• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Linh vật "Hải Bảo" hướng dẫn các bạn du ngoạn khu triển lãm Hội chợ Thế giới Thượng Hải

    2010-03-01 19:32:08     CRIonline

    Nghe Online

    "Hải Bảo" là linh vật của Hội chợ Thế giới Thượng Hải. Nhân dịp Hội chợ Thế giới Thượng Hải sẽ khai mạc vào ngày 1 tháng 5 năm nay, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc sẽ tổ chức Cuộc thi tìm hiểu toàn cầu mang tên "Hẹn nhau tại Hội chợ Thế giới Thượng Hải", giới thiệu với quý vị và các bạn Hội chợ Thế giới Thượng Hải hấp dẫn. Đồng thời, những thính giả máy mắn trả lời đúng những câu hỏi của linh vật "Hải Bảo" sẽ có cơ hội được đến thăm Hội chợ Thế giới Thượng Hải, tiếp xúc thân mật với "Hải Bảo".

    Trước tiên, Hải Vân xin giới thiệu về linh vật Hải Bảo. Hải Bảo là một cậu bé màu xanh có mái tóc búi cao, con mắt tròn trịa, nụ cười tươi tắn, được chọn ra từ hơn 20 nghìn tác phẩm thiết kế đến từ các nơi trên thế giới. Trong tên "Hải Bảo", chữ "Hải" có nghĩa là biển cả, chữ "Bảo" có nghĩa là "quý báu". Nhiều người Trung Quốc thích dùng chữ "Bảo" đặt tên cho con cái, để bày tỏ sự tốt lạnh. Linh vật Hải Bảo sinh ra trong biển cả, là bảo bối của tất cả các nước, các tổ chức quốc tế và những người quan tâm, ủng hộ và tham gia Hội chợ Thế giới Thượng Hải trên khắp năm châu bốn biển, bởi vậy đặt tên linh vật là "Hải Bảo" là không còn gì bằng. Trong bài thứ nhất trong loạt bài của cuộc thi tìm hiểu toàn cầu "Hẹn nhau tại Hội chợ Thế giới Thượng Hải" hôm nay, chúng ta hãy cùng Hải Bảo đi du ngoạn khu triển lãm Hội chợ Thế giới Thượng Hải.

    Trước tiên, chúng ta hãy đi thăm trục Hội chợ Thế giới Thượng Hải, nhà triển lãm Trung Quốc, Trung tâm biểu diễn và nhà triển lãm chủ đề. Trục Hội chợ Thế giới là cổng chính của Hội chợ Thế giới Thượng Hải, cũng là đường trục chính phong cảnh không gian và giao thông đi lại của dòng người trong khu triển lãm Hội chợ, bên trái và bên phải liên kề với nhà triển lãm Trung Quốc, Trung tâm biểu diễn, Trung tâm Hội chợ Thế giới và nhà triển lãm chủ đề, tạo hình giống như cánh buồm căng, đón chào du khách đến thăm. Nhà triển lãm Trung Quốc có gam màu đỏ, là một nơi để du khách quan sát và cảm nhận văn hóa và đặc sắc Trung Quốc. Trung tâm biểu diễn là một công trình kiến trúc mang đầy hơi thở nghệ thuật, nó nằm ở bên bờ sông Hoàng Phố, ban đêm nó giống như một vỏ sò phát sáng, các chương trình biểu diễn lớn và hoạt động quan trọng đều sẽ tổ chức tại đây trong thời gian diễn ra Hội chợ Thế giới.

    Chủ đề của Hội chợ Thế giới Thượng Hải năm 2010 là "Thành thị làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp", để giải thích sâu sắc chủ đề này, Hội chợ Thế giới lần này còn mở nhà triển lãm chủ đề, thảo luận mối quan hệ giữa thành thị với con người và sự sống cũng như giữa Trái đất với tương lai. Còn Trung tâm Hội chợ Thế giới là nơi tổ chức các hội nghị, các cuộc họp báo, đồng thời cũng có chức năng mở yến tiệc, tiếp đón khách quý v.v.

