![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Chiều 26 tháng 1 năm 2010, trong lễ đường nhỏ của quận Tương Thành Tô Châu, các em học sinh của trường trung học Xuân Thân Tô Châu đã tổ chức lễ đón mẹ Hàn Tú Phương từ Bắc Kinh trở về sau khi quyên góp thành công tế bào gốc.
Chị Hàn Tú Phương là cư dân thường của thành phố Tô Châu, năm nay 41 tuổi. Tháng 3 năm 2004, chị đã ghi tên gia nhập Ngân hàng tủy xương Trung Hoa, trở thành người tình nguyện quyên góp tủy xương. Không bao lâu, tủy xương của chị đã phối thành công với một người mắc bệnh ung thư ở khu vực miền Trung Trung Quốc, điều này khiến chị Hàn Tú Phương hết sức xúc động, bởi vì tỷ lệ phối thành công chỉ có 0,001%-0,0001%. Thế nhưng điều khiến chị Hàn Tú Phương cảm thấy rất tiếc là người bệnh này rút cuộc không nhận tế bào gốc do chị quyên góp do nguyên nhân này nọ.
Tháng 6 năm 2009, chị Hàn Tú Phương từ Hội chữ Thập đỏ Tô Châu được biết, tế bào gốc của chị đã phối thành công với một em mắc bệnh ung thư máu ở Đài Loan, chị hết sức xúc động, chị bày tỏ sẽ dốc sức để cứu chữa em gái Đài Loan. Ngày 8 tháng 1 năm 2010, chị Hàn Tú Phương rời Tô Châu đến Thủ đô và vào nằm bệnh viện Đạo Bồi Bắc Kinh.
Ngày 12 tháng 1, chị Hàn Tú Phương lần đầu tiên quyên góp tủy xương, trong suốt 4 tiếng đồng hồ quyên góp đó chị không hề cảm thấy khó chịu, 162 mi-li-lít tế bào gốc được rút từ cơ thể chị chất lượng rất cao, hôm sau chị quyên tiếp lần thứ hai là 90 mi-li-lít tế bào gốc.
Sau lễ bàn giao ngắn gọn, bác sĩ Đài Loan chuyên trách hộ tống tủy xương mang theo chiếc hòm y tế màu đỏ đựng tế bào gốc liền ra sân bay, cùng với hai túi tế bào gốc bay tới Đài Loan còn có chiếc bùa hộ bình an do chị Hàn Tú Phương thêu tận tay và tấm lòng luôn luôn thương nhớ tới em gái Đài Loan đang bị ốm.
Tại Trung Quốc, trung bình mỗi năm có hơn 40 nghìn người mắc bệnh ung thư máu, 30 nghìn người chết vì ung thư máu, trong đó 2/3 là trẻ em. Cấy tế bào gốc là phương pháp cứu chữa người bệnh tốt nhất. Do tỷ lệ phối tủy xương thành công giữa người quyên góp với người bệnh chỉ chiếm tới 0,25%-0,01%, cho nên danh sách người quyên góp tế bào gốc của Ngân hàng tủy xương Trung Quốc hiện nay còn kém xa so với nhu cầu chữa trị cho số người mắc bệnh ung thư máu. Những năm gần đây, các nơi Trung Quốc kêu gọi người dân quyên góp tế bào gốc và nhận được sự hưởng ứng tích cực, trong đó nổi bật nhất là thành phố Tô Châu tỉnh Giang Tô. Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Tô Châu Nghiêm Hiệu Phương cho biết, "thành phố Tô Châu đã có hơn 11 nghìn người đăng ký quyên góp tủy xương, do cơ số người tình nguyện rất đông, hiện nay đã có 35 người quyên góp thành công, chiếm 1/4 người tình nguyện quyên góp thành công của tỉnh Giang Tô, cả tỉnh đã có hơn 130 người quyên góp thành công."
Điều đáng vui mừng là, trong số 35 người Tô Châu quyên góp tủy xương, có 3 người đã quyên góp cho đồng bào Đài Loan, Tô Châu là tỉnh thành của Đại Lục Trung Quốc quyên góp tế bào gốc nhiều nhất cho Đài Loan, vì vậy Tô Châu cũng được tôn vinh là một khu vực có duyên số với đồng bào Đài Loan. Chị Hàn Tú Phương là người thứ 3 quyên góp "ngòi lửa sự sống"cho đồng bào Đài Loan tiếp sau hai cư dân Hàng Bân và Vương Hồng Diễm. Nhà doanh nghiệp Đài Loan thấm thía rằng:
"Chúng tôi vô cùng xúc động khi được biết tế bào gốc mang theo lời chúc phúc và niềm hy vọng bay đến bên kia eo biển. Mặc dù chúng ta đến từ hai khu vực khác nhau, nhưng chúng ta là người trong một nhà; mặc dù trước đây chúng ta không quen biết nhau, song trong tương lai chúng ta sẽ gắn bó bên nhau."
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |