• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Ông chủ Diêu Minh" đến với mùa giải mới CBA

    2010-01-22 16:56:26     CRIonline

    Nghe Online

    Nếu chọn tin quan trọng trong làng thể thao Trung Quốc năm 2009, thì tin ngôi sao bóng rổ nam Trung Quốc Diêu Minh mua lại đội bóng rổ nam Thượng Hải chắc chắn có tên trong danh sách. Ngày 15 tháng 7 năm 2009, nhóm đại diện của Diêu Minh đã cùng đội bóng rổ nam Thượng Hải ký hiệp nghị khung chuyển nhượng quyền cổ phần. Theo đó, bóng rổ nam Thượng Hải sẽ chuyển hết cổ phần cho Diêu Minh. Ngày 3 tháng 11 năm 2009, Diêu Minh đã ký hiệp nghị ủy thác quản lý với bóng rổ nam Thượng Hải, thời gian hiệp nghị là 5 năm. Ngày 19 tháng 12 năm 2009, Giải vô địch bóng rổ nam Trung Quốc CBA lần thứ 10 khai mạc, đánh dấu Diêu Minh chính thức quản lý đội bóng rổ nam Thượng Hải. Diêu Minh cũng có thêm một tên gọi mới là ông chủ Diêu Minh.

    Do sự trở về của Diêu Minh, trên đấu trường mùa giải mới CBA, đội Thượng Hải đã thay thế đội Quảng Đông, đội bảo vệ chức vô địch và đội Bát Nhất, đội mạnh truyền thống, trở thành đội bóng có sức thu hút nhất trong làng bóng rổ Trung Quốc. Mùa giải này đến nay, trong các trận mà đội Thượng Hải tham gia thi đấu, miễn là có Diêu Minh xuất hiện, khán giả đến hiện trường xem thi đấu lên tới 15 nghìn 500 người. Diêu Minh là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng rổ nam Thượng Hải, trong thời gian ở đội Thượng Hải, anh đã từng dẫn đội đoạt chức vô địch CBA, bản thân anh cũng được trao tặng danh hiệu MVP, cầu thủ có giá trị nhất. Sau khi Diêu Minh đi thi đấu tại NBA Mỹ, đội Thượng Hải bắt đầu trượt dốc, đã liên tục mấy mùa giải không lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Hiện nay, Diêu Minh lại trở về đội Thượng Hải, trở về với đấu trường CBA, nhưng đấu trường của anh đã chuyển ra bên ngoài sân bóng. Diêu Minh nói, tư cách đã thay đổi, có nghĩa là gánh vác của mình đã nặng hơn.

    "(Làm ông chủ cần) gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, anh phải suy xét nhiều việc hơn. Làm ông chủ không phải dễ, gánh nặng trên mình cũng nhiều hơn. Đương nhiên, đây cũng là một thách thức mới, không phải trên sân bóng rổ, không phải nói anh ra sân là có thể giải quyết được mọi thứ, rất nhiều thứ phải học lại từ đầu."

    Diêu Minh làm ông chủ không phải lần đầu—những năm trước, anh đã đầu tư một trang web âm nhạc tiếng Trung Quốc mang tên "Trang web âm nhạc cá voi lớn", đã giành được tỉ lệ truy cập rất cao. Sau đó Diêu Minh cùng nhà đầu tư Mỹ cùng đầu tư một nhà hàng mang tên "Nhà hàng họ Diêu" tại Thượng Hải. Song, những phi vụ  làm ăn này chủ yếu đều do nhóm đại diện của anh thực hiện, Diêu Minh chủ yếu bỏ công sức vào việc đánh bóng rổ ở đội Rốc-két Hiu-xtơn và đội quốc gia Trung Quốc. Năm 2008, Diêu Minh có ý tưởng mua lại đội bóng rổ Thượng Hải. Song lúc đó, anh bận chuẩn bị cho việc tham gia Thế vận hội Bắc Kinh, cũng không am hiểu mấy về công tác kinh doanh, quản lý đội bóng. Bởi vậy, kế hoạch này đã tạm gác lại. Mùa giải này, Diêu Minh lợi dụng thời gian nghỉ điều trị chấn thương, bỏ thời gian nghiên cứu về mặt quản lý, đọc các văn bản tư liệu về đội bóng rổ nam Thượng Hải, phấn đấu để trong lòng có dự kiến trước. Anh nói, sở dĩ mùa giải này tiếp quản toàn diện bóng rổ nam Thượng Hải, là vì mình đã chuẩn bị sẵn sàng, thời cơ cũng đã chín muồi.

    "Tôi muốn nói, thực ra đội bóng không phải như anh ra cửa hàng mua đồ, anh có tiền là có thể mua được. Đội bóng anh có thể mua, nhưng anh phải có thời cơ, phải có môi trường để anh hội nhập."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>