    Tại Hội chợ Thế giới Thượng Hải còn có nhiều nhà triển lãm nước ngoài được bố trí hết sức hấp dẫn. Chẳng hạn, về thiết kế kiến trúc, nhà triển lãm nước Anh thò ra nhiều cái "vòi" phát sáng ở bên ngoài kiến trúc, những cái vòi này có thể đung đưa trước gió, hình thành nhiều sắc màu và hình ảnh; nhà triển lãm Tây Ban Nha dùng mây đan thành tường bên ngoài, giống như chiếc váy trong vũ điệu Phlamenco sôi động; nhà triển lãm Nhật Bản giống như một con nhộng màu tím; nhà triển lãm Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất giống như cồn cát trong tự nhiên; nhà triển lãm Xin-ga-po giống như cái hộp âm nhạc tinh tế tuyệt vời... Nhà triển lãm các nước đều thể hiện văn hóa đặc hữu của nước mình và đặc sắc khu vực. Về nội dung triển lãm, nhà triển lãm Pháp sẽ trưng bày những tác phẩm nghệ thuật quý báu của các bậc thầy như Van Gốc, Rô-đanh v.v; tại nhà triển lãm Đan Mạch, bức tượng "Nàng tiên cá" quốc bảo của Đan Mạch lần đầu tiên được trưng bày ở nước ngoài sẽ tiếp xúc gần gũi với khán giả; nhà triển lãm I-ta-li-a sẽ thể hiện phương thức sống đặc hữu của mình qua nền ẩm thực đặc sắc; nhà triển lãm Bra-xin sẽ thể hiện sức cuốn hút của bóng đá và nhiệt tình của vũ điệu Sam-ba...

    Hội chợ Thế giới Thượng Hải còn là nơi trưng bày khoa học công nghệ tiên tiến. Nhiều nước tham gia Hội chợ đều mang đến những thành quả khoa học công nghệ mới nhất của nước mình. Ngoài ra, Hội chợ Thế giới phát thải các bon thấp cũng là mục tiêu quan trọng của Hội chợ Thế giới lần này, các công trình kiến trúc trong khu Hội chợ đều kiểm soát lượng tiêu hao năng lượng và nước, ứng dụng năng lượng mặt trời và các vật liệu tái sinh. Trong thời gian Hội chợ Thế giới diễn ra, hơn 1000 chiếc xe chạy bằng nguồn năng lượng mới sẽ được đưa vào sử dụng, trong đó, toàn bộ xe ô-tô phục vụ trong khu Hội chợ Thế giới sẽ thực hiện mục tiêu không phát thải các bon.

    Ngoài trưng bày khoa học công nghệ và ý tưởng sáng tạo ra, Hội chợ Thế giới Thượng Hải còn sẽ trình diễn các chương trình biểu diễn văn nghệ. Trong 184 ngày Hội chợ, sẽ trình diễn 20 nghìn buổi biểu diễn, bao gồm chương trình biểu diễn của những đoàn nghệ thuật nổi tiếng thế giới như Đoàn múa ba-lê Quốc gia Anh, Dàn nhạc giao hưởng thành phố Phi-la-đen-phi-a, cũng như những chương trình biểu diễn đặc sắc thể hiện đất nước, con người của các nơi thế giới như vũ điệu Sam-ba của Bra-xin, trống lớn Bu-run-đi, sáo thần Păng của Quần đảo Xô-lô-môn v.v.

    Hải Vân  vừa giới thiệu với quý vị và các bạn bài thứ nhất trong loạt bài của cuộc thi tìm hiểu toàn cầu mang tên "Hẹn nhau tại Hội chợ Thế giới Thượng Hải". Câu hỏi trong bài này là: Linh vật của Hội chợ Thế giới Thượng Hải tên là gì? 

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>