Theo trang web Hãng tin Trung Quốc đưa tin: Công tác thu mua lương thực Tân Cương tiến triển thuận lợi, nông dân trồng lương thực được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, tính tích cực trồng lương thực tăng mạnh. Diện tích, sản lượng và lượng thu mua lương thực đều lập kỷ lục cao, an ninh lương thực tiếp tục được đảm bảo.
Năm 2009, diện tích trồng tiểu mạch ở Tân Cương là 18,17 triệu mẫu, sản lượng là 6,45 triệu tấn, lượng thu mua tiểu mạch cả năm của hệ thống lương thực lên tới 3,5 triệu tấn, đều lập kỷ lục cao. Trong đó lượng thu mua nhiều hơn 700 nghìn tấn so với tổng lượng thu mua của hai năm 2007 và 2008, thu nhập của nông dân về tiểu mạch tăng khoảng 2,7 tỷ nhân dân tệ.
Được biết, hệ thống lương thực Tân Cương năm 2009 trước sau như một kiên trì chính sách thu mua và trợ cấp trực tiếp một cách công khai. Tiểu mạch do nông dân tiêu thụ toàn bộ được các doanh nghiệp mua bán nhà nước thu mua, tiểu mạch được trợ cấp 0,2 nhân dân tệ/ki-lô-gam, do vậy thu nhập của nông dân tăng 700 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, không ngừng hoàn thiện và hình thành cơ chế giá thu mua tiểu mạch.
Hệ thống lương thực Tân Cương thực hiện trợ cấp tổng hợp đối với nông dân trồng tiểu mạch, trợ cấp tổng hợp lương thực Tân Cương toàn bộ dùng vào trợ cấp tiểu mạch, mức trợ cấp là 90 nhân dân tệ/mẫu cho tiểu mạch trồng trong kế hoạch, tiểu mạch trồng ngoài kế hoạch sẽ được trợ cấp 46 nhân dân tệ/mẫu, do vậy nông dân tăng thu nhập hơn 1,3 tỷ nhân dân tệ.