• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đào tạo giáo viên Hán Ngữ bản xứ hóa để đáp ứng nhu cầu "cơn sốt Hán Ngữ" toàn cầu

    2010-01-12 15:45:47     cri

    Nghe Online

    Những năm gần đây, song song với "cơn sốt Hán Ngữ" không ngừng dâng cao ở hải ngoại, số người theo học Hán Ngữ phi tiếng mẹ đẻ trên toàn cầu đã vượt quá 40 triệu người, mặc dù Trung Quốc không ngừng cử thêm giáo viên đi dạy Hán Ngữ ở các nước, song tình hình thiếu giảng viên Hán Ngữ vẫn rất nghiêm trọng. Vì vậy, kể từ năm nay, Trung Quốc lần đầu tiên thành lập Quỹ đặc biệt dành cho đào tạo giáo viên Hán Ngữ bản xứ cho các nước.

    Đầu tháng 11 năm ngoái, cơn gió lạnh ập đến Bắc Kinh sau trận tuyết lớn, song trên sân vận động Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh lại dạt dào bầu không khí ấm áp, các vị quý khách đến từ Trung Quốc và nước ngoài đang sum họp tại đây tham dự lễ khai giảng dành cho những người được cấp "Học bổng giảng viên Hán Ngữ các nước". Tại lễ khai giảng, Tổng viện Học viện Khổng Tử đã chính thức cấp "Học bổng giáo viên Hán Ngữ các nước" cho hơn 1000 thanh niên các nước, để khuyến khích họ hoàn thành khóa học nghiên cứu sinh trong hai năm tại các trường đại học Trung Quốc, sau khi về nước, các bạn sẽ đảm nhiệm công tác dạy Hán Ngữ.

    Trên thực tế, sở dĩ Trung Quốc đưa ra quyết định thành lập học bổng trên là vì cơn sốt học Hán ngữ và tình hình thiếu đội ngũ giáo viên dạy Hán Ngữ trên thế giới hiện nay rất nổi cộm. Ví dụ như ở Mỹ, hiện nay đã có 4000 trường trung tiểu học mở chương trình dạy Hán Ngữ, học sinh theo học khoảng 140 nghìn người, rất nhiều trường do không tìm thấy giáo viên dạy Hán Ngữ thích hợp mà buộc phải hủy bỏ chương trình Hán Ngữ. Mặc dù Trung Quốc hàng năm đều thông qua học viện Khổng Tử cử những 5000 giáo viên và tình nguyện viên dạy Hán Ngữ đến hơn 100 nước trên toàn cầu, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

    Khi phát biểu tại lễ khai giảng dành cho lưu học sinh được cấp học bổng nói trên, Ủy viên Quốc vụ, Chủ tịch Hội đồng Tổng viện Học viện Khổng Tử Lưu Diên Đông nói, thực hiện đào tạo giáo viên Hán Ngữ bản xứ tại các nước là nhu cầu của thời đại, sẽ viết nên trang mới rực rỡ trong lịch sử giao lưu giữa Trung Quốc với các nước.

    "Việc dấy lên cơn sốt Hán Ngữ, nói lên nhân dân các nước rất có hứng thú đối với nền văn hóa của dân tộc Trung Hoa, thể hiện các nước trên thế giới quan tâm tới sự phát triển trong tương lai của Trung Quốc. Các bên Trung Quốc và nước ngoài đều cho rằng, cần phải đào tạo càng nhiều giáo viên bản xứ hóa cho các nước."

    Dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ Trung Quốc, Tổng viện Học viện Khổng Tử đã thiết lập 'Học bổng giáo viên Hán Ngữ các nước', đây là biện pháp sáng tạo đầu tiên của Trung Quốc nhằm hỗ trợ các nước đào tạo nhân tài dạy Hán Ngữ bản xứ hóa một cách có kế hoạch và quy mô. Ông Ladsous, Đại sứ Pháp tham dự lễ khai giảng theo lời mời đã gửi lời chúc chân thành tới các bạn lưu học sinh.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>