Những năm gần đây, Hạ Môn nhờ việc tổ chức các hoạt động văn hoá và thể thao như Giải ma-ra-tông quốc tế, Hội chợ Văn hoá hai bờ eo biển, Liên hoan nghệ thuật dân gian hai bờ eo biển, Giải Bơi mùa đông đón Tết Nguyên đán hai bờ eo biển v.v, không ngừng thắt chặt sự tác động và hiểu biết với nhau giữa nhân dân hai bờ eo biển.
Sự tác động với nhau về thể thao và văn hoá hai bờ, hiện nay đã trở thành trào lưu lịch sử không thể ngăn cản, sự giao lưu văn hoá thể thao sôi nổi giữa Hạ Môn và Đài Bắc một lần nữa chứng tỏ, đây là một trong những hình thức mọi người dễ chấp nhận và dễ hội nhập nhất. Nhắc đến sự giao lưu văn hoá thể thao hai bờ sau khi thực hiện 'tam thông', Phó Tổng Thư ký Chính quyền thành phố Hạ Môn Trần Vĩnh Mậu cho rằng, không những phải tiếp tục làm lớn làm mạnh hoạt động hiện có, mà còn phải cố gắng sáng tạo về mặt hình thức, phấn đấu tạo dựng nhiều mặt bằng giao lưu văn hoá thể thao hơn cho nhân dân hai bờ:
"Chúng tôi hiện nay thông qua hoạt động nhân dân và hoạt động do Chính quyền tổ chức, không ngừng tiến hành giao lưu và hợp tác với Đài Loan, thể thao cũng là một trong những mặt bằng tốt nhất. Chúng tôi không ngừng sáng tạo đối với Giải ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn, mở rộng quy mô, Hạ Môn là mặt bằng giao lưu hợp tác với Đài Loan, chúng tôi thông qua tổ chức giải mời giữa thành phố đại lục và Đài Loan để càng nhiều người hội nhập vào trong thể thao vui vẻ."
<< 1 2 3 >>