỳ họp quan tâm vấn đề việc làm của phụ nữ.

    Đối với nhiều người mà nói, đây là một việc bình thường. Muốn có việc làm, hay sinh nở, là một sự lựa chọn rất khó khăn của một số chị em. Các Ủy viên của hai kỳ họp Quốc hội và Chính hiệp lần này kêu gọi, sinh nở là trách nhiệm của loài người đối với xã hội và gia đình, là một nhu cầu tổng thể của xã hội, những vấn đề do sinh nở mang lại, không phải do chị em phụ nữ gây nên, mà phải do cả xã hội cùng gánh vác.

    Phải tăng cường ý thức bảo vệ quyền lợi của bản thân.

    Về mặt lập pháp bảo vệ quyền lợi sinh nở của phụ nữ, thì ngay từ năm 1988, Trung Quốc thi hành "Quy định bảo vệ quyền lợi lao động của nữ công" đã quy định rõ ràng, trong thời gian mang thai, nghỉ đẻ và cho con bú không được hạ thấp mức lương cơ bản hoặc hủy bỏ hợp đồng lao động của chị em. Mà trong "Luật Đảm bảo quyền lợi của Phụ nữ Nước Cộng hoà Nhân dân Trung hoa" thực thi năm 1992 cũng quy định rõ rằng: "Bất cứ đơn vị nào đều không được buộc chị em phải nghỉ việc hoặc đơn phương hủy bỏ hợp đồng lao động, với lý do phụ nữ kết hôn, mang thai, nghỉ đẻ, cho con bú v.v.

    Ủy viên Phùng Hạnh Vân, Phó Chủ tịch Chính hiệp Quận Hà Bắc, thành phố Thiên Tân đề ra, tuy doanh nghiệp có quyền tự chủ trong việc sử dụng nhân viên, nhưng nhất định phải phù hợp với luật pháp, nếu như doanh nghiệp yêu cầu ký những cam đoan như vậy, chị em có thể phản ánh lên cơ quan giám sát bảo vệ quyền lợi lao động của lao động nữ, để bảo vệ quyền lợi của mình.

    Vậy thì, tại sao bị kỳ thị trong khi tìm việc làm, nhưng rất it́ chị em thông qua pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình ? Ủy viên Đường Hiểu Thanh, Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Bắc Kinh cho rằng: Một trong những nguyên nhân là do thiếu ý thức bảo vệ. "Có một số lao động nữ, mà nhất là những chị em ở nông thôn ra thành phố tìm việc làm trình độ văn hóa thấp không hiểu biết về pháp luật, không biết thông qua pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời so với doanh nghiệp, chị em ở vào thế yếu, trong khi bảo vệ quyền lợi của mình cũng gặp phải trở ngại lớn.

    Ủy viên Đường Hiểu Thanh cho rằng, khó tìm việc làm và phải chấp nhận đối với quy định khi tìm việc làm là "Trong mấy năm không được sinh nở", đã khiến nhiều chị em trí thức đành phải cam chịu, không dám thông qua pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Bà kêu gọi, quyền lợi của chị em đòi hỏi phải được chị em coi trọng và đấu tranh, phải tăng cường ý thức luật pháp, mạnh dạn đấu tranh cho quyền lợi của mình.

    Bà Đường Hiểu Thanh nêu rõ, nhìn bề ngoài, các đơn vị sử dụng người đã vi phạm quyền lợi và kỳ thị chị em phụ nữ, nhưng nghiên cứu tỷ mỷ không khó phát hiện, việc này còn liên quan trực tiếp đến sự giám sát lỏng lẻo của các cơ quan hữu quan. "Nếu như cơ quan hữu quan thường xuyên kiểm tra giám sát các đơn vị sử dụng người, đồng thời thiết lập cơ chế hữu hiệu lâu dài tương ứng, thì hiện tượng chị em phụ nữ bị xâm phạm quyền lợi liệu có thường xuyên xẩy ra nữa không ?

    Ủy viên Phùng Hạnh Vân cũng có cảm nhận sâu sắc về mặt này, bà còn cho rằng, đối với việc tuyên truyền về bảo vệ quyền lợi của chị em phụ nữ còn chưa nhiều, ý thức pháp luật của nhiều doanh nghiệp chưa cao, cũng như chế độ an sinh xã hội còn chưa hoàn thiện lắm v.v cũng là nguyên nhân làm tổn hại đến quyền lợi sinh nở của phụ nữ. Bà kiến nghị, cơ quan chính phủ phải tích cực tuyên truyền luật bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, ra sức tăng cường giám sát đối với doanh nghiệp. Đồng thời, bà khích lệ doanh nghiệp thành lập tổ chức Liên hiệp Phụ nữ hoặc Ban Nữ công, hướng dẫn chị em bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

    Ủy viên Phùng Hạnh Vân cho rằng: "Quan tâm phụ nữ, bảo vệ quyền lợi sinh nở của phụ nữ là nghĩa vụ mà mọi người chúng ta cùng phải gánh vác." Muốn giải quyết triệt để vấn đề này, phải bắt tay từ tận gốc, tăng cường và hoàn thiện chế độ đảm đảm quyền lợi sinh nở của phụ nữ, thiết lập chế độ sinh nở do 3 bên là cá nhân, đơn vị và nhà nước cùng gánh vác. Bà kiến nghị, nhà nước phải ủng hộ phụ nữ về mặt chính sách, như: Nhà nước thưởng hoặc giảm miễn thuế cho những đơn vị nhận phụ nữ vào làm việc, để khuyến khích càng nhiều doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho phụ nữ."

    Lần này, Ủy viên Trương Tuấn Phương đến từ Thiên Tân đã nêu ra một đề án liên quan đến vấn đề này, trong đề án bà kiến nghị, những cơ quan hữu quan phải nhanh chóng hoàn thiện chế độ an sinh xã hội, nhanh chóng thực hiện kinh phí dành cho sinh nở do tài chính công, doanh nghiệp và cá nhân cùng gánh vác, giảm bớt gánh nặng của doanh nghiệp.

    Ủy viên Đường Hiểu Thanh nói: "Trẻ em là tương lai của dân tộc, nhà nước và xã hội gánh vác kinh phí dành cho sinh nở của chị em là xu thế tất yếu cho sự phát triển của xã hội."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>