• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc tăng cường phòng chống ung thư

    2010-02-09 17:08:32     cri

    Nghe Online

    Ngày 4 tháng 2 là "Ngày thế giới phòng chống ung thư", chủ đề năm nay được xác định theo sáng kiến của Liên minh phòng chống ung thư quốc tế, đó là "ung thư cũng có thể đề phòng". Qua phỏng vấn Yến Hoa được biết, tỷ lệ phát bệnh ung thư đang trên đà tăng lên nhanh chóng tại Trung Quốc, trong đó tăng nhanh nhất là ung thư vú, ung thư đại tràng v.v. Hiện nay, người dân Trung Quốc ngày càng quan tâm đến ung thư, đồng thời cũng không ngừng tăng cường phòng chống ung thư. 

    Ung thư đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu. Theo thống kê, hiện nay toàn cầu mỗi năm có 12 triệu người mắc bệnh ung thư, 7,6 triệu người chết vì ung thư. Trong khi đó tỷ lệ mắc bệnh ung thư vẫn tiếp tục tăng, nếu không áp dụng hành động, dự tính đến năm 2030 cả thế giới sẽ có 26 triệu ca bệnh mới, số người tử vong lên tới 17 triệu, trong đó phần lớn sẽ xuất hiện tại các nước đang phát triển thu nhập vừa và thấp.

    Tại Trung Quốc, công tác phòng chống ung thư cũng đang đứng trước tình hình gay cấn. Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Phòng chống Ung thư Trung Quốc Lưu Đoan Kỳ cho biết, ung thư đã trở thành nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tử vong tại Trung Quốc.

    "Giữa thế kỷ 20, Trung Quốc là nước tỷ lệ ung thư xảy ra tương đối thấp. Song, hơn 30 năm qua, tỷ lệ phát bệnh luôn trên đà tăng. Ví dụ như ung thư vú, tại thành phố Bắc Kinh, thập niên 70 và 80, tỷ lệ phát bệnh chỉ có 0,02%, thế nhưng hiện nay đã lên tới từ 0,04 % đến 0,05%, tăng hơn gấp đôi; ung thư đại tràng cũng xuất hiện xu hướng tăng lên, trước đây chỉ có hơn 0,01%, hiện nay đã tăng lên tới hơn 0,02% đến hơn 0,03%, ung thư phổi thì càng cao hơn."

    Số liệu cho thấy, hiện nay, Trung Quốc mỗi năm có khoảng 1,8 triệu người chết bởi mắc bệnh ung thư. Ông Lưu Đoan Kỳ cho biết, giới y học phổ biến cho rằng, các nguyên nhân như ô nhiễm môi trường, thói quen sinh hoạt không lành mạnh đều có thể dẫn đến ung thư, trong đó hút thuốc lá là nhân tố nguy hiểm nhất.

    Ông Lưu Đoan Kỳ nói, mặc dù hiện nay chưa có thuốc hữu hiệu dùng cho điều trị ung thư, song mọi người không nên hoang mang hoảng sợ khi nhắc đến ung thư". Chuyên gia ước tính, khoảng 40% chứng bệnh ung thư là có thể đề phòng, chúng ta nên hạn chế hút thuốc lá, cân bằng ăn uống, tăng cường tập luyện sức khỏe v.v để hạ thấp tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Bên cạnh đó, ung thư cổ tử cung, ung thư gan, ung thư dạ dày v.v là chứng ung thư do các căn bệnh mãn tính gây nên, chúng ta có thể tránh viêm nhiễm bằng cách tiêm vắc-xin, dùng thuốc kháng sinh, áp dụng biện pháp y học tiên tiến cũng như một số biện pháp can thiệp vừa đơn giản vừa dễ thưc̣ hiện, nhằm đề phòng xảy ra bệnh ung thư tương quan.

    Các biện pháp phòng chống khoa học đó đang ngày càng được nhiều người dân biết đến. Ngày 4-2 là "Ngày thế giới phòng chống ung thư", nhân ngày này, các địa phương Trung Quốc đã tổ chức rất nhiều hoạt động như đào tạo, triển lãm, khám nghĩa vụ v.v, các phương tiện truyền thông như truyền hình, mạng In-tơ-nét v.v cũng mở các chuyên mục để phổ cập kiến thức phòng chống ung thư. Tháng 4 hàng năm, Trung Quốc còn tổ chức tuần tuyên truyền phòng chống ung thư trong cả nước, triển khai rộng khắp hoạt động tuyên truyền giáo dục phòng chống ung thư.

    Trong khi đó, chính phủ cũng đang tích cực triển khai hành động. Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Phòng chống Ung thư Trung Quốc Lưu Đoan Kỳ cho biết:

    "Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng công tác phòng chống ung thư. Đặc biệt là trong hơn 10 năm nay, Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư vốn đáng kể cho phòng chống ung thư. Theo được biết, Quỹ Nghiên cứu Khoa học và đề tài nghiên cứu ung thư hàng năm đều được đưa vào dự án lớn của Nhà nước. Gần đây, Trung Quốc lại từ quỹ đặc biệt chi vốn cho Hiệp hội Phòng chống ung thư các địa phương, hỗ trợ các địa phương triển khai công tác khám sức khỏe nhằm phòng chống ung thư vú cho chị em phụ nữ. Qua kỹ thuật siêu âm B đã phát hiện nhiều trường hợp ung thư thời kỳ đầu."

    Ngoài ra, Trung Quốc còn dốc sức thông qua hợp tác quốc tế để tìm ra phương pháp điều trị ung thư. Hiện nay, hầu như tất cả các dự án phối hợp nghiên cứu và thí nghiệm lâm sàng về tân dược phòng chống ung thư trên quốc tế đều có sự tham gia của chuyên gia Trung Quốc. Giáo sư Niederhuber, người phụ trách Sở nghiên cứu ung thư Nhà nước Mỹ đã đánh giá cao hai nước Trung-Mỹ triển khai hợp tác nghiên cứu ung thư trong suốt 30 năm qua. Ông nói:

    "Việc hai nước đã đạt được nhiều thành quả trong hợp tác nghiên cứu ung thư. Hai nước trao đổi học sinh, tiến hành giáo dục đào tạo trong lĩnh vực chữa trị ung thư, nhờ đó đã thúc đẩy thành quả nghiên cứu. Tôi cho rằng, nhà khoa học hai nước hiện nay đều hết sức quan tâm giải mã hệ gien ung thư, nhằm kiểm soát các căn bệnh ung thư nghiêm trọng do sự khiếm khuyết của hệ gien gây nên.

    Tin cho biết, Hội nghị phòng chống ung thư thế giới sẽ lần đầu tiên diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 8 năm nay, đến lúc đó, hàng nghìn chuyên gia có thẩm quyền trong và ngoài nước sẽ đi sâu thảo luận xoay quanh các đề tài như kiểm tra, xét nghiệm ung thư thời kỳ đầu, điều trị ung thư v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>