• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tân Hoa xã Trung Quốc chọn ra 10 sự kiện thể thao Trung Quốc trong năm 2009

    2010-01-15 15:16:04     cri

    Theo dòng thời gian, giải thể thao quan trọng diễn ra trước tiên trong năm nay là Thế vận hội mùa đông năm 2010 diễn ra tại Van-cu-vơ, Ca-na-đa, từ ngày 12 đến ngày 28 tháng 2. Hiện nay các môn thi đấu chính thức tại Thế vận hội mùa đông bao gồm: Khúc côn cầu trên băng, trượt băng (trượt băng tốc độ, trượt băng nghệ thuật), trượt tuyết, (trượt tuyết từ trên đỉnh núi, trượt tuyết việt dã, nhảy cầu tuyết ), hai môn mùa đông hiện đại (trượt tuyết và bắn súng), xe trượt tuyết có tay lái và xe trượt tuyết không tay lái. Khẩu hiệu của Thế vận hội mùa đông Van-cu-vơ năm 2010 là "với trái tim nóng hổi" (With Glowing Hearts), các vận động viên ưu tú nhất của các nước trên thế giới sẽ sum họp một nhà, đua tranh tốc độ, sức mạnh và kỹ xảo, thể hiện đầy đủ vẻ đẹp của môn thể thao băng tuyết.

    Đến tháng 6, ánh mắt của cả thế giới có lẽ đều tập trung về miền Nam châu Phi, ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7, Giải vô địch bóng đá thế giới bốn năm một lần sẽ diễn ra tại nhiều thành phố Nam Phi, 32 đội tuyển bóng đá các châu lục sẽ cùng hàng trăm triệu người hâm mộ bóng đá chia sẻ niềm đam mê của bóng đá. Giải vô địch bóng đá thế giới là giải bóng đá trình độ cao nhất trên thế giới, nó cùng với Thế vận hội, Giải đua xe Công thức 1 được gọi là ba giải lớn trình độ cao nhất thế giới. Theo quy tắc thi đấu, tất cả các đội bóng tham gia thi đấu sẽ được chia làm 8 bảng, mỗi bảng chọn ra hai đội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp 16 đội, đội giành thắng lợi cuối cùng trong trận chung kết sẽ được tặng cúp Thần Éc-cun, cúp vô địch Giải vô địch bóng đá thế giới, vinh dự cao nhất làng bóng đá thế giới.

    Ngày 18 tháng 7, "chú em" trẻ nhất trong gia tộc Ô-lim-pích sẽ ra mắt mọi người trên thế giới: Thế vận hội thanh, thiếu niên mùa hè lần thứ nhất sẽ tổ chức tại Xin-ga-po, nước đô thị nổi tiếng, đến lúc đó sẽ có khoảng 3200 vận động viên, 800 trọng tài và huấn luyện viên đến dự. Thời gian thi đấu là 12 ngày, các môn thi đấu đã trên nguyên tắc xác định là 26 môn lớn. Đồng thời, tất cả Uỷ ban Ô-lim-pích các nước và khu vực còn sẽ cử đại diện trong chương trình giáo dục và văn hoá Thế vận hội thanh, thiếu niên mùa hè. Tuổi các vận động viên tham gia thi đấu tại Thế vận hội thanh, thiếu niên mùa hè là từ 14 tuổi đến 18 tuổi. Khác với với Thế vận hội theo đuổi "nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn", Thế vận hội thanh, thiếu niên là một giải thể thao chuyên dành cho thanh, thiếu niên, nó bao gồm nội dung trong lĩnh vực thể thao, giáo dục và văn hoá, đồng thời sẽ đóng vai trò chất xúc tác trong việc thúc đẩy sự phát triển chung của những lĩnh vực này với Thế vận hội.

    Cuối năm 2010, thành phố Quảng Châu miền Nam Trung Quốc sẽ tổ chức một giải thể thao tổng hợp quốc tế, từ ngày 12 đến ngày 27 tháng 11, Á vận hội lần thứ 16 sẽ tổ chức tại Quảng Châu. Á vận hội là ngày hội thể thao tổng hợp lớn nhất khu vực châu Á. Hiện nay vận động viên châu Á đã trở thành một lực lượng không thể coi nhẹ trên làng thể thao thế giới, Trung Quốc là nước thể thao lớn thế giới và nước thể thao mạnh của châu Á. Trong các môn bóng bàn, cầu lông và thể dục dụng cụ, trình độ thi đấu và mức độ đua tranh quyết liệt ở Á vận hội thậm chí không kém gì so với Thế vận hội, bởi vậy có giá trị thưởng thức rất lớn.

    Giải vô địch bóng rổ thế giới 4 năm một lần cũng sẽ ra mắt đông đảo những người hâm mộ yêu thích bóng rổ trong năm 2010, Giải vô địch bóng rổ thế giới lần thứ 16 sẽ diễn ra tại 5 thành phố Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 12 tháng 9, các siêu sao NBA khiến người hâm mộ yêu thích sẽ thay mặt cho nước mình, triển khai cuộc đua tranh tựa như Sao Hoả đâm vào Trái đất.

    Ngoài các giải thể thao lớn đã kể trên, các giải trình độ cao như Giải đua xe Công thức 1, Giải các đội vô địch bóng đá ngoại hạng châu Âu, Giải bóng rổ nhà nghề NBA Mỹ v.v năm nào cũng không lỡ hẹn vẫn sẽ ra mắt mọi người như mọi năm. Sự đam mê của các cầu thủ trên đấu trường sẽ mang lại một năm 2010 xuất sắc tuyệt vời, có nhiều giải lớn, còn chúng ta chỉ cần chuẩn bị thưởng thức thoả thích là đủ rồi.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>