• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trên đường lập nghiệp

    2010-02-23 16:14:20     CRIonline
    Chị Lý Tố Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà máy chế biến thực thẩm Hoa Tân thành phố Dương Tuyền nói: Một nhà doanh nghiệp thành công không phải chỉ ngồi đợi cơ hội, mà phải tạo ra cơ hội.

    Chị Lý Tố Bình năm nay 50 tuổi, từng làm diễn viên chủ chốt trong đoàn kịch của thôn, từng làm Chủ nhiệm xưởng may mặc thôn, bản thân chị cũng từng mở xưởng may mặc. Qua nhiều năm rèn luyện và tìm tòi, đã bồi dưỡng cho chị lòng tin và quyết tâm phải làm sự nghiệp lớn. Năm 1994, trong căn nhà chưa đầy 100 mét vuông, chị mở xưởng làm dấm của gia đình. Không biết kỹ thuật chị mời thầy đến dạy. Tháng 3 năm 1995, xưởng dấm của gia đình chị bắt đầu đi vào sản xuất. Khi ngửi thấy mùi thơm của dấm mà chị vui mừng hớn hở.

    Đã sản xuất được dấm, nhưng không có phương tiện vận chuyển, không bán được, chị Bình thuê một chiếc xe và một con lừa để kéo 10 thùng dấm ra thành phố bán. Một người thân của chị biết tin này chủ động cho chị mượn chiếc xe máy. Tháng 3 năm 1997, chị Bình mua một chiếc xe máy. Từ đó chồng chị lái xe máy đưa chị đi bán dấm. Đầu năm 1998, vợ chồng chị mua một chiếc xe bốn bánh nhãn hiệu Hy Vọng để đi bán dấm. Một năm sau, chị Bình lại mua chiếc xe ô tô thùng. Với phương tiện vận chuyển nhanh và tiện lợi, khiến lượng tiêu thụ hàng của xưởng thực phẩm Hoa Tân của chị Bình có sự thay đổi rất lớn, từ trước đây mỗi ngày bán được 150 lít lên đến mỗi ngày 1000 lít hiện nay. Hiện nay, xưởng của chị đã có 4 chiếc ô tô vận chuyển hàng đi tiêu thụ, lượng tiêu thụ mỗi ngày là 3000 lít. Để mở rộng kênh tiêu thụ, năm 2007, xưởng thực phẩm Hoa Tân lại thông qua biện pháp giao dịch trên mạng. Cách tiêu thụ điện tử hóa này, đã mở ra một thị trường càng rộng lớn hơn, chỉ riêng sản phẩm tiêu thụ ra nước ngoài mỗi tháng đã đạt 10 nghìn lít.

    Theo đà phát triển của thị trường, chị Bình mượn của bạn bè, họ hàng một số vốn đầu tư khoảng 500 nghìn Nhân dân tệ, mở rộng nhà xưởng, mua thêm thiết bị sản xuất mới.

    Năm 2000, xưởng lại khai thác hơn 10 loại sản phẩm, bán trên thị trường Bắc Kinh, Bảo Định v.v được người tiêu dùng rất ưa thích, đồng thời năm 2006 vinh dự nhận gỉi thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Sơn Tây. Cho đến nay, nhà máy chế biến Thực phẩm Hoa Tân đã có hơn 20 loại sản phẩm, trở thành nhà máy làm dấm lớn nhất ở khu vực này, đồng thời đã giải quyết công ăn việc làm cho một số chị em phụ nữ. Việc mở rộng sản xuất của xưởng đã giúp cho 1000 hộ nông dân ở vùng xung quanh trồng 3000 nghìn mẫu cao lương, 1200 mẫu ngũ cốc, 150 mẫu cây ăn quả và nho, xung quanh trồng cây thuốc bắc, nuôi ong mật v.v. Nhà máy chế biến thực phẩm Hoa Tân với thiết bị sản xuất và công nghệ sản xuất lạc hậu trước đây đã, trở thành quá khứ, thay vào đó là những thiết bị làm dấm hiện đại nhất ở Trung Quốc, và dây chuyền sản xuất khép kín.

    Trong lúc không ngừng mở rộng quy mô và đổi mới thiết bị sản xuất, nhà máy thực phẩm Hoa Tân coi trọng việc đi theo con đường chấn hưng doanh nghiệp bằng khoa học kỹ thuật.

    Được biết, bắt đầu từ năm 2005, hàng năm nhà máy thực phẩm Hoa Tân trích 1 đến 3% doanh thu dành cho kinh phí nghiên cứu.

    Chị Bình rất chú trọng việc thu hút nhân tài. Từ nhân viên kỹ thuật cho đến kỹ sư, rồi nhân viên quản lý cao cấp, chị sử dụng nhân tài một cách hợp lý, phát huy tài năng và ưu thế của họ, khiến hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp đã được nâng cao rất nhiều.

    Trong khi phát triển doanh nghiệp, chị không quên đền đáp xã hội, chị có cống hiến xuất sắc trong việc giải quyết công ăn việc làm, giúp đỡ những chị em phụ nữ nghèo khó, bảo đảm thiết thực lợi ích hợp pháp của chị em phụ nữ. Từ ngày thành lập xưởng đến nay, chị Bình luôn quan tâm tới chị em phụ nữ, một lòng một dạ làm những việc giúp ích cho chị em.

    Trong toàn thành phố, chị là doanh nghiệp đầu tiên mở trường học cho phụ nữ của doanh nghiệp; Trong những ngày lễ ngày tết chị tranh thủ thời gian đi thăm hỏi những gia đình nghèo khó, những công nhân dư dôi, những nông dân đi nơi khác làm việc trở về quê cùng đông đảo các chị em phụ nữ nông thôn, giải quyết những khó khăn thực tế cho họ; Ngoài ra, chị thường xuyên thông qua mặt bằng doanh nghiệp triển khai các hoạt động tuyên truyển pháp luật đến doanh nghiệp, đến nông thôn v.v, trong lúc thúc đẩy việc phổ biến pháp luật đã nâng cao quan niệm pháp luật của đông đảo chị em phụ nữ và thiếu niên nhi đồng; Chị đã sắp xếp công ăn việc làm cho các chị em ở địa phương, thực thi phương án ưu tiên giải quyết việc làm cho phụ nữ, nên đã được chị em khen ngợi; trong khi phát triển doanh nghiệp, chị Bình tích còn cực đóng góp cho xã hội, phục vụ xã hội. Hàng năm chị cử xe, cử người, tài trợ cho việc tuyên truyền chính sách, chị bỏ tiền mở con đường vào thôn, tài trợ tổ chức các trận thi bóng rổ v.v. Hàng năm, nhà máy của chị kiên trì định kỳ quyên tặng sách vở, bàn ghế, giấy bút v.v cho trường tiểu học của thôn. Bằng hành động thực tế của mình, chị Bình đã được bà con khen ngợi. Có bà con nói: "Nhà máy chế biến thực phẩm Hoa Tân là một doanh nghiệp làm ấm lòng người."

    Có công mài sắt, có ngày lên kim. Trong nhiều năm qua, chị Bình được thành phố, quận và xã bình bầu là "Anh hùng lao động", "Một trong mười phụ nữ nông dân giỏi", "Lá cờ đầu" v.v. Năm ngoái, chị còn được tỉnh Sơn Tây bình bầu là "Nhà doanh nghiệp xuất sắc của tỉnh", "Chiến sĩ thi đua" toàn quốc, được bầu làm Đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 12, 13 của thành phố Dương Tuyền.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>